Thời sự
10/08/2012 23:57

(Toquoc)- So với tiêu chuẩn Việt Nam, hàm lượng i-ốt trong hai thương hiệu sữa Nhật Wakodo và Morinaga vẫn đảm bảo yêu cầu.

Sữa Nhật tại Việt Nam khác tại Nhật Bản

Lý do hai thương hiệu Wakodo và Morinaga (loại dành cho trẻ từ 0-9 tháng tuổi) bị Hồng Kông thu hồi là vì hàm lượng i-ốt trong sữa quá thấp so với tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, hàm lượng i-ốt trong sữa Wakodo là 1,81 μg/100kcal, trong sữa Morinaga là 3,51 μg/100kcal.

Trong khi đó, tiêu chuẩn thực phẩm Codex quốc tế quy định từ 10-60 μg/100kcal. Nhiều quốc gia cũng quy định ở mức trên 5 μg/100kcal như các nước EU (10 – 50 μg/100kcal), Mỹ (5 – 75 μg/100kcal); Canada, Singapore, Hàn Quốc, Australia, New Zealand…


Sữa Wakodo đã bị thu hồi tại Hồng Kông (Trung Quốc). (Ảnh Internet)

Riêng Nhật Bản quy định không được bổ sung i-ốt vào sữa công thức do người Nhật có thói quen sử dụng rong biển – loại thực phẩm rất giàu i-ốt – trong bữa ăn hằng ngày.

Tuy nhiên vẫn tồn tại lượng i-ốt tự nhiên nhất định trong một số thành phần có trong sữa.

Công ty Hoàng Dương – đơn vị nhập khẩu sữa Wakodo vào Việt Nam đã công bố lá thư gửi khách hàng toàn cầu của Tổng công ty Wakodo Nhật Bản về vụ việc bị thu hồi.

Trong đó, hãng Wakodo khẳng định: Sản phẩm sữa HAIHAI vừa bị Hồng Kông thu hồi được công ty sản xuất theo tiêu chuẩn thức ăn cho trẻ sơ sinh của Luật bảo vệ sức khỏe Nhật Bản và đã được cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Nhật bản cho phép. Loại sữa này không sản xuất cho thị trường Hồng Kông. Khi sản xuất cho thị trường nào thì sản phẩm được hãng thực hiện đảm bảo theo tiêu chuẩn của thị trường đó. Do vậy, sản phẩm của Wakodo tại thị trường nội địa khác với sản phẩm xuất khẩu.

Bà Lê Vân Mây – Giám đốc công ty Lê Mây, đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền sữa Morinaga tại Việt Nam – khẳng định: Sữa Morinaga nội địa Nhật Bản (loại đang bán tại Hồng Kông) và sữa Morinaga do Lê Mây nhập khẩu là hai dòng sản phẩm hoàn toàn khác nhau.
Sữa Morinaga được phân phối chính thức tại Việt Nam được tăng cường thêm một số thành phần như sắt, kẽm, i-ốt… để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam.

Cụ thể, hàm lượng i-ốt trong các sản phẩm sữa Morinaga phân phối chính thức tại Việt Nam như sau: sữa Morinaga Hagukumi: 13µg/100 kcal (cao hơn khuyến nghị của WHO về hàm lượng i-ốt tối thiểu là 10µg /100 kcal); sữa Morinaga Chilmil: 13µ/100 kcal (cao hơn khuyến nghị của WHO là 5µg /100 kcal.

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7108:2002 Sản phẩm sữa bột dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi – Quy định kỹ thuật, hàm lượng tối thiểu i-ốt trong sữa chỉ có 5àg/100 kcal (kilogram calo) và không quy định hàm lượng tối đa.

Nếu áp dụng theo tiêu chuẩn này, sữa Wakodo và Morinaga sản xuất cho thị trường Nhật Bản vẫn đạt yêu cầu tại Việt Nam.

Wakodo và Morinaga được ưa chuộng ở Việt Nam

Anh Trung – chủ cửa hàng kinh doanh sản phẩm trẻ em trên phố Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội - cho biết: hai sản phẩm sữa này được ưa chuộng đặc biệt ở Việt Nam.

“Trước đây khách hàng chuộng Meiji hơn trong số các loại sữa Nhật, nhưng 2-3 năm trở lại đây thì xu hướng khách hàng chuyển sang dùng Wakodo và Morinaga. Meiji giá đắt hơn và tăng giá liên tục trong khi giá của Wakodo, Morinaga khá ổn định”.

Được biết, giá của hai loại sữa này không hề rẻ. 512.000 đồng một hộp Wakodo 850g và 550.000 đồng một hộp Morinaga 850g. Các loại sữa ngoại phổ thông khác như XO, Friso Gold, Gain Advance, Nestle… chỉ dao động từ 350-450.000 đồng/hộp có khối lượng tương đương.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh (Thường Tín – Hà Nội) từng có thời gian dài sinh sống tại Nhật Bản cho biết: “Ở Nhật, tôi cũng cho con trai uống Wakodo. Đa số người Việt ở Tokyo mà tôi quen biết cũng sử dụng loại sữa này. Đó loại sữa khá phổ thông và có mức giá bình dân với người Nhật”.

Viện phó Viện Dinh dưỡng Lê Thị Bạch Mai cho hay: “Nhu cầu i-ốt đối với trẻ từ 0-6 tuổi được khuyến nghị chung ở mức 90µg/ngày. Tại Việt Nam, i-ốt được cung cấp chủ yếu từ các sản phẩm muối, nước chấm và thực phẩm đồ biển.” 

Bà Mai cũng cho biết thêm, việc bổ sung đủ i-ốt rất quan trọng đối với giai đoạn bào thai và trẻ sơ sinh. Nếu người mẹ mang thai không hấp thu đủ lượng i-ốt cần thiết sẽ làm tăng nguy cơ tử vong thai nhi trước và sau sinh hoặc dẫn đến chứng đần độn ở trẻ.

Thiếu i-ốt ở trẻ sẽ làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của não bộ. Thừa i-ốt cũng gây nên tình trạng thiểu năng tuyến giáp hoặc ngừng hoạt động hoóc môn tăng trưởng./.

Khánh Hải

 

 

 

 

 

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc