48 cầu thủ tại NBA dương tính với Covid-19, mùa giải 2020/2021 liệu có thay đổi phương án tổ chức?

(Tổ Quốc) - Trước thềm hội quân tập luyện theo dự kiến ban đầu của các đội bóng nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2020/2021, 48 trên 546 cầu thủ tham gia xét nghiệm đã nhận kết quả dương tính cùng Covid-19.

Theo thông báo mới nhất tới từ phía NBA cùng Liên đoàn cầu thủ giải đấu, đã có 48 trên 546 cầu thủ tham gia xét nghiệm Covid-19 nhận được kết quả dương tính. Những bài xét nghiệm trên đã được thực hiện từ ngày 24-30/11 tại cơ sở của các đội bóng.

48 cầu thủ tại NBA dương tính với Covid-19, mùa giải 2020/2021 liệu có thay đổi phương án tổ chức? - Ảnh 1.

Thông báo tới từ NBA và Liên đoàn cầu thủ giải đấu

Ở thời điểm hiện tại, những cầu thủ nhận được kết quả dương tính sẽ phải thực hiện việc cách ly trong phòng riêng và điều này cũng phần nào gây ảnh hưởng tới tiến trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Theo một số nguồn tin, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) sẽ rút ngắn khuyến nghị cách ly xuống còn 7-10 ngày nếu các cầu thủ có kết quả âm tính. Với việc mùa giải sẽ bắt đầu vào 22/12 tới đây, khuyến nghị trên của CDC phần nào giúp cho những cầu thủ sớm trở lại cơ sở tập luyện và rèn luyện sức khỏe nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ở thời điểm hiện tại, nước Mỹ vẫn đang bị dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Tính tới sáng 2/12 (theo giờ Việt Nam), Mỹ có tổng số người mắc vượt 14 triệu ca, trong đó gần 276.300 trường hợp tử vong. Trong gần 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 125.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

48 cầu thủ tại NBA dương tính với Covid-19, mùa giải 2020/2021 liệu có thay đổi phương án tổ chức? - Ảnh 2.

Sự gián đoạn trong luyện tập trước thềm mùa giải mới sẽ phần nào ảnh hưởng tới các cầu thủ

Mặc dù số lượng cầu thủ mắc Covid-19 chỉ chiếm khoảng 8,8% so với số cầu thủ tham gia xét nghiệm. Thế nhưng điều này vẫn để lại những lo lắng cho BTC giải đấu khi mùa giải 2020/2021 sẽ không còn thi đấu theo thể thức cách ly tập trung. Việc không thi đấu theo thể thức cách ly phần nào sẽ gây khó khăn trong công tác phòng dịch của giải đấu khi khó có thể kiểm soát hành trình đi lại và tiếp xúc của các cầu thủ.

Theo thông tin đã được chia sẻ từ phía chủ tịch Adam Silver, mùa giải mới vẫn sẽ giữ nguyên cách thức vận hành với yếu tố thi đấu sân nhà và sân khách. Các đội bóng sẽ được giới hạn 45 người cho mỗi chuyến du đấu sân khách, bao gồm cầu thủ, BHL và đội ngũ nhân viên.

Cho tới thời điểm hiện tại, Utah Jazz là đội bóng duy nhất cho biết họ sẽ mở cửa cho số lượng giới hạn người hâm mộ vào theo dõi mùa giải 2020/2021, một số đội bóng khác cũng đang lên kế hoạch và quyết định bạo chi để viễn cảnh thi đấu có người hâm mộ tại sân nhà sẽ trở thành hiện thực trong mùa giải tới đây.

48 cầu thủ tại NBA dương tính với Covid-19, mùa giải 2020/2021 liệu có thay đổi phương án tổ chức? - Ảnh 3.

NHM Utah Jazz là những người vui vẻ nhất lúc này, tuy nhiên đây cũng là một quyết định có phần "táo bạo" khi Covid-19 vẫn đang hoành hành tại Mỹ

 

HUY PHẠM

Tin mới