Kinh tế du lịch
20/04/2012 16:02

(Toquoc) – Kết thúc mùa lễ hội năm nay, chùa Hương sẽ đón khoảng gần 2 triệu lượt du khách.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban quản lý di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết mùa lễ hội năm 2012, chùa Hương đón hơn 1,4 triệu lượt khách về trẩy hội; trong đó gần 1 vạn du khách nước ngoài. Theo ông Thanh, đây là con số tính trên lượng vé Ban quản lý bán ra. So với cùng thời điểm năm 2011, lượng du khách trẩy hội chùa Hương tăng hơn 3 vạn lượt.

Công tác tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2012 được đánh giá có nhiều tiến bộ (Ảnh: Đại Thắng)
Doanh thu từ vé thắng cảnh và vé đò đạt khoảng 100 tỷ đồng. Tuy vậy, nếu tính cả chi tiêu của du khách vào các dịch vụ du lịch khác, doanh thu của lễ hội chùa Hương năm nay đạt trên 400 tỷ đồng.

Theo thông lệ, cuối tháng ba âm lịch là hết mùa lễ hội chùa Hương, tuy nhiên, ông Thanh cho biết, do kết thúc mùa lễ hội giáp với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lượng khách có thể tiếp tục đến với chùa Hương, do vậy Ban tổ chức lễ hội quyết định kéo dài thời gian phục vụ đến hết ngày 1/5. Theo đó, sẽ có khoảng gần 2 triệu lượt du khách trẩy hội chùa Hương năm nay. Ngoài số nhân viên phục vụ, các lực lượng an ninh, vệ sinh môi trường, thuyền đò vẫn duy trì hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách.

Đánh giá của Bộ VHTTDL, mùa lễ hội chùa Hương năm nay, công tác chuẩn bị phục vụ lễ hội ngày càng được tổ chức chu đáo. Ban Quản lý di tích Chùa Hương đã hướng dẫn cho 4600 chủ đò chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ du khách, thực hiện nếp sống văn hoá trong đón đưa khách và hướng dẫn du khách thực hiện vệ sinh môi trường khi tham gia lễ hội. Công tác tổ chức, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… cũng được giám sát tốt, hạn chế tình trạng “chặt chém”, đeo bám du khách.

Ông Thanh cũng cho biết, công tác vệ sinh môi trường ở Chùa Hương năm nay được Ban quản lý thực hiện theo hai điểm mới nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và du khách tham gia lễ hội đó là thu phí vệ sinh môi trường của các cửa hàng và xử phạt những trường hợp vi phạm gây mất vệ sinh. Ban quản lý đã thu được 150 triệu phí vệ sinh và phạt 70 trường hợp vi phạm được 7 triệu đồng. Toàn bộ phí vệ sinh được dùng để hỗ trợ những người làm công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường ở khu di tích.

Hồng Hà

 

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Hà Nội: Cháy cây xăng ở phố Trần Hưng Đạo