Search
Ngày 20 Tháng 6 Năm 2013
Đưa và Favorites|Rss|Liên hệ|English
  • Trang chủ
  • |
  • Thời sự
  • |
  • Kinh tế
    • Kinh tế Việt Nam
    • Kinh tế thế giới
  • |
  • Thế giới
    • Ý kiến bình luận
    • Hồ sơ quốc tế
    • Biến động quanh ta
    • Ô cửa Châu Á
  • |
  • Cửa sổ văn hóa
    • Di sản
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Nhiếp ảnh
    • Mỹ thuật
  • |
  • Du lịch
    • Cẩm nang du lịch
    • Khám phá
    • Chu du qua ảnh
    • Kinh tế du lịch
  • |
  • Ăn và ở
    • Món Việt độc đáo
    • Ẩm thực thế giới
    • Kiến trúc Việt
    • Kiến trúc thế giới
  • |
  • Pháp luật - Đời sống
    • Kinh tế và pháp lý
    • Công dân và pháp luật
    • Kỳ án
  • |
  • Vấn đề và dư luận
  • |
  • Y tế
    • Thời sự y tế
    • Thú y
    • Sức khỏe và đời sống
    • Hoạt động sức khỏe cộng đồng
  • |
  • Giáo dục
    • Thời sự giáo dục
    • Đầu tư giáo dục
    • Giáo dục và việc làm
  • Căn nhà rộng hơn 30 mét vuông của gia đình anh Nguyễn Văn Phục 38 tuổi (làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) cũng chính là nơi sản xuất ra hàng triệu lá cờ các loại xuất đi cả nước.
  • Vào ngày thường gia đình anh có 5 nhân công, nhưng công việc cũng mang tính mùa vụ bởi mỗi nhân công đều làm việc mùa vụ.
  • Anh Phục cho biết: Công việc ngày thường phần lớn là những đơn hàng nhỏ, lẻ từ vài chục đến vài trăm chiếc cờ các loại nên hai vợ chồng cùng nhau may, nhưng vào dịp lễ tết ngoài nhân công chính phải thuê thêm và làm việc từ sáng tinh mơ đến đêm.
  • Làng Từ Vân xưa kia có nghề thêu truyền thống nhưng đến nay nghề đã bị mai một. Nghề may cờ mới xuất hiện cách đây 15 năm do anh Phục mang về làng sau đó gia đình anh sáng tạo và học hỏi thêm để hoàn thiện.
  • Gia đình anh chủ yếu làm cờ thêu và cờ dán, phục chế cờ. Với cờ thêu đòi hỏi tỉ mỉ hơn, các công đoạn chính để hoàn thiện vẫn được hai vợ chồng anh làm, công đoạn thêu được gửi ở các hộ gia đình có tay nghề. Mỗi chiếc cờ thêu thủ công như vậy người thợ nhận được từ 50 đền 60 ngàn đồng.
  • Cờ đặt thêu khi mang về sẽ được nhặt sạch chỉ thừa và là thẳng.
  • Các đường thêu bị nổ sẽ được dùng hồ dán lại ...
  • ...sau đó cắt dán huy hiệu
  • Nghề may cờ Tổ quốc khó nhất là công đoạn gắn sao vào vải, đây là công việc của thợ chính.
  • 5 chiếc máy được trang bị để may cờ thì chỉ có 1 chiếc là máy thêu còn lại là máy may viền.
  • Cuối cùng là may gắn sao hoặc huy hiệu vào cờ, đây là trái tim của cờ nên hình dáng xấu đẹp dựa hoàn toàn vào bàn tay người thợ./
  • Mỗi giờ hai vợ chồng anh Phục có thể hoàn thiện khoảng 5 chiếc cờ đỏ sao vàng.
  • Chị Đào Thị Duyên (vợ anh Phục) gấp gọn gàng từng chiếc cờ để gửi đi theo đơn đặt hàng.
  • Gia đình anh Phục vẫn tự hào bởi nghề may cờ Tổ quốc.
Hà Nội: Sống chung với bom nổ chậm
Độc đáo chợ chim họa mi Hoàng Su Phì
Chợ phiên Tây giữa Hà Nội
Kho lương còn sót lại của thời kỳ tem phiếu
1 2 3 4 5  ... >|
Tư lệnh Hải quân Mỹ thăm Philippines thảo luận về Biển Đông
Dân kiếm không nổi 50 ngàn, quan xin dự án nghìn tỷ
'Thi vấn đáp' ở nghị trường
Vụ ông Nguyễn Hữu Lộc bị bắt: "Ôm" nhiều chức, vung vãi hàng trăm tỉ đồng
Có "rừng vàng biển bạc", sao Việt Nam không giàu?
Chủ tịch nước: "Giải quyết vấn đề Biển Đông là hết sức hệ trọng"
Putin: Không cảm thấy bị cô lập về vấn đề Syria tại hội nghị G8
Dừng dự án nhà ở thương mại: Hà Nội muốn ép, DN đòi tự quyết
Lúa bán hay để vịt ăn?Lúa bán hay để vịt ăn?
Bệnh thiếu ý thứcBệnh thiếu ý thức
Không thể không hỏi tại sao?Không thể không hỏi tại sao?
Thời sự|Kinh tế|Thế giới|Cửa sổ văn hóa|Du lịch|Ăn và ở|Pháp luật - Đời sống|Vấn đề và dư luận|Y tế|Giáo dục
© Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giấy phép hoạt động Báo điện tử số 2234/GP-BTTTT do Bộ Thông tin -Truyền thông cấp ngày 20/12/2011
Tổng Biên tập: Mai Linh