• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

54 người chết do mưa lũ trong 2 ngày qua

Thời sự 13/10/2017 11:11

(Tổ Quốc) -Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ đã khiến nhiều tỉnh thành trên cả nước phải chịu những thiệt hại rất lớn.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 22h00 ngày 12/10 thiệt hại bước đầu do áp thấp nhiệt đới, mưa lũ đã khiến 54 người chết trong đó tỉnh Hòa Bình chịu thiệt hại nặng nhất vế người với 17 người chết. Các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội đều tăng số lượng người thiệt mạng.

Mưa lũ đã gây thiệt hại tại nhiều tỉnh (Ảnh: VOV)

Đến thời điểm này, số người bị mất tích là 39 người, trong đó Yên Bái và Hòa Bình chịu thiệt hại lớn nhất với số lượng lần lượt là 16 và 15 người mất tích. 

Về sự cố sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân với 19 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tỉnh đã huy động trên 300 người cùng phương tiện, thiết bị để tìm kiếm cứu nạn. Đến chiều ngày 12/11, đã tìm được 09 thi thể nạn nhân bị vùi lấp. Còn 10 người mất tích, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Thiệt hại về nhà cửa ước tính gồm 189 nhà bị sập trong đó hai tỉnh Yên Bái, Sơn La có số nhà bị sâp nhiều nhất, lên đến hơn 50 nhà. Số nhà bị ngập là 30.827, trong đó Thanh Hóa có đến hơn 17.600 nhà, Hà Nam bị sập hơn 8.600 nhà. Số nhà phải di dời khẩn cấp là gần 2.000 nhà, trong đó Hòa Bình phải di dời 900 nhà.

Về nông, lâm nghiệp thiệt hại ước tính lên đến gần 23.000ha lúa bị ngập thiệt hại, trong đó, Hòa Bình, Hà Nam và Ninh Bình phải chịu thiệt hại lớn nhất. Trong khi đó Nghệ An (8.630ha), Thanh Hóa (7.023ha) và Hà Nam (8.212ha) phải chịu thiệt hại lớn về ngô, hoa màu, rau màu.

Về chăn nuôi, thiệt hại ước tính: 5.747 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 174.793 con gia cầm bị chết.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê đánh giá thiệt hại, tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục giao thông.

Cảnh báo khẩn cấp lũ trên nhiều sông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ sáng nay tiếp tục phát đi cảnh báo lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang xuống chậm, trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống nhanh. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang xuống nhanh.

Dự báo lũ trên sông Hoàng Long trong 12 giờ tiếp theo sẽ xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3 là 0,3m. 

Còn trên sông Thao, trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 30,0m (mức báo động 1). Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống dưới mức báo động 1 là 0,3m.

Dự báo lũ trên sông Hồng, mực nước tại Hà Nội sẽ xuống mức: 7,5m (dưới mức báo động 1 là 2,0m). Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ tiếp tục xuống.

Cảnh báo trên sông có nguy cơ gây sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình. Ngập lụt tiếp tục diễn ra ở Nình Bình.

Đăng Huy

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ