• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

21 học sinh Ấn Độ tự tử vì thi trượt

Giáo dục 02/05/2019 09:45

(Tổ Quốc) - Tờ DailyMail hôm 29/4 cho hay, đã có 21 học sinh Ấn Độ tự tử tính đến cuối tháng 4 sau khi kết quả thi THPT được công bố, nguyên do là họ đã trượt kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời bởi nhiều trường ĐH ở Ấn Độ sử dụng điểm thi này để xét tuyển.

Nguyên nhân khiến cho các thí sinh bị trượt trong kỳ thi quan trọng nhất này được xác định là do lỗi phần mềm chấm thi dẫn đến hàng loạt thí sinh bị "0" điểm mặc dù họ làm được bài thi.

Nạn nhân chủ yếu ở bang Telangana, Ấn Độ. Truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất đã có một nam sinh lao mình vào tàu hỏa và một nữ sinh khác đã tự thiêu.

Chính quyền cũng đã thừa nhận lỗi phần mềm chấm điểm thi, trong đó có cả phần lỗi do con người gây ra.

21 học sinh Ấn Độ tự tử vì thi trượt  - Ảnh 1.

Học sinh Ấn Độ tự tử vì phần mềm chấm sai điểm khiến hàng trăm nghìn học sinh bị trượt

Nhiều học sinh đỗ trong kỳ thi này tiết lộ với tờ CNN-News 18 rằng, điểm số năm nay thấp hơn hẳn so với kỳ thi trước đó, có những học sinh điểm số dưới 10 điểm đồng nghĩa với việc hầu hết họ sẽ trượt kỳ thi này.

Chính quyền bang cũng kêu gọi các học sinh dừng các hành động cực đoan lại, và nếu họ tin rằng đó không phải là điểm số thực của mình thì có thể nộp đơn phúc khảo. Tuy nhiên các vụ tự tử vẫn xảy ra.

Hàng trăm học sinh và phụ huynh đã xuống đường biểu tình. Một phụ huynh cho biết, "Năm đầu tiên con trai tôi đứng đầu các kỳ thi, tuy nhiên trong kỳ thi này điểm của con tôi chưa được nổi 10 điểm. Tôi không biết phải làm gì nữa".

Trong kỳ thi THPT vào tháng 2-3 vừa qua, tiểu bang Telangana có gần 1 triệu học sinh tham gia, với hơn 300 nghìn học sinh bị trượt sau khi công ty Globarena được thuê để chấm thi.

Mặc dù giới chức trách cho rằng chỉ có một tỷ lệ nhỏ thí sinh bị trượt là do các lỗi, tuy nhiên họ cũng thừa nhận tỷ lệ này cao hơn so với năm ngoái. Số vụ tự tử vì điểm thi năm nay cũng có tỷ lệ cao nhất trong vòng bốn năm trở lại đây.

Trong một cuộc trò chuyện trực tiếp với học sinh, Thủ hiến bang Telangana Chandrashekhar Rao kêu gọi các em không nên có những hành động cực đoan như vậy. "Thất bại trong thi cử không có nghĩa là thất bại trong cuộc sống. Cuộc sống là thứ quý giá nhất. Kể cả khi thất bại trong kỳ thi này thì cũng vẫn còn nhiều cơ hội khác trong cuộc sống dành cho các em", ông Chandrashekhar Rao khẳng định.

Để khắc phục lỗi này, ông Chandrashekhar Rao cũng đã yêu cầu chấm lại bài thi của các học sinh bị trượt. Trong khi đó, hơn 50.000 em đủ điểm đỗ cũng nộp đơn yêu cầu chấm lại vì không bằng lòng với kết quả đã công bố.

Cũng đã có yêu cầu bồi thường khoảng 2,5 triệu Rupee (825 triệu đồng) cho mỗi gia đình có con đã tự sát do trượt kỳ thi này, tờ Khaleejtimes đưa tin.

Trong khi đó, tờ CNN cho biết, đã có nhiều chuyên gia chỉ trích hệ thống giáo dục của Ấn Độ đã khiến học sinh phải chịu áp lực nặng nề bởi các kỳ thi. Hàng nghìn thiếu niên Ấn Độ tự tử trong những năm qua, như trong năm 2015 có 9.000 học sinh tự tử, chiếm 6,7% tổng số vụ tự tử trong năm.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ