• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bốn người Trung Quốc phát hiện trên xe khách trong đêm khai đi trốn dịch Covid-19

Thời sự 06/03/2020 09:23

(Tổ Quốc) - Qua xác minh bước đầu, các vị khách Trung Quốc không có hộ chiếu trên xe 16 chỗ được phát hiện tại Thừa Thiên Huế khai nhận là đi trốn dịch.

Liên quan vụ việc phát hiện nhiều người Trung Quốc không có hộ chiếu trên xe khách, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo ông Nguyễn Đình Bách - Phó CVP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bước đầu xác minh, những người Trung Quốc này không có hồ sơ nhập cảnh, hộ chiếu không đóng dấu nhập cảnh.

4 người Trung Quốc phát hiện trên xe khách trong đêm khai đi trốn dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chiếc xe 16 chỗ chở 4 người Trung Quốc.

Nhóm người đi từ Quảng Ninh, dự kiến vào Đà Nẵng để trốn dịch. Khi đoàn ghé Huế, chuẩn bị đến nhà hàng ăn tối thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn, kiểm tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính và kiểm tra sức khỏe, 4 vị khách Trung Quốc và 2 tài xế người Việt Nam đã được đưa đến cách ly tại trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

4 người Trung Quốc phát hiện trên xe khách trong đêm khai đi trốn dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phong tỏa hiện trường, làm việc với 4 người Trung Quốc và 2 tài xế.

Ông Bách cũng thông tin thêm, hiện công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang xin ý kiến Cục Xuất nhập cảnh để lên phương án trục xuất 4 vị khách Trung Quốc. Có thể cách ly những người này 14 ngày rồi mới trục xuất hoặc trục xuất sau khi những người này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trước đó như Báo điện tử Tổ Quốc đưa tin, tối 4/3, Đội Tuần tra kiểm soát số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) nhận được tin báo về việc xe khách 16 chỗ BKS 14B-03451 chở theo người mang quốc tịch Trung Quốc, đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam sẽ đi qua địa bàn tỉnh nên tiến hành theo dõi, kiểm tra.

4 người Trung Quốc phát hiện trên xe khách trong đêm khai đi trốn dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Một vị khách Trung Quốc làm việc với lực lượng chức năng.

Đến khoảng 21h40 tối cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe này di chuyển chạy theo tuyến QL1A vào TP Huế nên đã tổ chức đeo bám. Khi xe di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 10A qua xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì phát hiện trên xe ngoài tài xế còn chở theo 4 người quốc tịch Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 1 vị khách Trung Quốc là Shu Chan Nan xuất trình được hộ chiếu số hiệu EJ3257799.

Lo ngại những vị khách trên xe có thể đến từ tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phong tỏa hiện trường đồng thời kiểm tra sức khỏe những người trên xe.

Bước đầu kiểm tra sức khỏe, cơ quan y tế xác định các trường hợp trên hiện tại không ho, không sốt, không khó thở.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm cách ly và lấy mẫu phẩm xét nghiệm Covid-19 đối với 4 vị khách Trung Quốc và 2 tài xế.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ