25 năm lăn lộn từ “Xe đầu kéo" cho tới “Bất động sản” của một doanh nghiệp

(Tổ Quốc) - Tiền thân là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe tải, Hoàng Huy đã có những thành quả khá rõ nét sau khi "nhấn ga" tiến vào thị trường bất động sản đầy tiềm năng.

Bước chuyển mình "lấn sân" sang bất động sản

Nhắc đến thương hiệu Hoàng Huy tại Hải Phòng vào thời điểm cách đây hơn 2 thập kỷ, có lẽ 9/10 doanh nhân đều biết đến thương hiệu này nổi tiếng trong lĩnh vực lắp ráp phân phối xe máy, cho tới ô tô. Đặt biệt từ 2008, sản xuất, lắp ráp xe tải và phân phối xe đầu kéo Navistar của Mỹ là sản phẩm chủ lực của Hoàng Huy. Ngày đó, mảng kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp dù mới đặt ra như thể một định hướng nhưng chính bất động sản lại là lĩnh vực chủ chốt làm nên tên tuổi và dấu ấn cho Hoàng Huy ngày nay.

Phương châm của một "người mới" khi quyết định đầu tư vào bất động sản, Hoàng Huy xác định hoạt động theo hướng an toàn và thận trọng theo từng điều kiện nhất định, như đầu tư rất ít dự án, hầu như không sử dụng đến nguồn vốn vay và thu lãi tới những căn hộ cuối cùng. Hoàng Huy không xác định một phân khúc nào là duy nhất, từ nhà ở xã hội cho tới trung cao cấp, từ nhà thấp tầng tới các toà cao ốc, chung cư… Với lợi thế tài chính thu được từ mảng xe đầu kéo, Hoàng Huy dần xây dựng được vị thế vững chắc để sẵn sàng vươn mình trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp tại. Tới năm 2016, một phần tài chính đáng kể trong tổng số vốn hơn 3.300 tỷ đồng đã được công ty chủ động phân bổ cho đầu tư bất động sản.

Cho đến nay, Hoàng Huy đã tạo được nhiều dấu ấn, như các dự án nổi bật: khu đô thị Pruksa Town, Hoàng Huy Riverside tại Hải Phòng và tháp văn phòng Gold Tower, tòa nhà Golden Land tại Hà Nội… Đây đều là những dự án tạo được tiếng vang trên thị trường khi cân bằng được nhiều yếu tố về địa điểm, chi phí xây dựng, chất lượng công trình, thời gian hoàn thiện, thẩm mỹ đô thị và tiện ích phục vụ đời sống.

Dự án bất động sản thành công xuất phát từ "tính thiết thực"

Nhận thấy nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp là vô cùng cấp bách. Nhưng làm so để nhà ở xã hội vẫn phải đạt chuẩn quốc tế về thi công xây dựng, đặt mục tiêu mang lại không gian sống an toàn, hiện đại cho người dân lên trên hết. Hoàng Huy đã liên doanh với Pruksa International – một tập đoàn hàng đầu về phát triển nhà ở xã hội tại Thái Lan. Nhờ đó, khi hoàn thành nhà ở xã hội như Pruksa Town tại Hải Phòng, cả chính quyền, chuyên gia và người dân địa phương đều có đánh giá tích cực về cả chất lượng và thời gian bàn giao đúng như hợp đồng cam kết.

25 năm lăn lộn từ “Xe đầu kéo cho tới “Bất động sản” của một doanh nghiệp - Ảnh 1.

Khu đô thị mới Pruksa Town quy mô tới 20 hectar là một trong số ít các dự án nhà ở xã hội trên cả nước được hoàn thành theo đúng tiêu chuẩn xây dựng và kế hoạch đề ra từ ban đầu.

"Lương công nhân như chúng tôi không dành dụm được bao nhiêu nên luôn nghĩ việc mua nhà là chuyện xa xôi. Tuy nhiên, nhờ chính sách của TP. Hải Phòng và nỗ lực của công ty Hoàng Huy làm chủ đâu tư xây dựng khu đô thị Pruksa Town, với giá cả hợp lý, hỗ trợ thủ tục nhanh chóng, cộng với địa điểm thuận lợi nên tôi cùng nhiều người may mắn sở hữu được một căn nhà tiện nghi để gia đình an cư yên tâm công việc" - Anh Mạnh Linh, công nhân đang làm việc tại cảng Hải Phòng cho biết.

25 năm lăn lộn từ “Xe đầu kéo cho tới “Bất động sản” của một doanh nghiệp - Ảnh 2.

Một điểm nổi bật nữa trong phân khúc dự án nhà ở xã hội, nhà tái định cư là tòa nhà chung cư HH3, HH4 thuộc Dự án Cải tạo chung cư cũ, xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đây là dự án được thực hiện theo hình thức BT trong đó Hoàng Huy là nhà đầu tư thực hiện dự án. Với yêu cầu khẩn trương di dời toàn bộ hộ dân ra khỏi khu nhà tập thể cũ xây dựng từ những năm 1960 nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời khẩn trương xây dựng lại nhà ở giúp người dân nhanh chóng tái ổn định đời sống, Hoàng Huy đã triển khai xây dựng và giám sát nhằm đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch. "Chúng tôi thực sự vui mừng và biết ơn Thành phố Hải Phòng, cảm ơn nhà đầu tư là Công ty Hoàng Huy khi được chuyển về khu chung cư mới khang trang, văn minh, hiện đại.Trước đây không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này", anh Huy Chiến, một người ở khu tập thể cũ mới được nhận lại căn hộ tại dự án chia sẻ.

25 năm lăn lộn từ “Xe đầu kéo cho tới “Bất động sản” của một doanh nghiệp - Ảnh 3.

Dự án Hoàng Huy Riverside có tổng diện tích lên tới gần 60.000m2 mang lại cho Thành phố Hải Phòng diện mạo mới mẻ và hiện đại

Không chỉ đóng góp cho lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Hoàng Huy cũng phát triển các phân khúc nhà ở khác quy mô lớn và hiện đại, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị Thành phố Hải Phòng theo định hướng của Bộ Chính trị để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại thông minh, bền vững vào năm 2030, tầm nhìn 2045 và đã được cụ thể hoá bởi Nghị định số 45-NQ/TW được Chính phủ ban hành ngày ngày 24/1/2019.

Nếu để so sánh với nhiều "ông lớn" khác thì chỉ vài năm qua đầu tư trong lĩnh vực bất động sản có thể chưa phải là dài, nhưng những giá trị mà Hoàng Huy mang lại cho xã hội và người dân đã được ghi nhận trên thực tế. Trong một buổi trao đổi với doanh nghiệp, đại diện phía Hoàng Huy cho biết: "Với chúng tôi, kinh doanh không chỉ đem lại giá trị cho bản thân, mà phải là làm giàu cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động, người dân và cộng đồng. Giữ vững tôn chỉ đó, bản thân Hoàng Huy đã sẵn sàng nhiều kế hoạch đầu tư và triển khai cho các giai đoạn 5 năm, 10 năm tới, bám sát chủ trương và định hướng của chính quyền trung ương, Thành phố Hải Phòng và các nơi thực hiện đầu tư khác. Chúng tôi hy vọng việc tiếp tục được có mặt trong những dự án lớn, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội sẽ đóng góp giá trị vào sự thành công chung của toàn xã hội."

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh, Hoàng Huy còn là doanh nghiệp đặc biệt chú trọng tới công tác xã hội với các hoạt điểm qua các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực hay hỗ trợ chính quyền trong các dự án cộng đồng nói chung. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, tính đến nay, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) có tới 4 năm liên tiếp xếp hạng trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Ánh Dương

Tin mới