• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

5 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019

Thể thao 17/06/2019 15:37

(Tổ Quốc) - Lượt đi V-League 2019 đã chính thức kết thúc với vị trí đầu bảng thuộc về CLB TP.HCM. Dưới đây là 5 điểm nhấn của 13 vòng đấu đầu tiên mùa giải 2019.

1. ĐKVĐ Hà Nội FC chật vật giai đoạn lượt đi

ĐKVĐ V-League 2018 CLB Hà Nội FC đang khá chật vật ở giai đoạn lượt đi V-League 2019 khi phải trải sức trên cả ba mặt trận gồm V-League, AFC Cup và Vô địch Quốc gia. Sau 13 vòng đấu, đội bóng thủ đô đang chỉ có được 7 trận thắng, để hòa 4 trận và thua 2 trận. Trong đó, 2 trận thua của CLB Hà Nội đều là trước những đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều là CLB Thanh Hóa (vòng 9) và Dược Nam Hà Nam Định (vòng 11). Số trận hòa và thua của lượt đi mùa giải này bằng tổng cả mùa giải 2018 của CLB Hà Nội.

5 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019 - Ảnh 1.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm lí giải, CLB Hà Nội đã phải thi đấu nhiều hơn 10 trận so với các đội bóng khác, đây là lí do chính khiến cho đội bóng thủ đô gặp nhiều vấn đề về lực lượng. Bên cạnh đó, việc phải di chuyển liên tục với mật độ cao điểm lên đến 4 ngày/1 trận đã khiến nhiều cầu thủ Hà Nội FC không có được thể trạng tốt nhất.

Điều này khiến cho những cầu thủ trụ cột vốn đã phải thi đấu nhiều ở cấp CLB như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng nhanh chóng gặp vấn đề. Ở trận đấu cuối cùng gặp CLB Sài Gòn, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải cất Quang Hải trên băng ghế dự bị nhằm giảm tải cho cầu thủ này. Trong khi đó, Đình Trọng với chấn thương đầu gối sẽ phải sang Singapore điều trị.

Rõ ràng, ĐKVĐ của giải đang gặp phải vấn đề lớn khi cả ba giải đấu họ tham gia sẽ bước vào giai đoạn gay cấn trong thời gian nửa cuối năm 2019. Nếu không có phương án chuẩn bị đầy đủ, giấc mộng "ăn ba" của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ khó thực hiện được.

2. TP. HCM vượt mặt Hà Nội FC, chiếm lĩnh ngôi đầu bảng lượt đi

13 lượt trận lượt đi V-League 2019 chứng kiến sự trỗi dậy của CLB TP. HCM khi vượt mặt CLB Hà Nội để trở thành đội dẫn đầu. Ở mùa giải năm ngoái, sau 26 vòng đấu, CLB TP.HCM chỉ xếp vị trí thứ 12/14 đội bóng tham dự và khá trầy trật trong công cuộc trụ hạng. Thế nhưng, sau 13 vòng đấu đầu tiên, đội chủ sân Thống Nhất đã chiếm lĩnh ngôi đầu bảng với 8 chiến thắng, 3 hòa và chỉ để thua 2 trận đấu.

Trong bối cảnh những đối thủ cạnh tranh như Hà Nội FC, Thanh Hóa, Bình Dương, Than Quảng Ninh đều đang phải xoay sở với những vấn đề riêng của mình thì thầy trò HLV Chung Hae-seong lại có được những chiến thắng khá dễ dàng. Theo HLV người Hàn Quốc, CLB TP.HCM không quan trọng việc vô địch lượt đi bởi mùa giải còn đến cả lượt về. Đội bóng Sài thành sẽ tính toán và tập trung cho từng trận đấu. 

Dù vậy, trước sự trở lại của các đội thủ cạnh tranh sau vòng đấu thứ 13, CLB TP. HCM thật sự sẽ cần nỗ lực nhiều hơn để giữ được khoảng cách mong manh với các đối thủ đang bám đuổi.

3. CLB Thanh Hóa bất bại chuỗi 8 trận liên tiếp

5 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019 - Ảnh 2.

Kể từ sau khi bầu Đệ trở lại ngồi ghế nóng, CLB Thanh Hóa đã có những bước chuyển mình lớn. Sau 5 vòng đấu đầu tiên khá lập bập, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã trở lại với chuỗi  8 trận bất bại liên tiếp mà đáng kể nhất là chiến thắng đậm 4-1 trước ĐKVĐ Hà Nội ở vòng 9.  Với số điểm 18 và hiện đang xếp thứ 5 trên BXH, Á quân của giải đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá để cạnh tranh trong top 3 đội dẫn đầu.

4. Pháo sáng trở lại

5 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019 - Ảnh 3.

Vấn nạn pháo sáng tưởng chừng đã tạm thời yên ổn đã bùng phát trở lại tại vòng 6 trong cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội FC và CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Cụ thể, vào tối ngày 21/04, trận đấu muộn giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, các CĐV CLB Hải Phòng đã có những hành vi thái quá khi liên tục đốt pháo sáng trên khán đài, thậm chí ném xuống sân  gây nguy hiểm cho cầu thủ, khiến trận đấu phải dừng lại.

Ngay sau trận đấu, Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF liên tục có những chấn chỉnh để hiện tượng này không còn lặp lại. Trong những trận đấu tiếp theo có sự góp mặt của CĐV Hải Phòng, an ninh của các sân đấu đã được tăng đến mức tối đa nhằm đảm bảo cho sự an toàn.

5. Khán giả

Các cầu thủ số 12 luôn là nguồn cổ vũ tinh thần quý giá cho các CLB. Sức nóng từ các CĐV trên khán đài luôn được đánh giá không hề kém cạnh so với trận đấu dưới sân. Theo số liệu của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), tổng khán giả sau 13 lượt trận là 702.200 người, trung bình 7.716 người/trận. 

5 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019 - Ảnh 4.

Trong số đó, sân Vinh, sân Thiên Trường, sân Hàng Đẫy, Lạch Tray, sân Pleiku là những sân có số lượng khán giả theo dõi đông nhất. Chỉ tính riêng vòng 13, sân Vinh và sân Thiên Trường đã đón tiếp lượng khán giả tới sân lần lượt là 14.000 khán giả ở sân Vinh và 13.000 khán giả tại sân Thiên Trường. Con số này cho thấy sự quan tâm của CĐV đối với bóng đá Việt Nam ngày càng cao song song với sự chuyên nghiệp hóa của bóng đá nước nhà.

Những số liệu khác sau 13 vòng đấu: Tổng bàn thắng: 242 bàn, trung bình 2,66 bàn/trận. Tổng thẻ vàng: 298 thẻ, trung bình 3,27 thẻ/trận. Tổng thẻ đỏ: 20 thẻ, trung bình 0,22 thẻ/trận.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ