Di sản
19/04/2012 09:54
(Toquoc)- Sau ba năm thực hiện, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã đến với quảng đại quần chúng nhân dân.

Ngày 18/4/2012, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2009 – 19/4/2012).

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn; Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Xuân Lương; Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Hoàng Đức Hậu; đại diện bộ, ban, ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành, các già làng, trưởng bản, các nghệ nhân dân gian đại diện cho đồng bào 54 dân tộc trên cả nước.
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam có ảnh hưởng sâu rộng tới quần chúng nhân dân (ảnh: Thảo Tuấn)

Theo đánh giá của hội nghị, sau 03 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam các hoạt động sự kiện trong chương trình Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam của các đơn vị, địa phương đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của bà con dân tộc ở cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, để đồng bào là đối tượng trực tiếp thụ hưởng, đồng thời là chủ thể của các hoạt động này nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tuyên truyền về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã được triển khai tích cực từ Trung ương đến địa phương, được đưa vào kế hoạch hàng năm trong từng giai đoạn với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng đến mọi đối tượng quần chúng nhân dân.

Thông qua hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố mối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...

Hằng năm, để phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, lao động sản xuất, văn hóa, y tế, xóa đói giảm nghèo, sáng tạo văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều phối hợp với các Bộ, Ban, ngành ký kết các chương trình phối hợp, chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể. Xây dựng và trình Chính phủ các đề án, trong đó phối hợp với Ủy ban dân tộc thực hiện đề án cấp và không thu tiền một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2012- 2015. Đề án Bảo tồn và phát triển kinh tế, xã hội đối với 4 dân tộc Mảng, Cống. Cờ lao, La Hủ và đề án chương trình hỗ trợ các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người…

Hội thảo cũng đưa ra một số hạn chế, vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết: Chưa có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của các Bộ, Ban, ngành. Sự phối hợp đôi khi còn thiếu đồng bộ, nhiều chương trình được thực hiện lồng ghép nhưng khó thực hiện, hiệu quả chưa cao. Một số đơn vị địa phương, cơ sở còn coi nhẹ vị trí, vai trò của công tác văn hóa đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội. Không những thế, việc tôn vinh, khen thưởng để động viên khích lệ cho tập thể và cá nhân có thành tích chưa kịp thời. Trong khi đó, kinh phí dành cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đầu tư cơ sở vật chất phát triển các thiết chế văn hóa nói chung, kinh phí để thực hiện các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các đơn vị, địa phương còn hạn chế…

Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến của cộng đồng các dân tộc trong việc thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và đưa ra phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong 02 năm tiếp theo để tiến tới tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định của Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày càng hiệu quả và sâu rộng trong cả nước.
 
Cẩm Hà
Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc