• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

14 nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

28/07/2018 11:05

(Cinet) - Bộ VHTTDL vừa thông báo kết quả chính thức tại phiên họp toàn thể Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu (công văn số 3304/BVHTTDL-TĐKT ngày 27/7).

(Cinet) - Bộ VHTTDL vừa thông báo kết quả chính thức tại phiên họp toàn thể Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu (công văn số 3304/BVHTTDL-TĐKT ngày 27/7).

Cụ thể, trong phiên họp toàn thể ngày 26/7/2018, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu đã nghe Tổ Thư ký báo cáo về tình hình tiếp nhận Công văn, đơn kiến nghị. 

Tại cuộc họp, Hội đồng đã biểu quyết nhất trí 100% về việc cần thảo luận, xem xét, đánh giá toàn diện hơn về từng hồ sơ chưa đạt từ 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng tại phiên họp ngày 27/6/2018. 

NSƯT Minh Vương có tên trong danh sách 07 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 9 năm 2018. Nguồn: plo.vn 

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm phiếu, có 07 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 07 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Cụ thể, 07 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” gồm: NSƯT Nguyễn Văn Vưng (Minh Vương), NSƯT Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn), NSƯT Trần Ngọc Châu (Giang Châu), NSƯT Trương Hải Thọ, NSƯT Lưu Kim Hùng, NSƯT Nguyễn Thị Mai Lan, NSƯT Nguyễn Ngọc Quyền.

07 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” gồm: Ông Nguyễn Văn Hùng (Thanh Hùng), Bà Nguyễn Thị Hà (Vân Hà), Bà Nguyễn Ngọc Đợi, Ông Trần Ngọc Thắng (Việt Thắng, Viết Thắng), Bà Trần Thị Ngát (Hồng Ngát), Bà Trần Thị Thu Vân, Bà Phạm Thị Tố Loan.

Hiện, Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến nhân dân về danh sách 14 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ đến hết ngày 10/8/2018 trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định./.

Danh sách 14 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú”

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ