• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

2 học sinh Mỹ tặng 20 quạt điện và 20 ấm đun nước sau 2 ngày vào cách ly ở ký túc xá

Thời sự giáo dục 29/03/2020 17:24

(Tổ Quốc) - Thấu hiểu nỗi vất vả của đội ngũ cán bộ và cũng muốn góp sức cho công cuộc chống dịch, hai nữ du học sinh đã quyên góp món quà siêu bất ngờ cho khu cách ly.

Lâm Thảo (Sherry) và Uyên (Jenn) hai cô bạn học cùng ngành tại Đại học Central Florida, Mỹ đã rất may mắn khi kịp lên máy bay về nước tránh dịch. Đáp máy bay tại Tân Sơn Nhất vào đêm 23/3, hai bạn đến khu A ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 24/3 để phục vụ cho công tác cách ly.

Sau những ngày sống cách ly, hai bạn du học sinh đã quyết định mua tặng 20 quạt điện và 20 ấm đun vì muốn góp sức cho cộng đồng cũng như bày tỏ sự biết ơn của mình. "Trước khi trở về nước, mình đã muốn làm một việc ý nghĩa để góp sức chống dịch. Ngay lúc mình đang ở khu cách ly, mình có nói chuyện cùng các chiến sĩ, y bác sĩ tại đây và thấy thương thêm cho những đóng góp âm thầm của mọi người", Lâm Thảo tâm sự.

Hai nữ du học sinh ủng hộ 20 chiếc quạt điện và 20 bình siêu tốc chỉ sau 2 ngày nhận phòng cách ly.

Thấy thời tiết quá nóng, bộ đôi du học sinh tặng 40 quạt điện và ấm đun nước chỉ sau 2 ngày vào cách ly - Ảnh 2.

Chân dung 2 nữ du học sinh dễ thương.

Hai nữ sinh vô cùng may mắn khi đặt được những tấm vé hành hương cuối cùng, cũng không gặp nhiều khó khăn hủy chuyến hay mắc kẹt ở sân bay. Sau khi trở về, đôi bạn ngay lập tức thực hiện thủ tục cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

9X khẳng định trước khi về nước đã rất muốn làm việc gì đó đóng góp cho cộng đồng. "Thời tiết hiện tại rất nóng nên mình muốn tặng mọi người quạt, và mình cũng thấy bình đun nước sẽ rất hữu ích. Mình đã lên ý tưởng mua đồ ngay ngày đầu nhận phòng và rủ ngay bạn Uyên cùng thực hiện dự định".

Sau khi tham khảo ý kiến của cán bộ và những bạn cách ly phòng bên, nhóm bạn đã chốt số lượng ủng hộ 20 quạt điện và 20 bình siêu tốc. Chỉ sau vài ngày, món quà cách ly đã được nhanh chóng phân phát cho mọi người.

Sau khi đáp chuyến bay về Việt Nam, nữ sinh Lâm Thảo nhanh chóng làm thủ tục cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Cuộc sống trong khu cách ly nhanh chóng qua đi vì đôi bạn nhận được sự chăm sóc rất tận tình của đội ngũ cán bộ. Lâm Thảo chia sẻ kỉ niệm: "Mình bị dị ứng với thời tiết nóng nên cơ thể bị rộp da, sau khi trao đổi với bác sĩ, bác sĩ đã giải thích nguyên lý bệnh và mang thuốc cho mình. Mình thật sự rất cảm động vì sự tận tâm của các bác sỹ ở đây. Mỗi ngày tụi mình đều được khám sức khoẻ 2 lần/ngày và ai cũng hỏi han tận tình xem tụi mình có cần gì không".

Nói đến cách ly tập trung thoạt đầu ai cũng có chút lo sợ. Tuy nhiên chỉ cần suy nghĩ khác đi một chút thì sự việc sẽ nhanh chóng thay đổi. Như cách bộ đôi du học sinh chọn làm hành động nhỏ bé để đóng góp vào công cuộc phòng chống Covid-19 của đất nước. "Mình mong 1 hành động nhỏ của mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cũng như mang lại hình ảnh tốt cho cộng đồng du học sinh. Cùng chung tay đuổi dịch nhé!", Lâm Thảo nhắn nhủ.

Thấy thời tiết quá nóng, bộ đôi du học sinh tặng 40 quạt điện và ấm đun nước chỉ sau 2 ngày vào cách ly - Ảnh 4.

Mai Tiên

NỔI BẬT TRANG CHỦ