Giải đấu
15/04/2012 23:33

(Toquoc)-Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, Olympic 2012 sẽ khai mạc tại London (Vương quốc Anh). Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Thế vận hội lần này, taekwondo Việt Nam cũng có 2 đợt tập huấn ở nước ngoài.

Hiện nay, các tuyển thủ Chu Hoàng Diệu Linh, Nguyễn Thanh Thảo, Dương Thanh Tâm, Nguyễn Thị Đường, Hà Thị Nguyên, Lê Huỳnh Châu, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Trần Quốc Đạt cùng 2 HLV Hồ Anh Tuấn, Cao Trọng Chinh đã sang Trung Quốc tập huấn khoảng 1 tháng.

Trong thời gian này, các võ sĩ Việt Nam sẽ ôn luyện chung với các võ sĩ trong đội tuyển taekwondo Trung Quốc tại Trung tâm huấn luyện của Đại học TDTT Bắc Kinh.


Lê Huỳnh Châu đang nỗ lực với các chuyến tập huấn trước thềm Olympic (ảnh: H.Long)

Một thành viên Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia cho biết thêm: “Đợt tập huấn này nhằm chuẩn bị cho giải vô địch và giải trẻ châu Á sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 4 đến 11-5 và xa hơn là Olympic London 2012”.

Theo thông tin từ HLV Hồ Anh Tuấn báo về, trong tuần đầu tiên tại Trung Quốc, các tuyển thủ chúng ta đều luyện tập chung với đội tuyển Trung Quốc, đến tuần thứ 2 cọ xát cùng đội tuyển Bắc Kinh.

Ghi nhận trong những buổi luyện tập này, HLV Anh Tuấn cho biết, Trung Quốc thành lập 3 nhóm võ sĩ riêng biệt, mỗi nhóm 15 võ sĩ chỉ để làm “quân xanh” cho 3 võ sĩ của họ giành vé tham dự Olympic 2012.

Hiện nay, yếu điểm của võ sĩ Việt Nam là thể lực, nên trong giao đối với bạn, các võ sĩ ta thường không phát huy được ưu thế trong các pha đánh liên đòn. Vì vậy, BHL đội ũng đã lưu ý để cải thiện vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Trương Ngọc Để - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, sau khi tham dự giải VĐ châu Á tại TPHCM (từ ngày 4 đến 11/5), đội tuyển Olympic sẽ bước vào giai đoạn “nước rút”. Theo đó, đội tuyển Olympic taekwondo gồm HLV Hồ Anh Tuấn, Trần Quang Hạ cùng 4 võ sĩ Chu Hoàng Diệu Linh, Lê Huỳnh Châu, Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Hữu Nhân sẽ trải qua đợt tập huấn 6 tuần tại 2 quốc gia: Pháp và Tây Ban Nha từ ngày 10/6 đến 25/7.

Theo kế hoạch, sau khi đến Paris, đội tuyển sẽ đến tập luyện tại Perpignan - vùng núi cao 1850 m so với mặt biển - trong 10 ngày. Sau đó, đội tuyển sẽ sang Barcelona để tập huấn cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Ngày 1/7, đội trở về Paris để rèn thể lực tại Trung tâm huấn luyện Bagneux trong 7 ngày rồi tập huấn cùng đội tuyển Pháp tại Trung tâm huấn luyện Insep trong 10 ngày. Đến 19/7, đội tuyển tập huấn tại Lille khoảng 5 ngày rồi di chuyển theo đường hầm eo biển Manche để sang thủ đô London vào ngày 25/7.

Với việc được đầu tư tương đối tốt và được cọ xát với đa dạng đối thủ (châu Á là Trung Quốc, châu Âu với Pháp và Tây Ban Nha), về cơ bản 2 võ sĩ Chu Hoàng Diệu Linh và Lê Huỳnh Châu của chúng ta đều có dịp rèn  thể lực và khả năng biến đổi linh hoạt chiến thuật đối với từng loại đối thủ. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là điều kiện cần, còn yếu tố “đủ” để chạm tay vào tấm huy chương Thế vận hội vẫn còn lắm gian nan.

Không nói ra nhưng những ai theo dõi bước tiến của taekwondo suốt thời gian qua đều có chung nhận định: lực lượng tham dự Olympic 2012 của chúng ta lần này có phần kém hơn những kỳ Olympic trước với những Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000), Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quốc Huân, Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Hà Giang (giờ cuối bị bệnh lạ trước thềm Olympic Bắc Kinh 2008 nên thay bằng HCV trẻ thế giới 2006 Trần Thị Ngọc Trúc).

Thực tế là vậy, nhưng tình hình không đến nỗi quá bi quan, đặc biệt 2 tuyển thủ Huỳnh Châu và Diệu Linh đều đã thể hiện được bước tiến rõ rệt trên thảm đấu quốc tế gần đây. Cụ thể hơn, Châu thì giành được HCĐ giải VĐ thế giới 2011, còn hồi đầu tháng 4 vừa qua, Diệu Linh đã giành được HCĐ tại giải quốc tế Hamburg mở rộng với sự tham dự của nhiều võ sĩ mạnh của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hy vọng có huy chương với taekwondo Việt Nam tại Olympic là không nhiều, nhưng với sự tiến bộ qua từng ngày, biết đâu Huỳnh Châu và Diệu Linh có thể gây bất ngờ !

Cuối tháng 1/2012 vừa qua, Liên đoàn Taekwondo thế giới  (WTF) đã gút danh sách 124 suất dự tranh tại Olympic London 2012 sau khi kết thúc vòng loại châu Âu tại Kazan, Nga. Được biết các suất tham dự Thế vận hội lớn nhất hành tinh này thuộc về 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới – điều này khẳng định sự lan tỏa phong trào rộng khắp và có chiều sâu của môn võ thuật xuất xứ từ xứ kim chi trên bản đồ toàn cầu này. Bởi thế, cơ hội giành huy chương tại London vào mùa hè năm sau đều khó khăn với tất cả các đấu thủ góp mặt ở sân chơi này, đặc biệt với 2 đại diện của taekwondo Việt Nam là HCĐ thế giới 2010 Lê Huỳnh Châu (hạng -58kg) và Chu Hoàng Diệu Linh (hạng -67kg).  

Điểm qua dạnh sách các võ sĩ ở hạng -68kg nữ,  cơ hội gây bất ngờ của nữ võ sĩ trẻ đất Hà thành Chu Hoàng Diệu Linh có phần rộng mở hơn so với hạng cân -58kg nam của Lê Huỳnh Châu. Tuy vậy, nói là “dễ thở” vì có khá đông các võ sĩ trẻ mới vào “độ chín”, nhưng thực sự để có cơ hội lọt sâu vào vòng tranh chấp huy chương là khá gian nan khi vẫn còn đó những võ sĩ lừng danh như á quân Olympic 2008 Karine Sergerie (Canada), HCĐ thế giới Carmen Marton (Australia), Helena Fromm (Đức)…

Trở lại với hạng cân -58kg nam của Lê Huỳnh Châu, thuận lợi duy nhất là việc ĐKVĐ Olympic 2008 Guillermo Perez (Mexico) giải nghệ, còn lại những khó khăn đều chất chồng trong từng vòng đấu khi phải đối đầu với những hảo thủ khác, như nhà vô địch châu Á Pen-Ek Karaket (Thái Lan), ĐKVĐTG Lee Dae-Hoon (Hàn Quốc), HCV châu Âu Aleksey Denisenko (Nga), cựu vô địch thế giới Joel Gonzalez (Tây Ban Nha)... 

 

Hồng Long

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Hà Nội: Cháy cây xăng ở phố Trần Hưng Đạo