15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo”

duong nam | 26-10-2020 - 06:56 AM

(Tổ Quốc) - Hiếm có cuộc thi nào lại ngập tràn drama về nhan sắc như Hoa hậu Hàn Quốc (Miss Korea). Thậm chí, một số nàng Hoa hậu còn vướng thị phi “dao kéo” ngay sau khi đăng quang.

Trong 15 năm trở lại đây, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc (Miss Korea) nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả nước ngoài. Điều này bắt nguồn từ sự bùng nổ của làn sóng Hallyu trên thế giới. Xứ kim chi nổi tiếng là nơi sản sinh ra hàng loạt nữ diễn viên, ca sĩ xinh như mộng nên netizen quốc tế cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc thi Miss Korea.

Tuy nhiên, dường như chất lượng của cuộc thi lại không đáp ứng được những mong đợi đó. Trong suốt 15 năm qua, bất kỳ cô gái nào sau khi đăng quang cũng gây tranh cãi dữ dội về ngoại hình. Có thể nói rằng, Miss Korea là một cuộc thi thuộc dạng hiếm có trên thế giới khi mà những chủ đề xoay quanh tân Hoa hậu luôn gắn liền với các cụm từ như "gây tranh cãi", "dao kéo"…

Chất lượng nhan sắc của các cô gái đăng quang trồi sụt thất thường

Trong 11 năm qua, chỉ một số ít Hoa hậu Hàn Quốc chiếm được cảm tình của khán giả sau khi đăng quang. Một vài gương mặt đáng chú ý có thể kể đến như Hoa hậu Hàn Quốc 2007 Honey Lee, Hoa hậu Hàn Quốc 2011 Jung Sora, Hoa hậu Hàn Quốc 2012 Kim Yoo Mi, Hoa hậu Hàn Quốc 2019 Kim Sae Yeon

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 2.
15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 3.

Honey Lee đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2007. Cô tỏa sáng trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra cùng năm và giành được danh hiệu Á hậu 3 chung cuộc. Sau đó, cô còn được Global Beauties vinh danh là thí sinh Hoa hậu đẹp nhất năm 2007

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 4.

Jung Sora gần đây nhận được nhiều sự chú ý với tin đồn hẹn hò tài tử Lee Min Ho. Cô vượt qua 55 thí sinh và đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2011. Người đẹp sở hữu thần thái sang trọng, quyến rũ

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 5.

Kim Yoo Mi gây bão truyền thông ngay sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2012

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 6.

Hoa hậu Hàn Quốc 2019 Kim Sae Yeon nhận được vô số lời khen từ netizen nhờ diện mạo không thua kém các diễn viên tại xứ kim chi

Trong khi đó, phần lớn các cô gái đăng quang chỉ sở hữu nhan sắc thường thường bậc trung, không có thần thái của một Hoa hậu. Những cô gái này bị nhận xét là kém xinh hơn hẳn so với ca sĩ, diễn viên hoạt động trong showbiz. Không ngạc nhiên khi họ đều không gặt hái được thành tích đáng kể nào sau khi tiến vào làng giải trí.

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 7.
15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 8.

Tân hoa hậu Hàn Quốc Kim Hye Jin bị chê thiếu tự nhiên. Trong một hình ảnh đời thường, cô còn trông khá kém sắc, mặt đơ cứng

Ngoài ra, Hoa hậu Hàn Quốc 2011 Lee Seong Hye, Hoa hậu Hàn Quốc 2013 Yoo Ye Bin, Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min Ji,… chỉ sở hữu nhan sắc thường thường bậc trung

Không ít thí sinh đăng quang bị chê bai tơi bời về nhan sắc như Hoa hậu Hàn Quốc 2016 Kim Jin Sol, Hoa hậu Hàn Quốc 2017 Seo Jae Won, Hoa hậu Hàn Quốc 2018 Kim Soo Min…

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 11.

Thậm chí, Seon Nari - cô gái đăng quang Miss Korea 2008 còn từng bị Knet “khẩu nghiệp” gọi là Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hàn Quốc

Có thể nói rằng, chất lượng thí sinh đăng quang tại cuộc thi Miss Korea trồi sụt thất thường. Điều này xuất phát từ việc cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc đang ngày càng mất giá. Trước kia, các đài truyền hình phát sóng trực tiếp Miss Korea thì nay cuộc thi này chỉ còn được chiếu trên mạng, phần nhiều vì tình hình Covid-19. Nhưng đáng nói, sân khấu và phông nền lại bị chê vì như show diễn hội chợ, kém đầu tư.

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 12.

Miss Korea 2020 chỉ được phát sóng trên mạng vì tình hình Covid-19, sân khấu bị nhận xét kém đầu tư

Cơ cấu giải thưởng của Hoa hậu Hàn Quốc khiêm tốn hơn hẳn các cuộc thi tuyển chọn khác. Năm 2018, cô gái giành vương miện nhận được 100 triệu won tiền thưởng (gần 2,1 tỷ đồng). Trong khi đó, người chiến thắng cuộc thi âm nhạc Superstar K 2016 nhận về tới 500 triệu won (gần 10,3 tỷ đồng).

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 13.

Quán quân Superstar K 2016 giành được hơn 10 tỷ đồng tiền thưởng, gấp nhiều lần so với người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu

Ngoài ra, sau thời Honey Lee không còn nàng Hoa hậu nào thật sự thành công khi lấn sân showbiz nên các cô gái trẻ tại xứ kim chi thường quan niệm rằng làm ca sĩ, diễn viên dễ nổi tiếng hơn thi Miss Korea. Điều này cũng góp phần làm cho cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc không còn thu hút nhiều thí sinh xuất sắc tham gia.

Hàng loạt Hoa hậu bị chê kém sắc hơn hẳn Á hậu

Nếu ngoại hình cô gái đăng quang chỉ thua kém Á hậu 1 chút thì khán giả hoàn toàn có thể châm chước bởi tiêu chuẩn về Hoa hậu ngày nay bao gồm nhiều yếu tố như nhan sắc, học thức,… Tuy nhiên, tại Miss Korea công chúng thường xuyên phải chứng kiến khung cảnh Hoa hậu thua xa Á hậu về nhan sắc. Điều này đồng nghĩa với việc không ít nữ thần sắc đẹp từng bị đánh trượt không thương tiếc ở cuộc thi này.

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 14.

"Thảm họa nhan sắc" Seon Nari - Miss Korea 2008 kém xa Á hậu Seo Seol Hee

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 15.

Lee Seong Hye - Hoa hậu Hàn Quốc 2011 nhận về nhiều ý kiến phản đối ngay sau khi đăng quang. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô gái này hoàn toàn bị lu mờ trước Á hậu Kim Soo Jung

Nhan sắc của Hoa hậu Hàn Quốc 2013 Yoo Ye Bin cũng gây tranh cãi dữ dội. Netizen cho rằng Á hậu Catharina Choi mới là người tỏa sáng nhất tại cuộc thi năm đó

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 17.

Vẻ đẹp của Á hậu Kim Min Jeong đã biến Hoa hậu Hàn Quốc 2016 Kim Jin Sol thành "bạch tuộc"

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 18.

Tân Hoa hậu Kim Hye Jin bị Á hậu Ryu Seo Bin (số báo danh 13 bên trái) lấn át khi cả hai đứng cạnh nhau

Ngập tràn lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ

Ngay sau khi đăng quang, các Hoa hậu Hàn Quốc thường bị cộng đồng mạng lục lại những hình ảnh trong quá khứ. Từ đây mà hàng loạt cô gái chiến thắng vướng phải nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, cả "Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới" cũng không thoát khỏi việc bị nghi ngờ đã từng đụng chạm “dao kéo”. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp bị nghi đã phẫu thuật thẩm mỹ sau khi đăng quang.

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 19.

Từ những hình ảnh trong quá khứ, Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee bị nghi đã cắt mí. Trước nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã lên tiếng phủ nhận

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 20.

Loạt ảnh quá khứ của Hoa hậu Hàn Quốc 2012 Kim Yoo Mi khiến công chúng ngỡ ngàng, kéo cô vào nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Phản hồi về tin đồn này, người đẹp cho hay cô chưa bao giờ tuyên bố mình đẹp tự nhiên

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 21.

Thậm chí, một bộ phận netizen còn yêu cầu ban tổ chức tước vương miện của Kim Yoo Mi. Họ cho rằng việc một mỹ nhân vướng lùm xùm “dao kéo” chiến thắng trước người đẹp tự nhiên Lee Jung Bin (Á hậu 1) là không xứng đáng, gây bức xúc trong cộng đồng mạng

Hoa hậu Hàn Quốc 2013 Yoo Ye Bin cũng bị nghi can thiệp “dao kéo” để cải thiện nhan sắc sau khi lộ ảnh quá khứ

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 23.

Tân Hoa hậu Kim Hye Jin cũng mất điểm với gương mặt cứng nhắc, thiếu tự nhiên

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 24.

Bên cạnh đó, một số nàng Hoa hậu bị nghi ngờ đụng chạm “dao kéo” sau khi đăng quang. Đơn cử như Hoa hậu Hàn Quốc 2008 Seon Nari. Chỉ khoảng 1 năm sau ngày đăng quang, cô như lột xác thành người khác

Miss Korea 2009 Kim Joo Ri (tên khác là Yoo Ri Ah) vướng tin đồn nâng ngực khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2010. Không khó để nhận ra kích cỡ vòng 1 của người đẹp thay đổi rõ rệt sau 1 năm đăng quang

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 26.

Hoa hậu Hàn Quốc 2011 Lee Seong Hye cũng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt cô thay đổi khá nhiều sau khoảng 1 năm đăng quang theo chiều hướng đáng thất vọng. Hồi mới chiến thắng tại Miss Korea, Lee Seong Hye dù không xuất chúng nhưng vẫn khá ưa nhìn. Còn khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2012, gương mặt cô trở nên dừ và thiếu tự nhiên

Vóc dáng gây tranh cãi

Bên cạnh khuôn mặt, vóc dáng của nhiều Hoa hậu Hàn Quốc cũng lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Không ít nàng Hoa hậu xứ củ sâm mất điểm với những nhược điểm về hình thể. Ngay cả những tuyệt sắc giai nhân như Honey Lee, Kim Yoo Mi,… cũng lộ điểm kém hoàn hảo trên cơ thể.

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 27.
15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 28.

Miss Korea 2007 Honey Lee lộ nhược điểm lưng dài chân ngắn, body không hoàn hảo như chất lượng cơ bản của 1 cuộc thi sắc đẹp yêu cầu

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 29.

Hoa hậu Hàn Quốc 2008 Seon Nari (1m68) không chỉ bị chê bai về nhan sắc mà còn cả chiều cao chưa đạt chuẩn

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 30.
15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 31.

Hoa hậu Hàn Quốc 2012 Kim Yoo Mi mất điểm với tỉ lệ body lệch do lưng dài. Vì khuyết điểm này, cô trông cao khoảng 1m72 dù chiều cao thực tế là 1m76. Cô cũng lộ bắp đùi kém thon trong đêm thi

15 năm Hoa hậu Hàn Quốc “xứng danh” thị phi bậc nhất châu Á: Ai đăng quang cũng gây tranh cãi, ngập tràn drama “dao kéo” - Ảnh 32.

Hoa hậu Hàn Quốc 2013 Yoo Ye Bin bị chê vì body kém thon gọn, chứng tỏ ý thức giữ dáng kém dù đi thi cuộc thi nhan sắc

Nguồn ảnh: Sưu tầm

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM