• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

6 tỉnh Việt Bắc tham dự giải thi đấu các môn thể thao dân tộc

Thể thao 23/11/2018 16:14

(Tổ Quốc) - Nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ X, năm 2018, giải thi đấu các môn thể thao dân tộc đã diễn ra thành công tốt đẹp.

6 tỉnh Việt Bắc tham dự giải thi đấu các môn thể thao dân tộc  - Ảnh 1.

BTC trao giải cho các vận động viên môn lày cỏ. Nguồn: Báo Cao Bằng

Báo Cao Bằng đưa tin, tham dự giải thi đấu năm nay có 134 vận động viên đến từ 6 tỉnh Việt Bắc: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Nội dung các môn thi đấu gồm: tung còn, đẩy gậy, bắn nỏ, lày cỏ.

Kết thúc giải thi đấu, Ban tổ chức đã trao 116 giải. Trong đó, ở nội dung đẩy gậy nữ: Nhất đoàn Lạng Sơn (hạng cân 40 - 45kg và 60 - 65 kg), Cao Bằng (hạng cân 45 - 50kg), Thái Nguyên (hạng cân 50 - 55kg; 55 - 60kg; 65 - 70kg), Tuyên Quang (hạng cân trên 70kg). Ở nội dung đẩy gậy nam: Nhất đoàn Thái Nguyên (các hạng cân 50 - 55 kg, 55 - 60kg, 60 - 65kg, 65 - 70kg, 70 - 75kg và 75 - 80kg) và đoàn Lạng Sơn (hạng cân trên 80kg).

Môn bắn nỏ: Nhất đoàn Cao Bằng (cá nhân nữ đứng bắn, cá nhân nữ toàn năng); Bắc Kạn (cá nhân nam đứng bắn, cá nhân nữ quỳ bắn); Thái Nguyên (cá nhân nam quỳ bắn; cá nhân nam toàn năng).

Môn tung còn: Nhất đoàn Cao Bằng (cá nhân nữ); Lạng Sơn (cá nhân nam), Tuyên Quang (đôi nữ, đôi nam và giải đồng đội).

Môn lày cỏ: Nhất đoàn Cao Bằng (đồng đội nam, cá nhân nam).

Việc tổ chức giải thi đấu thể thao các dân tộc là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sân chơi cho các vận động viên trong khu vực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu. Qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống của vùng Việt Bắc./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ