• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

18 tác phẩm xuất sắc được trao giải tại Cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp Lào Cai"

Văn hoá 13/05/2020 11:10

(Tổ Quốc) - 18 tác phẩm xuất sắc được chọn và trao giải tại Cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp Lào Cai"; Yên Bái triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020; Trao giải cho các tác phẩm đạt chất lượng cao trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ trong Cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng, chống dịch Covid-19" là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

18 tác phẩm xuất sắc được chọn và trao giải tại Cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp Lào Cai"

Cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp Lào Cai" được phát động đến mọi công dân từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Các tác phẩm dự thi nhằm giới thiệu về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch... phù hợp văn hoá, thuần phong mỹ tục.

Sau gần 3 tháng phát động đã có 366 tác phẩm của 60 tác giả trên cả nước gửi tới tham dự. Các tác phẩm có chuỗi đề tài đa dạng, nội dung phong phú đã ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong đời sống, những nét đẹp của văn hóa, thiên nhiên và con người Lào Cai, các điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát,...

18 tác phẩm xuất sắc được trao giải tại Cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp Lào Cai" - Ảnh 1.

Tác phẩm “Ngày hội” của tác giả Dương Toản (Lào Cai) đoạt giải Nhất. Nguồn: Báo Lào Cai

Kết quả chung cuộc, 18 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn để trao giải thưởng. Trong đó có 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; 1 giải ảnh được nhiều Like (yêu thích) nhất; 1 giải ảnh được chia sẻ nhiều nhất.

Yên Bái: Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020

UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao vị thế của người phụ nữ, tiến tới bình đẳng giới thực chất.

Cụ thể, trong năm 2020, tỉnh sẽ triển khai các hoạt động: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020" từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa; Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Tiếp tục triển khai có hiệu quả và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030", Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Thời gian triển khai các nội dung trên kéo dài từ tháng 5/2020-tháng 12/2020.

Điện Biên: Trao giải cho các tác phẩm đạt chất lượng cao trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ trong Cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng, chống dịch Covid-19"

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, ngày 12/5 đã diễn ra buổi trao giải cho các tác phẩm đạt chất lượng cao trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ trong Cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng, chống dịch Covid-19".

Cuộc thi vẽ tranh "Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng, chống dịch Covid-19" do Thành đoàn Điện Biên Phủ, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Điện Biên Phủ tổ chức nhằm phát huy năng khiếu hội họa và khả năng sáng tạo của các em thiếu nhi, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em, góp phần nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau gần 1 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút đông đảo các em học sinh trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Sau quá trình lựa chọn, Ban Tổ chức đã trao 90 giải cho các tác phẩm đạt chất lượng cao; trong đó 45 giải thuộc khối Tiểu học và 45 giải thuộc khối THCS.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ