Cơn bão số 1 có tên quốc tế là Pakhar đổ bộ vào các tỉnh phía Nam khiến dân tình một phen khốn đốn. Với vị trí tự nhiên có hình cong chữ S ven bờ biển Đông, lâu nay hầu hết các cơn bão đều ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung và một phần lãnh thổ miền Bắc. Người dân TPHCM ít khi chịu tác động của thiên tai nên ý thức đề phòng không mấy được chú trọng.
Rõ ràng TPHCM đang có nhiều việc rất phải làm để đối phó với biển đổi khí hậu (ảnh: TP.HCM ngổn ngang sau bão số 1- Lê Nguyễn)
Đài khí tượng thủy văn loan tin một cách chung chung rằng cơn bão số 1 quét từ Bình Thuận đến Bến Tre. Ai ngờ dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì nguy hiểm của cơn bão số 1 cũng làm người dân TPHCM một phen khốn đốn. Suốt ngày 1-4-2012 mưa dai dẳng kèm theo gió giật lốc xoáy khiến cho quận nội ô lẫn huyện vùng ven đều ứng phó khá thụ động và lúng túng. Cũng may, lãnh đạo TPHCM đã kịp thời và kiên quyết di dời hàng ngàn hộ dân ở các xã Thạnh An, Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh thuộc Cần Giờ đến nơi trú ngụ an toàn, nên không có thiệt hại đáng tiếc về nhân mạng. Tuy nhiên, sau khi cơn bão số 1 đi qua, cảnh tượng ngổn ngang để lại cũng thật hoang mang. Theo thống kê nhanh, có hơn 400 căn nhà bị tốc mái và có hơn 400 cây xanh bị ngả đổ. Khắc phục hậu quả không quá vất vả, nhưng thực trạng cơn bão số 1 đã đặt ra nhiều thách thức mới cho chính quyền và nhân dân TPHCM trong trách nhiệm phòng chống thiên tai.
Quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu đang chi phối tiêu cực lên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Càng ngày, tình trạng mưa giông thất thường càng xảy ra đột ngột và khó lường. Bằng chứng là chưa bao giờ cơn bão đổ bộ vào đất liền ngay từ tháng ba, mà lại đổ vào vào miền Nam vốn đang có thời tiết khô ráo. Trong vòng 100 năm qua, TPHCM chỉ hứng chịu đúng 3 cơn bão ở những năm 1904, 1996 và 2006. Thế nhưng, cơn bão Pakhar ngày 1-4-2012 đã nhắc nhở từ nay TPHCM không thể nào chủ quan với thiên tai nữa, và rất có thể nhiều cơn bão còn rình rập phía trước!
Với đặc thù một đô thị lớn, TPHCM tập trung rất đông dân cư và các công trình xây dựng. Hơn nữa, hệ thống truyền tải điện lực không phải dây ngầm dưới lòng đất, mà giăng mắc dọc ngang trên không trung. Do đó, mỗi khi bất kỳ cơn bão nào xâm nhập trực diện vào TPHCM cũng kéo theo nhiều hệ lụy nguy hiểm. Trước cơn bão Pakhar như một phép thử biến đổi khí hậu, rõ ràng TPHCM đang có nhiều việc rất phải làm. Thứ nhất, cần tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống thiên tai. Thứ hai, cần thiết lập và củng cố những đội phản ứng nhanh bao gồm cả những lĩnh vực như cứu hộ, môi trường, y tế để có sự phối hợp khi có diễn biến phức tạp. Thứ ba, cần có giải pháp cụ thể về bến bãi neo đậu hoặc cơ sở tránh bão để bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân khu vực ven biển, ven sông, khu vực có nhiều nhà tạm hoặc có dấu hiệu sạt lở.
Tâm Huyền