2 “cẩu tặc” bị đánh, một người tử vong

(Tổ Quốc) - Bị người dân phát hiện câu trộm chó, 2 đối tượng liền rú ga bỏ chạy nhưng bị vây bắt, đánh trọng thương. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên 1 người đã tử vong.

Ngày 27/2, ông Trần Đình Cảnh, Chủ tịch UBND xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xảy vụ hai người nghi trộm chó bị người dân vây đánh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 3h sáng 27/2, người dân địa phương phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy trên địa bàn xóm 4 (thuộc xã Mã Thành) có dấu hiệu câu trộm chó nên đã hô hoán vây bắt.

Bị phát hiện, 2 đối tượng liền rú ga xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi kịp, vây đánh. Vụ việc khiến 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị đốt rụi, cùng với 3 con chó, và một số dụng cụ bắt trộm chó mà 2 đối tượng mang theo.

2 “cẩu tặc” bị đánh, một người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra sự việc

Nhận được tin báo, Công an xã Mã Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để can thiệp, đưa các thanh niên đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành thì một trong hai người này đã tử vong ngoại viện. Hiện, bệnh viện đang cấp cứu cho 1 người. Người này bị đa chấn thương, gãy tay, chân.

Đến trưa cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Yên Thành đã hoàn tất công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Văn Nguyễn

Tin mới