6 dược trà "khắc tinh" với chất béo: Giải nhiệt, loại bỏ mỡ thừa, giảm nhẹ nhiều bệnh

Vân Hồng | 24-03-2020 - 11:55 AM

(Tổ Quốc) - Nếu bạn kết hợp việc uống trà ở một số thời điểm trong ngày, tác dụng của những món trà này sẽ rất tuyệt vời đối với cơ thể: Giảm béo, tăng sức đề kháng, giảm táo bón, hạ hỏa...

Dược trà có sẵn trong nhà, uống đúng sẽ đỡ bệnh, khỏe mạnh

Nếu các cô gái uống nước đúng cách mỗi ngày, và nếu họ uống với một lượng trà thảo dược nhất định, nó sẽ hiệu quả hơn cho việc duy trì vóc dáng và giảm cân!

Sau đây là danh sách được các chuyên gia giới thiệu những loại trà thảo dược có thể làm thon gọn cơ thể do có tính chất loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể. Những cô gái có thân hình mũm mĩm, yêu thích ăn thịt, hy vọng món trà này có thể loại bỏ mỡ thừa.

Những người bị táo bón có thể tự do lựa chọn theo hoàn cảnh cụ thể của mình để có những cốc trà thơm "một công đôi việc".

Cổ nhân quan niệm rằng, phụ nữ chính là nước. Theo Âm dương ngũ hành, phụ nữ thuộc thủy. Cho nên có thể thấy nước là thành phần quan trọng như thế nào đối với phụ nữ.

Việc bổ sung độ ẩm vừa đủ không chỉ làm cho làn da của các cô gái trở nên săn chắc và mịn màng mà còn đóng vai trò trong việc giảm nhiệt và giải độc.

Nếu chị em uống nước đúng cách mỗi ngày, sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn, vóc dáng của bạn cũng trở nên cân đối và hài hòa hơn.

Dưới đây là một số loại trà thảo dược được ví như thuốc có thể giảm béo, giảm mỡ, giải nhiệt, điều hòa hoạt động của nhiều chức năng trong cơ thể. Bạn hãy thử uống xem nhé.

6 loại trà tốt cho sức khỏe, giảm bệnh tật

1, Trà hoa cúc

Vào mùa nóng, thời tiết ẩm ướt và nóng nực, dễ dẫn đến các triệu chứng bốc hỏa, khó chịu. Trà thảo dược này là thức uống tốt nhất để hạ hỏa và giảm cân trong mùa hè. Thật sảng khoái khi thưởng thức đồ uống trong thời tiết nóng bức.

[Nguyên liệu]: Lượng hoa cúc khô thích hợp.

[Phương pháp]: Pha trực tiếp với nước nóng và uống khi trà còn ấm.

[Hiệu quả]: Loại dược trà này có tác dụng giải nhiệt, giải độc, giảm các triệu chứng nóng bức loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể, hạ huyết áp.

6 dược trà khắc tinh với chất béo: Giải nhiệt, loại bỏ mỡ thừa, giảm nhẹ nhiều bệnh - Ảnh 1.

2, Trà ô long

Được mệnh danh là "dược trà giảm mỡ", đối với những cô gái yêu thích làm đẹp đang ăn kiêng vì một vóc dáng thon thả thì đây là một gợi ý tuyệt vời.

Nếu các bạn muốn mảnh mai mà quyết định chọn giải pháp ăn quá ít, sẽ không có dư lượng thức ăn, dẫn đến phân ít hơn và khô hơn, từ đó có thể dẫn tới táo bón do nhiều ngày mới đủ lượng phân để đi đại tiện.

Trong trường hợp này, uống một chút trà ô long có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.

[Nguyên liệu]: Trà ô long với số lượng thích hợp.

[Phương pháp]: Pha trà với nước sôi rồi uống khi trà còn ấm.

[Hiệu quả]: Trà ô long giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru hơn, giải phóng chất nhầy, đờm dư thừa, giải rượu và loại bỏ các chất độc dư thừa, thông tiện, nhuận tràng và loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể.

6 dược trà khắc tinh với chất béo: Giải nhiệt, loại bỏ mỡ thừa, giảm nhẹ nhiều bệnh - Ảnh 2.

3, Trà chanh

Trà chanh cũng được mệnh danh là dược trà giảm mỡ. Mùa hè là mùa của việc tiết lộ vóc dáng thật của mọi người khi thời tiết nóng nực. Người dư thừa cân nặng, béo phì sẽ thiếu sự tự tin khi mặc các trang phục mùa hè, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Do đó, để giảm mỡ một cách tự nhiên thông qua việc uống dược trà, trà chanh chính là gợi ý nên được ưu tiên của bạn.

Trà chanh không chỉ có thể loại bỏ chất béo và dầu mỡ dư thừa trong cơ thể mà còn có thể mang lại tác dụng làm trắng da. Các cô gái yêu thích việc làm đẹp thì ngày thường có thể uống trà chanh ngay trong mùa hè này.

[Nguyên liệu]: Chanh tươi vừa đủ lượng với khẩu vị của bạn.

[Phương pháp]: Vắt lấy nước cốt chanh, pha với nước ấm, thêm một lượng mật ong thích hợp và chia ra để pha uống theo từng phần phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hiệu quả: Trà chanh có tác dụng loại bỏ chất béo, giúp tiêu hóa thuận lợi, làm trắng da và giữ ẩm cho phổi.

6 dược trà khắc tinh với chất béo: Giải nhiệt, loại bỏ mỡ thừa, giảm nhẹ nhiều bệnh - Ảnh 3.

4, Trà lá sen

Sự tích tụ thức ăn trong dạ dày nhiều trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến chức năng đường tiêu hóa mà còn khiến chất béo và đường không được tiêu thụ bình thường và thân hình bạn sẽ trở nên béo lên trông thấy.

Những người ăn uống nhiều, ăn đêm, ăn muộn giờ thường sẽ làm cho thực phẩm nằm lâu trong dạ dày, việc tích tụ mỡ trong các cơ quan nội tạng cũng sẽ có nguy cơ tăng dần theo thời gian.

Trong điều kiện này, bạn nên uống trà giảm béo bằng lá sen sẽ mang lại tác dụng loại bỏ mỡ thừa một cách hiệu quả.

[Nguyên liệu]: lá sen 10 gram, trà xanh 10 gram.

[Phương pháp]: Pha lá sen và trà xanh cùng với nước sôi và ngâm trong 5 phút. Uống 1 thang dược trà này mỗi ngày, chia ra 3 lần trong ngày.

[Hiệu quả]: Trà xanh lá sen là dược trà có chức năng làm sạch cơ thể, thanh nhiệt, làm mát máu, tăng cường chức năng hoạt động của lá lách và lợi tiểu, phù hợp cho những người bị béo phì và tăng mỡ máu.


5. Trà táo gai lá sen

Vào thời điểm khi bạn nhìn ngắm những bông hoa sen nở thơm ngát đầy hồ, đừng quên chọn một ít lá sen để phơi lên làm trà.

Lá sen có thể giúp bạn có được một thân hình thon gọn mảnh mai bất ngờ. Đó là hãy làm trà lá sen uống kết hợp với quả táo gai phơi khô.

Loại trà này đặc biệt phù hợp dành cho những người thích ăn thịt, thể trạng béo vì có tác dụng giảm mỡ rõ rệt.

[Nguyên liệu]: Táo gai, hay còn gọi là Sơn tra, lá sen, một ít lá mã đề/trạch tả

[Phương pháp]: Cả 3 nguyên liệu này dùng lượng thích hợp, đun sôi lên như sắc thuốc cho chín rồi uống thay nước.

[Hiệu quả]: Trà này có tác dụng tốt trong việc tiêu hóa, hạn chế chứng khó tiêu, đầy bụng, giảm béo, giảm huyết áp và loại bỏ chất béo dư thừa trong cơ thể. Nó có thể loại bỏ tập chất, giúp bài tiết chất thải trong cơ thể và tiêu tán đờm.

6 dược trà khắc tinh với chất béo: Giải nhiệt, loại bỏ mỡ thừa, giảm nhẹ nhiều bệnh - Ảnh 4.

6, Trà quyết minh tử

Những người bị nhu động ruột chậm (đặc biệt đối với người ăn kiêng, béo phì đang trong quá trình ăn kiêng và giảm cân) có thể dễ dàng tích tụ trong cơ thể và gây táo bón. Nên uống loại trà thảo dược này.

[Nguyên liệu]: 6 gram hạt quyết minh tử, 6 gram trà xanh.

[Phương pháp]: Cho nguyên liệu này vào nước và nấu với nước sôi trong 10 phút. Uống 1 thang mỗi ngày, đun nước uống nhiều lần như trà.

[Hiệu quả]: Tác dụng của trà dược này đặc biệt tốt đối với việc thanh nhiệt, hạ hỏa, thông tiện và tẩy rửa, loại bỏ mỡ thừa, nhờn nhớt tồn dư trong cơ thể. Có tác dụng nhất định đối với việc giảm cân và giảm lipid máu.

6 dược trà khắc tinh với chất béo: Giải nhiệt, loại bỏ mỡ thừa, giảm nhẹ nhiều bệnh - Ảnh 6.

Bạn đã biết rằng trà thảo dược cũng có nhiều tác dụng tốt, hãy uống thường xuyên nhé.

*Theo Health/Chinese Medicine

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM