• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

5 luật sư “lần lượt” bào chữa cho Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình

Thời sự 18/06/2018 13:02

(Tổ Quốc) - Theo Quyết định triệu tập của chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Vũ Thanh Lâm, ông Đặng Thanh Bình – Nguyên Phó thống đốc NHNN (Ngân hàng nhà nước), sẽ có tới 5 luật sư bào chữa cho mình tại phiên tòa sắp tới.

Ông Đặng Thanh Bình – Nguyên Phó thống đốc NHNN. Nguồn:Dân trí

Tin từ TAND TP. HCM cho biết, từ ngày 25 - 29/6, tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử ông Đặng Thanh Bình  và 4 bị cáo khác về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án và phiên tòa này, TAND TP.HCM đã có quyết định triệu tập nhiều cá nhân, đơn vị liên quan như: Ông Phạm Công Danh – Nguyên Chủ tịch ngân hàng VietcomBank), Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và 12 cá nhân cùng đại diện NHNN, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN và đại diện NHNN chi nhánh tỉnh Long An.

Cũng theo TAND TP. HCM, ông Đặng Thanh Bình – Nguyên Phó Thống đốc NHNN sẽ có tới 5 luật sư bào chữa cho mình. Trong khi đó, 4 bị cáo còn lại là  Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Long An), ông Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc VietcomBank chi nhánh TP.HCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank chi nhánh tỉnh Long An) sẽ có 5 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, ông Đặng Thanh Bình được xác định liên quan đến vụ án kinh tế làm thất thoát 9.000 tỷ đồng của ông Phạm Công Danh và đồng phạm tại Ngân hàng Xây dựng. Tại Cơ quan điều tra, nguyên Phó tTống đốc NHNN – Đặng Thanh Bình, không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên cáo trạng cho rằng: Qua kết quả điều tra, đủ căn cứ kết luận ông Đặng Thanh Bình sai phạm, từ đó VKS truy cứu ông Đặng Thanh Bình theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999 về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt 3-12 năm tù.

 

Vi Phong (T/h)

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ