• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

12.000 binh lính Trung Quốc duyệt binh trong ngày thành lập quân đội

Thế giới 30/07/2017 12:02

(Tổ Quốc) - Hôm nay, 30/7, Trung Quốc đã tổ chức duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trung Quốc đã tiến hành cuộc duyệt binh tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa, khu tự trị Nội Mông nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giám sát cuộc duyệt binh. Được biết, lễ duyệt binh đã huy động khoảng 12.000 binh lính quân đội và các thiết bị quân sự.

Cuộc diễu binh diễn ra tại căn cứ đào tạo chiến thuật kết hợp Zhurihe ở khu tự trị Nội Mông, cách Bắc Kinh khoảng 400km về phía Tây Bắc.

Ông Tập Cận Bình đã mặc đồng phục trong thời gian diễu hành và là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên chỉ huy duyệt binh trên thực địa.  Phần lớn, trước đó, các cuộc diễu binh thường diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

 Cuộc diễu binh diễn ra tại khu tự trị Nội Mông. Ảnh: Reuters

Vài tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã tham gia buổi duyệt binh tại Hồng Kông nhân kỷ niệm 20 năm Anh trao trả đặc khu hành chính này cho đại lục.

(Theo Scmp&Reuters)

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ