• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

14 hoạt động đặc sắc tại Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh-Hà Nội

Du lịch 16/01/2020 16:30

(Tổ Quốc) - Du khách đến với Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội sẽ được tham gia tours du lịch miễn phí bằng xe buýt về một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/1/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh họp báo thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, và chuẩn bị Tuần lễ văn hóa Du lịch Bắc Ninh – Hà Nội Xuân 2020.

Theo đó, Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 28/2 - 8/3/2020. Sự kiện nhằm quảng bá, tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống văn hiến, tinh thần hiếu học, khoa bảng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, và những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trên chặng đường xây dựng và phát triển...

14 hoạt động đặc sắc tại Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh-Hà Nội  - Ảnh 1.

Tiết mục biểu diễn hát dân ca quan họ trên thuyền trong chương trình 'Về miền Quan họ' năm 2019. (Ảnh minh họa: Nguồn: Diệp Trương/TTXVN)

Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020 gồm 14 hoạt động văn hóa đặc sắc. Trong đó, 10 hoạt động diễn ra tại Bắc Ninh và 4 hoạt động diễn ra ở Hà Nội. Điểm nhấn của các hoạt động là những hoạt động thể hiện nét văn hóa độc đáo nổi bật của Bắc Ninh như quan họ, múa rối, tranh Đông Hồ

Tại Bắc Ninh sẽ có 10 hoạt động như: Liên hoan ấm thực Bắc Ninh, dự kiến có 100 gian hàng đặc sản vùng miền, đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Bắc Ninh với Vương triều Lý tại Bảo tàng tỉnh; Ngày hội sách về Văn hóa Bắc Ninh tại Thư viện tỉnh. Giải bóng chuyền nữ quốc tế, và các trò chơi dân gian, múa rối nước…

Đặc biệt là chương trình du lịch miễn phí bằng xe buýt, đến một số địa điểm trên địa bàn tỉnh, gồm 600 Di tích lịch sử đã được xếp hạng như: Lễ hội Lim, Lễ hội Làng Diềm, nơi đã khai sinh ra Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Lễ hội đền Bà Chúa Kho.

Tại Hà Nội, chương trình sẽ diễn từ 19h đến 22h ngày 6/3/2020 và từ 7h00 đến 22h00 ngày 7/3 và 8/3/2020 tại phố đi bộ Hồ Gươm với 4 hoạt động: Chương trình nghệ thuật với tên gọi "Linh khí Thăng Long"; Trưng bày triển lãm, quảng bá, giới thiệu "Bắc Ninh – Điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống"; Triễn lãm Tranh dân gian Đông Hồ và biểu diễn Múa rối nước Đồng Ngư, xã Ngũ Thải (Thuận Thành).

Lễ hội diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ ngày 6 – 8/3, với các hoạt động: Kỷ niệm 1010 năm ngày sinh nhà Vua Lý Công Uẩn (ngày 8/3 hàng năm).

Xuyên suốt trong các ngày lễ là khu trưng bày, triển lãm: "Bắc Ninh, điểm đến du lịch văn hoá, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống Kinh Bắc".

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Ninh Bình; chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020); kỷ niệm 1046 năm ngày sinh Thái Tổ Lý Công Uẩn (974-2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Thông qua các hoạt động tại sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, văn hóa, con người Bắc Ninh, góp phần đưa sản phẩm văn hóa - du lịch Bắc Ninh đến gần hơn với công chúng và du khách.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ