• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

30 tập thể, cá nhân của Bộ VHTTDL đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn hoá 04/07/2019 23:24

(Tổ Quốc) - Sáng 4/7, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải; Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường cùng Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc các đảng bộ Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Ban quản lý Làng văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam…

30 tập thể, cá nhân của Bộ VHTTDL đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tại Hội nghị GS. TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã có báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo cáo đã làm rõ những giá trị tư tưởng cốt lõi của Bác trong Di chúc Người đã viết và để lại. Không những thế với Bản di chúc hơn 1.000 từ được coi là quốc bảo và vẫn còn nguyên giá trị ngày hôm nay và mai sau.

30 tập thể, cá nhân của Bộ VHTTDL đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường đã báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các ưu điểm: Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ trong việc cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị, Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

30 tập thể, cá nhân của Bộ VHTTDL đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải (thứ 3 từ trái qua) trao tặng khen thưởng

Đảng ủy Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc đã kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đã xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến lớn trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

30 tập thể, cá nhân của Bộ VHTTDL đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam trao tặng khen thưởng cho các Các tập thể

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn chậm so với kế hoạch của Đảng ủy Bộ, nội dung còn chung chung, thiếu sáng tạo, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình của các đơn vị; Công tác sơ kết và biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về các cá nhân điển hình tiêu biểu; việc tổ chức trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu còn đơn điệu; việc nêu gương của người đứng đầu ở một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa rõ, chưa tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động…

30 tập thể, cá nhân của Bộ VHTTDL đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường trao tặng các cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam đánh giá cao các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 - 2019. Ông Vũ Đức Nam hi vọng ngành văn hóa với tầm quan trọng của mình trong thời gian tới tiếp tục phát huy và đạt kết quả cao.

30 tập thể, cá nhân của Bộ VHTTDL đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe một số kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bí thư đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ chủ tịch.

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng 14 tổ chức đảng và 16 cá nhân thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL "có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019".

Danh sách khen thưởng tập thể (14 tổ chức đảng):

Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ; Chi bộ Vụ Đào tạo; Chi bộ Vụ Thư viện; Chi bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ BQL Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; Chi bộ Ban Quản lý Khu các Làng dân tộc thuộc Đảng bộ Ban quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; Chi bộ Giáo dục Truyền thông thuộc Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh; Chi bộ Sưu tầm, Kiểm kê và Tư liệu thuộc Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh; Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Nhà hát Tuồng Việt Nam; Đảng bộ Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Đảng bộ trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh; Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Danh sách khen thưởng cá nhân gồm 16 đồng chí:

Vũ Dương Thúy Ngà, Bí thư Chi bộ Vụ Thư viện; Lê Thị Phượng, Ủy viên BTV ĐUB, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ; Hoàng Minh Thái, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế; Từ Mạnh Lương, Bí thư Chi bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Nguyễn Tuấn Linh, đảng viên Chi bộ chuyên trách; Cát Thị Khánh Vân, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV NXB VHDT; Lê Thị Hằng, Chi ủy viên Chi bộ Công ty TNHH MTV NXB VHDT; Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Chi bộ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Văn Nghi, Chi ủy viên Chi bộ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH ĐUB, Bí thư Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý VHTTDL; Nguyễn Thanh Thủy, P. Bí thư Đảng bộ Trường Cán bộ QL VHTTDL; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh; Phạm Thanh Hải, Chi ủy viên Chi bộ Kỹ thuật Bảo vệ, Đảng bộ Bảo tàng HCM; Chu Quang Cường, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Nhà hát Tuồng Việt Nam; Nguyễn Đức Mạnh, Chủ nhiệm UBKT, Đảng bộ Nhà hát Tuồng VN; Nguyễn Văn Dương, Bí thư Chi bộ Sưu tầm Kiểm kê Bảo quản, Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch./.


Tin Hà Anh, ảnh; Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ