• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

10 sự thật thú vị về động vật hoang dã mà không phải ai cũng biết

Cư dân mạng 23/02/2020 13:43

(Tổ Quốc) - Những thông tin dưới đây sẽ khiến bạn ồ lên: "Sao bây giờ mình mới biết?"

Tài liệu tại Columbus Zoo and Aquarium (Sở thú và Thủy cung Columbus), Mỹ, đã tiết lộ nhiều sự thật thú vị về thế giới động vật. Khiến bạn phải ồ lên: "Sao bây giờ mình mới biết?"

Những thông tin thú vị này được thu thập bởi những tình nguyện viên, họ đảm bảo rằng du khách sẽ có trải nghiệm tốt nhất khi đến với Columbus Zoo and Aquarium.

"Chúng tôi có mặt để trả lời các câu hỏi về động vật, nói chuyện với du khách về các dự án bảo tồn của vườn thú. Đôi khi là cả hướng dẫn họ cách tìm... nhà vệ sinh", một nữ tình nguyện viên cho biết.

Có những sự thật mà những người ngày đêm túc trực bên động vật hoang dã mới biết được. Cùng khám phá nào:

1. Đàn tuần lộc kéo xe của ông già Noel có phải 100% là con đực?

10 sự thật thú vị về động vật hoang dã mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

"Tuần lộc (reindeer) là loài hươu duy nhất mà cả con đực lẫn cái đều mọc gạc. Tuần lộc đực thường rụng gạc vào tháng 12, còn tuần lộc cái là mùa xuân. Nếu đoàn tuần lộc kéo xe thần kỳ của ông già Noel có thực, khả năng lớn chúng đều là con cái".

2. Voi là một trong số ít những loài vật có khả năng tự nhận thức được bản thân khi nhìn vào gương

 - Ảnh 2.

"Voi là một trong số ít loài động vật có khả năng vượt qua phép thử với gương. Nói cách khác, chúng tự nhận ra mình trong gương (không nghĩ đó là con vật khác, như chó và mèo). Một vài loài vật có khả năng này là cá voi sát thủ, cá heo, chim sẻ..."

3. Khớp xương ở chân hồng hạc không phải là đầu gối, mà là mắt cá chân đấy chị em ạ

 - Ảnh 3.

"Nhiều người cho rằng khớp nối ở chân hồng hạc là đầu gối nhưng họ đã nhầm, đó là mắt cá chân của chúng. Đầu gối của hồng hạc phải là khớp nối bên trên, ngay gần cái còng..."

4. Thật lạ nhưng lông của gấu Bắc Cực không phải màu trắng

 - Ảnh 4.

"Lông gấu bắc cực không phải là màu trắng, nó trong suốt, giống như sợi quang học. Ngoài ra, da của chúng có màu đen."

5. Dơi trên trái đất đông hơn ta tưởng!

 - Ảnh 5.

"Rất nhiều, dơi chiếm 1/5 số lượng động vật có vú đã được xác nhận".

6. Kangaroo nhảy thì giỏi nhưng lại bước đi đầy lúng túng

 - Ảnh 6.

"Sự thật là kangaroo không thể cử động độc lập từng chân một, chúng phải hoạt động đồng bộ. Sự tiến hóa và chiếc đuôi to lớn đã cho loài thú này khả năng nhảy - đó là cách di chuyển hiệu quả nhất của kangaroo".

7. Loài nào là họ hàng gần nhất của con người?

 - Ảnh 7.

"Vượn bonobo (hay còn gọi là tinh tinh lùn) được khẳng định có liên quan chặt chẽ với con người, hơn hẳn tinh tinh hoặc khỉ đột. Chúng vốn không hung hăng, sống theo chế độ mẫu quyền, biết quan hệ tình dục không xâm nhập ở mọi lứa tuổi. Khi tìm hiểu về vượn bonobo, bạn sẽ thấy rất nhiều sự thật thú vị".

8. Khỉ đột biết yêu và "tự sướng"

 - Ảnh 8.

"Khỉ đột (gorilla) cảm nắng lẫn nhau, thậm chí cả người chăm sóc chúng. Khoa học đã ghi nhận khỉ đột đực biết thủ dâm, chưa rõ khỉ đột cái có biết không..."

9. Rùa cạn là một trong những loài vật ồn ào nhất khi làm "chuyện đó"

 - Ảnh 9.

"Rùa cạn (tortoise) kêu gào rất lớn khi giao phối, kêu cực kỳ to".

Có lẽ vì đặc điểm này, tiếng kêu của rùa cạn khi giao phối được dùng để lồng tiếng cho lũ khủng long gào thét trong Jurassic Park (1997).

10. Hươu cao cổ không hề ham ngủ

 - Ảnh 10.

Vật vã thế này ngủ nhiều làm gì cho nó khổ

"Hươu cao cổ là loài động vật có vú ngủ ít nhất, trung bình chỉ 1 - 2 mỗi ngày, thậm chí chỉ cần nửa tiếng. Trông dáng ngủ của chúng rồi bạn cũng phải gật gù sao loài này chợp mắt ít thế".

Theo B.P

JJJ - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ