• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

9 thói quen làm đẹp mới trong đại dịch Covid-19: Kem dưỡng mắt chỉ là lừa đảo?

Sức khỏe 25/11/2020 17:27

(Tổ Quốc) - Đại dịch Covid-19 đã khiến thói quen làm đẹp thay đổi thế nào?

Làm đẹp luôn được xem là ngành chống suy thoái. Khi đại dịch mới bùng phát, nhiều sản phẩm làm đẹp đắt đỏ tiêu thụ chậm nhưng các sản phẩm rẻ hơn như phấn má hay son dưỡng vẫn có doanh thu tốt. 

Tuy nhiên, khi đại dịch kéo dài, dưỡng môi cũng không còn bán chạy nữa bởi nhiều người ở nhà và buộc phải đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, thay vào đó là các sản phẩm chăm sóc da. Có thể thấy rõ xu thế này qua các bài viết trên các tài khoản Twitter nổi tiếng tại Mỹ, Anh, Nigeria…

9 thói quen làm đẹp mới trong đại dịch Covid-19: Kem dưỡng mắt chỉ là lừa đảo? - Ảnh 1.

Tiara Willis cho biết nên dùng 2 ngón tay thoa kem chống nắng và thoa lại mỗi 2 tiếng.

Sử dụng 2 ngón tay để thoa kem chống nắng

Tiara Willis (19 tuổi) với hơn 263.000 người theo dõi trên Twitter, nổi tiếng bởi khả năng ảnh hưởng "buộc" người khác phải thoa kem chống nắng mỗi ngày.

Bình thường, thoa kem chống nắng vốn đã rất quan trọng trong chăm sóc da nhưng với Willis, kem chống nắng cần được thoa bởi 2 ngón tay và được nhắc lại mỗi 2 tiếng trong suốt cả năm mới hiệu quả. Theo Willis, ngay cả khi trang điểm, cũng cần đến kem chống nắng mỗi 2 tiếng và dạng xịt sẽ là thích hợp nhất

9 thói quen làm đẹp mới trong đại dịch Covid-19: Kem dưỡng mắt chỉ là lừa đảo? - Ảnh 2.

Nên xịt kem chống nắng ra ngoài lớp trang điểm mỗi 2 tiếng

Kem dưỡng mắt chỉ là lừa đảo

Nhiều chuyên gia da liễu và trang điểm tin rằng hầu hết các loại kem dưỡng mắt đều giống như các loại kem dưỡng da thông thường, khác biệt chỉ là đóng gói ở dạng nhỏ hơn và bán với giá gấp đôi.

Willis cho biết nhiều kem dưỡng mắt có chứa mica (khoáng chất silicate) - có tác dụng phản xạ ánh sáng, khiến các quầng thâm "mờ đi".

Cô gái trẻ cũng cho biết thay vì mua kem dưỡng mắt, hãy bôi serum niacinamide hay bôi kem dưỡng da thông thường có trộn serum này.

9 thói quen làm đẹp mới trong đại dịch Covid-19: Kem dưỡng mắt chỉ là lừa đảo? - Ảnh 4.

Nayamka Roberts-Smith nổi tiếng với nguyên tắc làm đẹp 60 giây

Nguyên tắc làm sạch 60 giây

LaBeautyologist, tên thật là Nayamka Roberts-Smith, nổi tiếng với nguyên tắc làm sạch 60 giây. Chuyên gia thẩm mỹ này đã chia sẻ kinh nghiệm làm sạch mặt với các ngón tay trong 1 phút sẽ giúp sữa rửa mặt phát huy tác dụng tối đa. Cô tin rằng không cần bất cứ dụng cụ đắt tiền nào để làm sạch - ngoài thời gian.

Nhiều tài khoản Twitter đã đùa rằng phương pháp làm sạch đơn giản của LaBeautyologist đã "loại" máy rửa mặt Clarisonic khỏi thị trường. Cách đây vài năm, Clarisonic làm mưa làm gió trong lĩnh vực làm đẹp nhưng gần đây bị chỉ trích là gây hại cho da và đã buộc phải rút khỏi thị trường từ tháng Chín vừa qua.

Sáp dưỡng ẩm vừa rẻ vừa hiệu quả

9 thói quen làm đẹp mới trong đại dịch Covid-19: Kem dưỡng mắt chỉ là lừa đảo? - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Những người có tài chính hạn hẹp hẳn sẽ rất vui khi biết rằng sáp dưỡng ẩm (petroleum jelly) vốn rất rẻ nhưng lại là một trong những thành phần giữ ẩm tốt nhất, tăng sức mạnh bảo vệ da. Willis cho biết: "Khi làn da yếu đi (có thể do tẩy tế bào chết quá mức), hầu hết sẽ có biểu hiện như rát, đỏ ửng, bong tróc da, khô sần, nhăn nheo. Những biểu hiện này khi để lâu có thể dẫn tới bệnh chàm và gây bùng phát mụn trứng cá.

Trong những trường hợp như vậy, Willis khuyên nên bôi sáp dưỡng da Vaseline hoặc thuốc mỡ chống nứt nẻ không kê đơn Cerave Healing Ointment như một bước cuối cùng trước khi đi ngủ. "Chúng là những siêu phẩm ngăn chặn mất nước qua da hiệu quả nhất", Willis nói.

Tăng cường tái tạo da

Các chất tẩy tế bào chết như retinol sẽ mang lại những thay đổi kỳ diệu cho làn da nhờ cơ chế tăng cường tái tạo tế bào, tạo ra một làn da luôn tươi mới. Còn các hoạt chất khác như niacinamide hoặc licorice có tác dụng làm sáng da.

Thay vỏ gối mỗi tuần

Ai cũng biết rằng không nên ngủ với lớp trang điểm còn nguyên trên gương mặt. Nhưng bạn có biết việc giặt và thay vỏ gối mỗi tuần sẽ giúp ngăn ngừa sự tích tụ của tóc, da đầu, mồ hôi, dầu và đồ trang điểm trên vỏ gối?

9 thói quen làm đẹp mới trong đại dịch Covid-19: Kem dưỡng mắt chỉ là lừa đảo? - Ảnh 8.

Willis khuyên mọi người nên dùng sáp dưỡng ẩm Vaseline hay thuốc không kê đơn Cerave Healing Ointment trước khi đi ngủ.

Tránh để bệnh chàm bùng phát

Chàm (Eczema) rất khó điều trị và chúng thường bùng phát vào mùa đông. Chuyên gia thẩm mỹ có tài khoản @CruzanChoklate trên Twitter cho biếtt axit lactic, axit hyaluronic và các sản phẩm vaseline sẽ giúp duy trì sự ổn định, khoẻ mạnh và chống mất nước cho làn da.

Đắt không có nghĩa là tốt hơn

Những chuyên gia nổi tiếng trong chăm sóc da năm 2020 đều nhấn mạnh rằng những sản phẩm hoàn hảo không hề đắt đỏ. Như Rihanna, người sở hữu nhãn hàng chăm sóc da Fenty Skin, tin rằng: "Dù bạn là ai, bạn cũng xứng đáng có một làn da tuyệt vời".

9 thói quen làm đẹp mới trong đại dịch Covid-19: Kem dưỡng mắt chỉ là lừa đảo? - Ảnh 10.

Ảnh minh họa

Những Twitter nổi tiếng về chăm sóc da đều đồng ý rằng uống nhiều nước không giúp đảm bảo một làn da không tì vết

Uống nhiều nước không phải là giải pháp làm đẹp tuyệt đối

Cơ quan lớn nhất trong cơ thể chúng ta là làn da và nó cần rất nhiều nước để khoẻ mạnh và căng tràn sức sống. Tuy nhiên, chỉ uống nước sẽ không thể mang lại làn da không tì vết..

Giải thích về sự khác nhau giữa làn da giữ nước và giữ ẩm, các chuyên gia làm đẹp mạng xã hội đều cho rằng làn da mất nước không cần nước mà cần ẩm - nguyên nhân là do thiếu dầu - và vì vậy sẽ cần dưỡng ẩm chứ không phải uống nước. Do đó, theo Willis, uống nhiều nước sẽ không thể làm sạch mụn bởi mụn là do tăng tiết dầu quá mức và làn da không được làm sạch đúng cách.

(Nguồn: SCMP)

Nhân Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ