2 sản phụ từ Đài Loan trở về, sinh con khi đang cách ly ở Quảng Nam, sau sinh cả mẹ con đều có sức khỏe ổn định

(Tổ Quốc) - Sức khỏe của 2 bà mẹ cùng các con được sinh khi đang cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh Quảng Nam đang rất ổn định.

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết trong ngày 5/6.

Cụ thể, sản phụ P.T.P. (35 tuổi, tỉnh Hải Dương) sau khi sinh thường vào tối 3/6 tại Bệnh viện (BV) đa khoa Quảng Nam bé trai nặng 2,9 kg hiện có sức khỏe ổn định vả 2 mẹ con. Sản phụ vẫn đang được thăm khám thường xuyên.

Trước đó vào ngày 1/6, sản phụ C.T.V. (25 tuổi, quê Quảng Bình, là BN 243) mang thai ở tuần 39 có dấu hiệu chuyển dạ đã được chuyển từ khu cách ly tập trung đến BV đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, sản phụ được bố trí cho sinh thường 1 bé gái nặng 3kg khỏe mạnh. Sau sinh, bé được thực hiện da kề da với mẹ.

2 sản phụ từ Đài Loan trở về, sinh con khi đang cách ly ở Quảng Nam có sức khỏe tốt - Ảnh 1.

Bác sĩ BV đa khoa Quảng Nam đỡ đẻ cho sản phụ trở về từ Đài Loan. (Ảnh: BVCC)

Vì sản phụ bị nhiễm viêm gan B nên BV đã chủ động dự phòng lây truyền mẹ con theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Sản phụ được tiêm chủng vắc xin viêm gan B và huyết thanh kháng viêm gan.

Các trường hợp trên đều sẽ được thực hiện cách ly, theo dõi đủ 14 ngày.

Ngoài 2 trường hợp trên, các bà bầu còn lại trong số 243 bà bầu về từ Đài Loan được cách ly tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đang được khám sàng lọc.

Trong đó, có 10 người đang mang thai 8 tháng.

Có 2 xe cứu thương trực 24/24h để sẵn sàng hỗ trợ các sản phụ khi cần thiết.

Thiên Kim

Tin mới