Thời sự
20/04/2012 20:57

(Toquoc)-Trước những khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ cập nhật tình hình để sau hai tháng nữa sẽ xem xét việc điều chỉnh chỉ tiêu.

Kinh tế suy giảm

Hôm nay, các đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong ba tháng đầu năm, kinh tế đạt được một số kết quả nhất định nhưng những khó khăn, thách thức vẫn rất lớn như: GDP quý I tăng trưởng ở mức 4% thấp nhất trong vòng hai năm trở lại đây, thấp hơn dự kiến của Chính phủ là 5%-6% và khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6%-6,5% của cả năm 2012. 


GDP quý I tăng trưởng ở mức 4% thấp nhất trong vòng hai năm trở lại đây (ảnh: S.Đào)

Tại cuộc họp, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội muốn điều chỉnh chỉ tiêu, còn Chính phủ muốn chờ thêm thời gian để có đánh giá cụ thể.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế thể hiện sự lo ngại, từ quý II năm 2012, nền kinh tế sẽ đứng trước sức ép ngày càng tăng về tăng giá một số hàng hóa và có thể lặp lại tình trạng lương tăng- giá tăng của những năm trước đây.

Ủy ban này nhận định, ổn định kinh tế vĩ mô của nền kinh tế nước ta vẫn chưa có dấu hiệu vững chắc và việc duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới là những giải pháp cơ bản.

Đồng thời, Ủy ban đề nghị tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra cho năm 2012, nhưng cần điều hành linh hoạt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, khắc phục tình trạng hàng hóa tồn kho tăng cao; quan tâm nhiều hơn đến phát triển thị trường trong nước; ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động, có thị trường tiêu thụ, thị trường xuất khẩu.

Thường trực cũng nhất trí với Chính phủ là chưa đặt ra yêu cầu điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế nhưng đề nghị Chính phủ cần báo cáo Quốc hội các phương án tăng trưởng kèm theo các giải pháp thực hiện cho từng phương án để chủ động trong điều hành, quyết định chính sách kịp thời, hợp lý trong từng tình huống phù hợp với diễn biến tình hình mới.

Cập nhật tình hình để điều chỉnh chỉ tiêu

Tuy nhiên, tại phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng, nếu không điều chỉnh thì mục tiêu GDP 6% năm nay rất khó đạt, đời sống, việc làm khó khăn.

"Đồng tình với đề nghị của Ủy ban Kinh tế là CPI không muốn để mức quá thấp, dưới 10% là ổn và không nên để ở mức 5-6%. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng 5,5% còn nếu 6% là quá tốt. Chỉ tiêu hiện tại không điều chỉnh nhưng biện pháp cụ thể sẽ điều chỉnh ngay mà không chờ" - ông Vinh nói.

Được biết, trung tuần tháng 5, Chính phủ sẽ có một báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình doanh nghiệp hiện nay. Trong đó nêu cụ thể khó khăn ở đâu, khu vực nào. Ông Vinh cho rằng, chính sách thắt chặt hiện nay đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Vinh cho hay đang bàn với Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và việc tăng thêm giá điện, xăng là không tránh khỏi.

Phân tích các khó khăn của tình hình kinh tế xã hội hiện tại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng quan ngại, quý I có hơn 10.000 doanh nghiệp, cả năm dự kiến có 57.000 doanh nghiệp lâm vào khó khăn. An sinh xã hội cũng rất khó lường.

“Dứt khoát không được chủ quan khi lạm phát giảm vì như thế chẳng ai làm ăn gì. Hôm nay, bầu Đức (ông Bùi Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai -PV) tuyên bố giá nhà bán sẽ giảm 50% là căng” – ông Hùng lo lắng.

Đồng thời ông yêu cầu Chính phủ, phải tính toán nghiêm túc đến cuối năm tăng trưởng thế nào và mục tiêu là phải giữ được tăng trưởng. "Phải phân tích, cập nhật làm rõ nguy cơ suy giảm và trong hai tháng nữa nếu tình hình xấu hơn thì phải điều chỉnh chỉ tiêu" - Chủ tịch nói./.

Hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 7.

Trước phiên bế mạc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2012.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra, bao gồm công tác xây dựng luật pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cũng trong phiên họp này, “Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng”của Chính phủ đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận./.

 

Song Đào

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc