• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

8/18 cửa hàng Starbucks ở Hà Nội đóng cửa vì ô nhiễm nguồn nước

Tin tổng hợp 19/10/2019 08:55

(Tổ Quốc) - Tất cả các chi nhánh ở Hà Nội của Starbucks bị tạm ngừng hoạt động do ô nhiễm nguồn nước đều chưa thông báo ngày mở lại.

Không chỉ có các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước do nguồn nước sạch công ty Sông Đà bị nhiễm bẩn mà cả các cửa hàng ăn uống, dịch vụ ở khu vực này cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, trong đó có Starbucks - thương hiệu đồ uống từ Mỹ gia nhập vào thị trường Việt Nam.

Cụ thể, sáng ngày 18/10, cư dân mạng đã truyền tay nhau bức ảnh chụp thông báo ngừng hoạt động vì ô nhiễm nguồn nước của Starbucks chi nhánh Hà Đông, Hà Nội. Khi tìm tận nơi chi nhánh Starbucks Hà Đông thì nơi này đã thực sự đóng cửa kèm với dòng thông báo trên.

Sau chi nhánh Hà Đông, Starbucks tiếp tục đóng cửa thêm loạt cửa hàng ở Hà Nội vì ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 1.

Thông báo đóng cửa của Starbucks Hà Đông được cư dân mạng chia sẻ.

Sau chi nhánh Hà Đông, Starbucks tiếp tục đóng cửa thêm loạt cửa hàng ở Hà Nội vì ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 2.

Starbucks Hà Đông đóng cửa vì ô nhiễm nguồn nước, chưa cập nhật ngày mở lại.

Sau đó, một loạt các cửa hàng khác của Starbucks tại Hà Nội cũng đóng cửa, dừng hoạt động trên cả các ứng dụng đặt hàng. Các chi nhánh Starbucks ngừng hoạt động đều thuộc các khu vực có nguồn nước bị ảnh hưởng bởi chất styren (là chất có trong dầu thải).

Sau chi nhánh Hà Đông, Starbucks tiếp tục đóng cửa thêm loạt cửa hàng ở Hà Nội vì ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 3.

Thông tin từ Starbucks cho biết đơn vị này đã đóng cửa 8/18 cửa hàng tại Hà Nội từ chiều 17/10 sau thông báo chất lượng nước không an toàn cho việc ăn uống của thành phố.

Sau chi nhánh Hà Đông, Starbucks tiếp tục đóng cửa thêm loạt cửa hàng ở Hà Nội vì ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 4.

Thông báo đóng cửa tạm ngưng phục vụ tại cửa hàng Starbucks The Legend Nguyễn Tuân.

Hiện Starbucks cũng chưa thể xác định sẽ đóng cửa 8 cửa hàng trên trong bao lâu sau sự cố này, khi chưa có một thông tin chính thức về chất lượng nước đã đủ an toàn cho ăn uống.

Sau chi nhánh Hà Đông, Starbucks tiếp tục đóng cửa thêm loạt cửa hàng ở Hà Nội vì ô nhiễm nguồn nước - Ảnh 5.

Các cửa hàng đều chưa có thông báo quay lại chính thức.

Gia Hiển

NỔI BẬT TRANG CHỦ