• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

200 cột thép "mọc" trên vỉa hè có làm nên Tuyến phố kiểu mẫu mới của Hà Nội

Pháp luật 12/11/2018 21:47

(Tổ Quốc) - Trên đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chính quyền đã cho cắm 200 cột sắt có kích thước bằng nhau, được sơn màu đỏ, trên đỉnh cọc có gờ gắn biển hiệu và nhánh để treo cờ và đèn lồng.

 200 cột thép mọc trên vỉa hè có làm nên Tuyến phố kiểu mẫu mới của Hà Nội - Ảnh 1.

200 cột sắt "mọc" lên ngay trên chính vỉa hè của con phố - Ảnh Nam Nguyễn


200 cây cột sắt có kích thước bằng nhau, được sơn đỏ trên đỉnh cọc có gờ gắn biển hiệu và nhánh để treo cờ và đèn lồng... đã được mọc lên trên vỉa hè của tuyến đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Được biết, đây là việc làm nhằm thực hiện đề án thí điểm tuyến đường văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến 2030.

Đề án này được chia làm 3 giai đoạn, hiện tại, UBND phường Mỹ Đình 1 mới triển khai giai đoạn 1 là cắm cột và đồng bộ hóa biển quảng cáo. Toàn bộ biển quảng cáo, biển hiệu dọc tuyến đường này được lắp đặt theo đúng quy định với chiều cao của bảng biển là 1,2m, không quy định màu sắc.

Lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 1 cho biết, việc triển khai đề án sẽ góp phần xây dựng Phường Mỹ Đình 1 thành một nơi đáng sống. 

Chính quyền cũng hy vọng đề án này sẽ tạo ra sức hút lớn với các nhà đầu tư dài hạn cũng như góp phần xây dựng môi trường văn minh, xanh sạch đẹp.

Tuy nhiên, trái với hy vọng của chính quyền, nhiều ý kiến của người dân lại cho rằng việc này đang gây ra sự "rối mắt", mất mỹ quan đô thị đồng thời vô hình trung lại đang chiếm mất vỉa hè vốn đã nhỏ hẹp dành cho người đi bộ.

Không ít người cho rằng, việc xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị - tuyến phố kiểu mẫu thì không chỉ dừng lại ở việc quy định cụ thể về vị trí, kích thước treo biển quảng cáo...mà quan trọng nhất là ý thức vì cộng đồng của người dân. Đó là ý thức về môi trường, ý thức trong việc buôn bán hàng hóa, không lấn chiếm vỉa hè...Đường phố chen lấn, người đi bộ phải đi xuống lòng đường, rác khắp nơi... thì dẫu có biển hiệu quảng cáo đều tăm tắp cũng không thể coi là kiểu mẫu hay văn mình được.

Việc tự nhiên "mọc" lên 200 cột sắt trên vỉa hè của con phố, khiến không gian phố phường của Hà Nội vốn đã chật hẹp, càng trở nên vướng víu hơn. Đó là chưa kể tới nguy cơ mất an toàn khi vướng phải những mạng nhện dây điện chằng chịt.."ai dám chắc không mất an toàn khi treo đèn lồng trên những cột sắt cao tới 4,5 m này, trong lúc mạng nhện dây điện đu đưa ở dưới hay ngay kế bên", một người dân nêu ý kiến./.




Hà Bắc (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ