4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách

Minh Hồng | 08-08-2020 - 09:46 AM

(Tổ Quốc) - BLACKPINK đã đi bên nhau được 4 năm. 4 năm là quãng thời gian không ngắn không dài, và trên con đường ấy, 4 thành viên đã phải trải qua biết bao khó khăn vất vả để bước đến ngai vàng như ngày hôm nay.

BLACKPINK - nhóm nhạc nữ hàng đầu Kbiz sẽ kỷ niệm 4 năm ra mắt vào ngày hôm nay (8/8). Trải qua quãng thời gian 4 năm, không dài không ngắn, cả Jisoo, Jennie, RoséLisa đã có bước chuyển mình to lớn, đã trải qua 1461 ngày cùng bên nhau dưới cái tên BLACKPINK, làm tất cả để cái tên ấy tỏa sáng và thăng hoa. Và giấc mơ của 4 cô gái không chỉ dừng lại ở 2 chữ "thành công" mà còn là một câu chuyện lớn hơn nữa, một bức tranh cả Kbiz hướng về: Giấc mơ vươn ra thế giới.

Đằng sau danh xưng "công chúa nhà YG", sự thành công tưởng chừng như được đặt sẵn trên ngai vàng và trải thảm đỏ cho họ bước lên, những kỷ lục liên tiếp được xô đổ tưởng chừng khó có thể đạt tới, BLACKPINK cũng là những cô gái bình thường và họ đã phải trải qua vô vàn khó khăn không khác gì các thực tập sinh khác. Những nàng công chúa mang bộ đầm lộng lẫy dát vàng ấy cũng đã từng phải bước đi trên con đường gập ghềnh hướng tới thành công bằng đôi giày vải sờn rách.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 1.

Những nàng công chúa ngậm thìa vàng từ trong trứng nước

Ở Kbiz bây giờ, nếu nói BLACKPINK sang chảnh, giàu có thứ hai thì chắc không ai đứng thứ nhất. Ngay từ khi ra mắt, 4 thành viên BLACKPINK đã được nhìn nhận là những cô nàng "ngậm thìa vàng", được công ty o bế, đầu tư, luôn xuất hiện trong diện mạo sang chảnh bậc nhất.

Theo những tin đồn râm ran khắp giới giải trí hay trên mạng xã hội, BLACKPINK là những cô công chúa đúng nghĩa khi có xuất thân "trâm anh thế phiệt", đến từ những gia đình giàu có. Chính vì điều này mà cả 4 thành viên đều có cốt cách sang trọng, quý phái "từ trong trứng", thần thái ngút ngàn cả trên sân khấu và ngoài đời. Cả 4 thành viên đều thuộc top rich kid trong giới idol, gia thế "không phải dạng vừa".

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 2.

Đầu tiên phải nhắc đến "nàng công chúa YG" Jennie. Nữ idol được cho là thiên kim tiểu thư từ khi mới chào đời. Có nhiều lời đồn thổi cho rằng mẹ của Jennie là CEO và cổ đông của tập đoàn CJ E&M. Thông tin về bố cô không được tiết lộ nhưng theo nhiều nguồn tin, ông là người giàu có, có tầm ảnh hưởng về kinh tế, chính trị. Gia đình sống tại khu nhà giàu Cheongdamdong, Jennie được du học New Zealand từ năm 9 tuổi tại ngôi trường quốc tế ACG Parnell College với mức học phí lên đến gần 400 triệu/năm.

Cũng giống như các thành viên khác, mọi thông tin về gia đình Jisoo cũng được giấu kín. Đã có nhiều lời đồn thổi cho rằng gia đình Jisoo giàu nhưng rất kín tiếng, bố cô là CEO đài truyền hình quyền lực Mnet, kiêm chủ tịch công ty giải trí Rainbow Bridge World. Gia đình luôn hậu thuẫn từng bước đi của Jisoo trong giới giải trí. Dù những tin tức này chưa chắc đã chính xác nhưng nhìn vào thần thái, cử chỉ thanh tao của Jisoo, người hâm mộ có thể thấy được cô sinh ra trong gia đình có điều kiện, được dạy dỗ rất kỹ càng.

Rosé - đóa hồng nước Úc cũng được cho là có gia thế khủng. Sinh ra tại New Zealand, đến năm 8 tuổi thì chuyển đến Melbourne, Úc, Rosé theo học trường Canterbury Girl's College với mức học phí đắt đỏ lên đến 350 triệu đồng/năm. Cha cô là luật sư nổi tiếng được nhiều người kính trọng và mẹ là CEO của một tập đoàn chuyên về thiết kế. Chỉ nhìn vào ngoại hình là đã có thể thấy khí chất quý tộc từ trong Rosé, không những vậy, cô còn giao tiếp trôi chảy tiếng Hàn, Nhật, Anh, từng theo học nghiên cứu Luật để trở thành luật sư, thành thục các nhạc cụ như piano, guitar.

Với Lisa, bố mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô đã tái hôn với đầu bếp nổi tiếng Marco Brüschweiler, được biết đến rộng rãi với cái tên "Siêu đầu bếp Marco" (Master Chef Marco). Ông là người Thụy Sĩ, hiện là chuyên gia về ẩm thực Thái Lan, từng được được Hiệp hội đầu bếp thế giới trao tặng danh hiệu Siêu đầu bếp toàn cầu (Global Master Chef). Trước khi đến Hàn Quốc, Lisa theo học trường quốc tế sang chảnh Praphamontree II International School, có mức học phí lên đến 455 triệu đồng/năm, cao hơn cả học phí của Jennie và Rosé.

Không chỉ có bố mẹ giàu có, mà bản thân 4 thành viên BLACKPINK cũng là những triệu phú tự thân. Nỗ lực của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã được đền đáp khi BLACKPINK gặt hái được vô số thành công, đem lại cho các cô nàng khối tài sản cực khủng. Theo chuyên trang thống kê tài sản nghệ sĩ Celebrity Net Worth, mỗi thành viên BLACKPINK sở hữu trong tay khối tài sản rơi vào khoảng 8 triệu USD (tương đương 186 triệu đồng) tính đến cuối năm 2019. Một kênh YouTube còn tiết lộ trên thực tế BLACKPINK còn giàu hơn thế nữa, khi các cô nàng có nguồn thu khủng từ kênh YouTube, các hoạt động cá nhân, quảng cáo...

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 5.

BLACKPINK đã trở thành triệu phú tự thân từ khi còn rất trẻ.

Là đại diện nhan sắc mới của làng giải trí Hàn, BLACKPINK dễ dàng trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu, được hàng loạt các nhãn hàng, tạp chí lớn, hãng thời trang danh tiếng săn đón. BLACKPINK lúc nào cũng "dát" hàng hiệu từ đầu đến chân, mang trên mình những món đồ đắt đỏ, đôi khi là hàng giới hạn, chưa được phát hành. 

Jisoo là đại sứ của Dior Beauty Hàn Quốc, Jennie là "Chanel sống" - đại sứ toàn cầu của nhà mốt nước Pháp, Rosé là đại sứ Saint Laurent Hàn Quốc và Lisa là "nàng thơ" của thương hiệu Celine. 4 cái tên gắn với những "ông lớn" thời trang quyền lực nhất nhì thế giới, nói đến đây đủ để hiểu được BLACKPINK có tầm ảnh hưởng đến mức nào.

Không phải lúc nào cũng có thảm đỏ trải sẵn cho các nàng công chúa và bức màn sau những đôi giày vải sờn rách khu ký túc xá ổ chuột

Cuộc sống của BLACKPINK chính là ước mơ của biết bao cô gái. Xinh đẹp, trẻ trung, giàu có, nổi tiếng, đi đến đâu đều được tung hô đến đấy, họ như thể có được cả thế giới. Thế nhưng để đạt được ngày hôm nay, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã phải trải qua rất nhiều thử thách, gian khổ khó có thể kể hết được.

Con đường đi đến thành công của BLACKPINK đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Ngay từ bước khởi đầu khi mới đặt chân vào YG Entertainment, các cô gái đã phải bỏ hết tất thảy những gì mình có, từ gia thế cho đến tình thương bao bọc của gia đình. Khác với Jisoo và Jennie được hoạt động ở quê nhà, Rosé và Lisa phải rời xa gia đình suốt quãng thời gian thực tập vất vả. Nỗi nhớ quê nhà, sự thiếu thốn tình cảm đã từng dồn họ vào bế tắc.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 7.

Với Rosé, mặc dù được gia đình ủng hộ đi thi tuyển, nhưng việc một thân một mình trở lại Hàn Quốc để thực tập trong 4 năm ròng rã không phải chuyện dễ dàng với bất kỳ cô gái nào ở độ tuổi thiếu niên. Vào năm 2012, Rosé đã xuất sắc vượt qua hơn 700 thí sinh khác tại vòng tuyển chọn của YG tại Úc, trở thành người chiến thắng duy nhất và bắt đầu quãng thời gian thực tập tại Hàn Quốc. 

Sau khi cùng BLACKPINK "xưng hùng xưng bá" trong các tour diễn vòng quanh thế giới, Rosé thậm chí đã bật khóc khi hát ca khúc "Coming Home" tại concert tổ chức ở Melbourne – thành phố mà cô lớn lên. Rosé chia sẻ cô bật khóc vì nhớ lại quãng thời gian thực tập gian khổ, đây là ca khúc cô thường hát và cả do nỗi nhớ gia đình da diết.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 8.

Cô từng bật khóc khi hát ca khúc "Coming Home" tại Melbourne - nơi cô lớn lên.

Vất vả hơn Rosé chính là cô em út Lisa. Sớm thể hiện niềm đam mê ca hát, nhảy múa từ nhỏ, tham gia nhóm nhảy cùng BamBam (GOT7) và đạt giải, lọt vào mắt xanh của ông lớn YG. Nhưng ban đầu, bố mẹ cô đã không đồng ý cho cô theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Lisa chỉ mới 14 tuổi khi được chọn làm thực tập sinh, chính vì vậy bố mẹ cô không yên tâm khi để con gái đến một đất nước xa lạ với một tương lai chưa có gì đảm bảo.

Lisa đã kiên quyết theo đuổi con đường mình chọn và cuối cùng cũng thuyết phục được bố. Bắt đầu thực tập tại một đất nước xa lạ, những ngày tháng đầu tiên rất khó khăn với Lisa khi cô không biết một chút tiếng Hàn nào, mỗi ngày trôi qua chỉ là tập hát, tập nhảy, tập trình diễn, tối về đối diện nỗi cô đơn trong 4 bức tường. Lisa nhớ gia đình đến nỗi đã khóc thầm rất nhiều trong suốt 5 năm thực tập. Dù vậy, Lisa không bỏ cuộc và từng bước học tiếng Hàn, hòa nhập, tiến bộ và cuối cùng đã được chọn ra mắt cùng BLACKPINK.

Lisa và Rosé đã phải chịu đựng nỗi nhớ xa gia đình, thiếu tình thương, hi sinh để thực hiện ước mơ.

Giống như các thực tập sinh ở công ty khác, BLACKPINK cũng phải dành cả thanh xuân trong "lò luyện" địa ngục của YG Entertainment. Với Jennie, buổi đánh giá hàng tháng là nỗi ám ảnh đeo bám cô suốt quãng thời gian thực tập. Jennie là người thực tập lâu nhất trong số các thành viên BLACKPINK và là người phải trải qua nhiều buổi đánh giá hàng tháng nhất. 

Hàng tháng, các thực tập sinh sẽ phải chuẩn bị 1 ca khúc solo, 1 bài hát nhóm và 1 bài nhảy để các nhà sản xuất và CEO công ty đánh giá. Không những phải tập luyện biểu diễn, các thực tâp sinh còn phải tự chia nhóm, chọn trang phục, dựng vũ đạo và thu âm, tư quay phim. Và họ cũng bị kiểm soát cân nặng vô cùng gắt gao, ép cân trong thời kỳ tập nhảy đến mức chân tay rã rời. Đây là cách YG rèn các thực tập sinh để chọn lọc tài năng, ép mầm non vào khuôn khổ với mục tiêu hướng đến lứa nghệ sĩ toàn tài. Đến bây giờ, Jennie vẫn còn chưa hết run sợ khi nghĩ về những buổi đánh giá khắc nghiệt của YG.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 10.

Trải qua nhiều khó khăn, từ đội hình 9 thành viên, chỉ còn Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa được debut.

Và trong quá trình thực tập gian khổ ấy, đã có rất nhiều thực tập sinh đã không thể trụ lại. Trước khi ra mắt dưới cái tên BLACKPINK, 4 cô gái Jisoo, Jennie, Rose và Lisa được đưa vào dự án "PINK PUNK" - nhóm nhạc nữ gồm 9 cô gái sinh năm 1993 - 1998, dự kiến ra mắt vào năm 2012. Đây là khoảng thời gian khi 2NE1 đã có vị trí vững chắc trong làng giải trí Hàn. 

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 11.

Thế nhưng đã có đến tận 5 người rời đi, để lại 4 gương mặt tài năng nhất và vẫn còn kiên trì đi tiếp. Hiện tại, những thành viên hụt này cũng có sự nghiệp âm nhạc riêng, một số người thành công và một số người không, có thể kể đến như Miyeon (G)I-DLE, Jinny (Secret Number), Euna Kim, Jang Hanna…

Năm 2016, BLACKPINK đã được cả châu Á chú ý ngay từ những hình ảnh "nhá hàng" đầu tiên. Nhóm được YG đầu tư mạnh tay, chăm chút từng ly từng tí, ở ký túc xá siêu sang. Thế nhưng những cô nàng Hắc Hường cũng từng phải sống trong gian khổ như những thực tập sinh khác, ở ký túc xá chật chội, xuống cấp.

BLACKPINK đã chia sẻ khi còn là thực tập sinh, họ thường chỉ ăn trứng bác và mứt dâu. Rosé thậm chí còn ăn bánh bao kèm nước sốt salad. Không có tiền gọi đồ ăn mỗi ngày, họ chỉ đi siêu thị mua đồ mỗi tháng 1 lần, mua trứng và mứt dâu vì đây là những thực phẩm có giá rẻ nhất.

Trong ký túc xá năm xưa, 4 thành viên phải sống chung với gián và rết. Lisa là em út nhưng lại dũng cảm nhất, thường xung phong đi bắt bọ, gián. Ngày nay, khi nhớ về những kỷ niệm cũ, BLACKPINK không khỏi bồi hồi xúc động. Đến chính Jennie còn phải xót xa: "Người ta chỉ nhìn vào khu ký túc xá mới của chúng ta, chứ đâu biết đến hoàn cảnh năm xưa".

Vậy mới nói, không phải nàng công chúa nào cũng được trải thảm đỏ để bước đến vinh quang. Đối với thực tập sinh Kpop, cơ hội ra mắt giống như một chiếc rương chứa đầy kho báu hiếm có nhất trên đời. Kể cả khi bạn có thuộc giới siêu giàu, sinh ra trong nôi vàng nôi bạc, bạn vẫn phải tự giành lấy cơ hội cho chính mình. BLACKPINK cũng không phải là ngoại lệ, họ thậm chí còn phải đấu tranh mạnh mẽ hơn trong lò luyện khắc nghiệt bậc nhất làng nhạc thế giới - YG Entertainment.

Niềm hi vọng của Kpop, niềm hi vọng giải cứu đế chế YG Entertainment

Trải qua quãng thời gian thực tập khó khăn, nhưng không vì thế mà khó khăn ngừng bủa vây BLACKPINK sau khi được ra mắt. Ngay từ khi mới ra mắt, BLACKPINK đã phải hứng chịu loạt chê bai, chỉ trích cho rằng họ chỉ là "phiên bản nhái của 2NE1" và "ngậm thìa vàng" khi có công ty lớn hậu thuẫn. Đồng thời, sự lăng xê quá đà từ YG cũng khiến công chúng dùng ánh mắt khắt khe hơn dành cho nhóm nhạc nữ non trẻ này. Chưa biết tài năng thế nào mà đã tung hô quá đà nghệ sĩ, nước đi của YG ngày đó gây ra không ít luồng ý kiến trái chiều.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 12.

Ngay từ khi ra mắt, BLACKPINK đã luôn bị so sánh với...

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 13.

... đàn chị 2NE1.

Mặc dù đã chứng minh được bản thân xứng đáng với tên gọi "tân binh khủng long" khi loạt ca khúc ra mắt công phá các bảng xếp hạng, nhưng BLACKPINK vẫn luôn bị nghi ngờ về năng lực, bị cho là nổi tiếng chỉ vì YG thâu tóm truyền thông, hưởng sái danh tiếng tiền bối và chất nhạc thì chẳng đột phá chút nào so với 2NE1.

Khi mà những định kiến bủa vây còn chưa kịp lắng xuống, BLACKPINK tiếp tục lại phải đối diện với "phốt" thiên vị gây chia rẽ cộng đồng fan. Việc Jennie được công ty ưu ái hết cỡ, mặc trang phục đẹp nhất, ra ca khúc solo đầu tiên, có loạt dự án cá nhân khiến cộng đồng fan bị chia rẽ còn công chúng mỉa mai BLACKPINK là nhóm nhạc "Jennie và những người bạn". 

Sau đó, chính Jennie còn dính scandal lười nhảy, hẹn hò với Kai (EXO). Scandal nối tiếp scandal, thị phi trải dài càng khiến hình ảnh của nhóm đi xuống trong mắt công chúng xứ Hàn. Mặc cho bao bằng chứng phân tích rõ ràng thực hư tin đồn về Jennie, những thước phim, hình ảnh đẹp về nhân cách đáng quý của 4 cô gái và nhận định thực tế của không ít người nổi tiếng, chuyên gia dành cho BLACKPINK, nhóm vẫn bị bóng đen điều tiếng bao phủ. Cứ mỗi lần như thế, báu vật nhà YG lại tung ra một sản phẩm có sức công phá bùng nổ, lập ra những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Nhờ thực lực, BLACKPINK đã chạm tay được đến đỉnh cao.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 14.

Nhưng giữa lúc sự nghiệp đang lên, đẩy mạnh Mỹ tiến, YG Entertainment – công ty chủ quản của BLACKPINK bất ngờ lao đao. Năm 2019 là năm "đại hạn" của YG khi một loạt bê bối từ nghệ sĩ nổ ra, từ liên hoàn scandal Burning Sun liên quan đến Seungri, B.I phải rời khỏi iKON vì nghi án dùng chất cấm, đến chủ tịch Yang Hyun Suk cũng vướng vòng lao lý và phải rời khỏi công ty do chính mình thành lập. Trong phút chốc, chỉ còn lại BLACKPINK trụ lại, chỉ còn lại 4 cô gái quật cường trở thành đầu tầu vực dậy cả công ty.

Giữa chảo lửa thị phi, nhóm chính thức tái xuất vào ngày 4/4/2019 với "Kill This Love". Ca khúc ngay từ lúc ra mắt đã khiến công chúng phải choáng ngợp vì những con số thành tích ấn tượng, công phá hàng loạt kỷ lục của đối thủ tầm cỡ như BTS, EXO. Không chỉ đạt lượt view khủng trên YouTube, "Kill This Love" còn bán được hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới - tạo nên kỳ tích đối với một nhóm nhạc nữ Kpop.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 15.

Năm 2019 cũng đánh dấu BLACKPINK đạt được kỷ lục MV tỷ view với "DDU-DU DDU-DU". Đây là MV đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại của một nhóm nhạc Kpop vượt mốc tỷ view. Cũng trong năm này, BLACKPINK đẩy mạnh Mỹ tiến, đỉnh điểm là màn biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc danh tiếng Coachella. Xô đổ hàng loạt kỷ lục, concert liên tục cháy vé, tạo vị thế vững chắc tại thị trường thế giới, BLACKPINK ngày càng chứng minh vị thế girlgroup hàng đầu Kbiz.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 16.

Màn trình diễn của BLACKPINK tại Coachella đã khiến thế giới phải chao đảo.

Sang năm 2020, BLACKPINK tiếp tục là đầu tầu khi comeback với full album đầu tay là ca khúc mở đường "How You Like That" cũng đã xô đổ loạt kỷ lục và đặc biệt đã giúp cổ phiếu YG đạt 38.700 won, tăng 14,33% so với trước khi nhóm comeback. BLACkPINK đích thị là "cứu tinh" giúp YG Entertainment thoát khỏi khủng hoảng hậu scandal. "How You Like That" tiếp tục là mốc son chói lọi trong sự nghiệp của BLACKPINK, giúp nhóm càng thêm vững chãi trên con đường chinh phục người hâm mộ toàn cầu.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 17.

"How You Like That" tiếp tục là mốc son chói lọi trong sự nghiệp của BLACKPINK.

Tạm kết

4 năm không phải quãng thời gian dài, nhưng cũng không hề ngắn ngủi để một nhóm nhạc đạt được thành công. Nhưng thành công như BLACKPINK thì đúng là hiếm có. 4 năm là 1460 ngày các cô gái không ngừng nỗ lực cố gắng vì ước mơ ca hát cháy bỏng. Các cô gái ấy đã phải lăn lộn trong phòng tập, trầy vi tróc vẩy vì thương tích, hy sinh tuổi thiếu niên để có được thành công như hiện tại.

Con đường khó khăn cùng nhau đi, đã có rất nhiều chông gai, thử thách, để giờ đây các cô gái được ở bên nhau tận hưởng thành công. Quan trọng nhất, điều níu giữ các thành viên BLACKPINK bên nhau lâu dài nhất chính là sự gắn bó. Như Rose đã từng trải lòng: "Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, em không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, chỉ mong chúng ta sẽ được ở bên nhau".

Con đường BLACKPINK đi bây giờ vẫn còn nhiều sỏi đá chông gai, nhưng dọc con đường ấy giờ đây đã có thêm rất nhiều bông hoa nở rộ. Đó có lẽ là mầm non đâm chồi từ tình cảm của người hâm mộ dành cho BLACKPINK suốt 1460 ngày.

4 năm làm nên kỳ tích của cả châu Á BLACKPINK: Đằng sau bộ váy công chúa dát vàng ẩn giấu một đôi giày vải sờn rách - Ảnh 18.

#CAINAYHAYPHET - cùng nhau chia sẻ những sở thích giải trí với các template hay ho nhất. Hãy theo dõi #cainayhayphet qua @cainayhayphet @kenh14official #cainayphet trên Instagram và Kenh14.vn để cập nhật và chia sẻ nhé.

photo_2020-08-08_00-29-29

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân Hè 2024, IVY moda ra mắt BST mới The Flow mang chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" đem đến những thiết kế thời trang xu hướng hàng đầu. Sự kiện được tổ chức 3 ngày liên tiếp từ 22-24/03 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự thu hút của đông đảo các quý cô yêu thích thời trang.