• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

2,1 tỷ đồng tu bổ, chống xuống cấp 3 nhà vườn tại làng cổ Phước Tích

25/05/2017 10:27

(Cinet) - 3 nhà vườn tại làng cổ Phước Tích được tu bổ, chống xuống cấp trong năm 2017 gồm nhà vườn của ông Lương Thanh Phong, Hồ Văn Hưng và bà Lê Thị Hoa với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng.

(Cinet) - 3 nhà vườn tại làng cổ Phước Tích được tu bổ, chống xuống cấp trong năm 2017 gồm nhà vườn của ông Lương Thanh Phong, Hồ Văn Hưng và bà Lê Thị Hoa với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng.



Đây là 3 ngôi nhà vườn nằm trong số 25 nhà vườn thuộc làng cổ Phước Tích tham gia đề án “Chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.

Nhà vườn cổ tại Phước Tích. Ảnh minh họa: Trần Việt Anh/blogdulich.com.vn



Theo đó, các hạng mục thay thế và tu bổ tại 3 nhà vườn này gồm: một số cột, rui, đòn tay bị xuống cấp, mối mọt; phục hồi hệ thống cửa đi, cửa sổ bị hư hỏng; tu bổ phục hồi hoa văn các kết cấu gỗ như trến, kèo, đòn tay, lợp lái mái nhà bằng ngói liệt; lát mới gạch nền lắp đặt hệ thống điến chiếu sáng…



Làng cổ Phước Tích được Nhà nước công nhận là “Di tích cấp Quốc gia” năm 2009 bởi những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của nhà rường Huế với 36 ngôi nhà rường cổ đã hơn 100 năm tuổi.



Từ nay đến năm 2020 sẽ có 25 nhà vườn đặc trưng ở TP Huế được đề án hỗ trợ nhà vườn Huế chọn hỗ trợ trùng tu, sửa chữa. Mỗi nhà sẽ được hỗ trợ không hoàn lại từ 400 đến 700 triệu đồng.



Hiện nay ở TP Huế vẫn còn hơn 100 ngôi nhà vườn khác, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên nhiều chủ vườn vẫn chưa tham gia vào đề án./.



Gia Linh (th)

NỔI BẬT TRANG CHỦ