• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

4 nạn nhân người Việt trong vụ cháy nổ ở Lào sức khỏe ra sao?

Thời sự 04/12/2020 08:35

(Tổ Quốc) - 4 nạn nhân người Việt trong vụ cháy nổ ở Lào được nhập viện để cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, bị bỏng nặng. Bệnh viện Trung ương Huế ngay lập tức đã thiết lập khu điều trị tích cực trong khu cách ly Covid-19 vì những người này từ nước ngoài trở về.

Đến chiều ngày 3/12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng Lào khoanh vùng hiện trường, tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ xảy ra tại Cửa khẩu Densavan (Lào) cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 500m.

Pháo nổ liên hồi tại thời điểm xảy ra vụ cháy ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Pháo nổ liên hồi tại thời điểm xảy ra vụ cháy ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Pháo nổ liên hồi tại thời điểm xảy ra vụ cháy ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 3.

Thi thể một nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường.

Theo đó, vụ cháy nổ xảy ra vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày. Một nguồn tin cho biết, vào thời điểm kể trên lực lượng chức năng Lào kiểm tra hàng hóa đối với các xe lưu thông từ Lào và Thái Lan về.

Qúa trình kiểm tra một xe tải chở đá thạch cao (đăng ký BKS tại Việt Nam) đang trên đường từ Lào về Việt Nam, lực lượng kiểm soát cửa khẩu của Lào dùng xà beng chọc vào các khối đá để kiểm tra phía bên dưới thì trúng pháo giấu dưới đá khiến pháo phát nổ, gây ra hỏa hoạn.

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc đã khiến ít nhất 2 người mang quốc tịch Lào tử vong, 6 người bị thương (trong đó có 4 người Việt Nam và 2 người Lào), nhiều phương tiện và kho chứa vật tư của Hải quan Lào bị thiêu rụi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số hộp pháo còn sót lại.

Hình ảnh tại thời điểm xảy ra sự việc (Nguồn FB).

Danh tính 4 người Việt bị thương trong vụ cháy nổ trên được xác định gồm: ông Nguyễn Thuận Thủy (lái xe BKS Lào chở đá), Vũ Quốc Khánh (SN 1985, ngụ tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Trọng Tín (SN 1983, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trần Văn Huynh (SN 1977, ngụ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, cả 4 bệnh nhân đã được nhập viện tại đơn vị này để cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, bị bỏng nặng. Bệnh viện ngay lập tức đã thiết lập khu điều trị tích cực cho 4 bệnh nhân trong khu cách ly Covid-19 vì họ từ nước ngoài trở về.

Qua thăm khám, các bệnh nhân này hiện chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, các vết bỏng do pháo rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng nên chưa lường trước được. Hiện, các bác sỹ của bệnh viện đang hội chẩn, siêu âm bụng, xét nghiệm máu và tích cực theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ