2 người phụ nữ cùng 1 cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ căn nhà nằm ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM vào rạng sáng nên hô hoán dập lửa. Khi vào được bên trong, mọi người phát hiện 2 người phụ nữ và 1 cháu bé mắc kẹt đã tử vong bên trong.

Gần 8h ngày 7/12, Công an quận 7 đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy khiến 2 người phụ nữ và 1 cháu bé mắc kẹt tử vong ở khu vực.

Hai người phụ nữ cùng 1 cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Lực lượng tại hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, một số người dân sinh sống ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà nằm ở địa chỉ số 487 đường này. Mọi người hô hoán và tìm cách dập lửa.

Lúc này, trong căn nhà có 2 người phụ nữ và 1 cháu bé bị mắc kẹt bên trong tìm cách thoát ra bên ngoài. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy, bít mất lối thoát nên những người này mắc kẹt bên trong.

Hai người phụ nữ cùng 1 cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Nhận tin, Công an quận 7 đã phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM điều động nhiều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn sau đó.

Vụ cháy khiến cho 3 nạn nhân tử vong trong căn phòng 16 mét vuông ở tầng trệt. Vụ cháy còn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Tới gần 8h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được công an phong toả để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Minh Tuệ

Tin mới