Chỉ trong vòng một tháng, Ngân hàng Nhà nước hai lần quyết định hạ mức trần lãi suất. Ngày 13-3, mức lãi suất huy động giảm từ 14%/năm xuống còn 13%/ năm. Ngày 11-4, mức lãi suất huy động giảm từ 13%/ năm xuống còn 12%/ năm. Tại Hội thảo "Giải pháp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Góc nhìn từ ngân hàng" tổ chức ngày 6-4 vừa qua, đại diện Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, lãi suất sẽ giảm theo lộ trình, trung bình mỗi quý sẽ giảm 1%. Dự kiến đến cuối năm, lãi suất huy động sẽ giảm về quanh mức 10%- 11%.
Như hiệu ứng của việc hạ lãi suất huy động, nhiều ngân hàng thương mại bắt đầu tuyên bố hạ lại xuất cho vay. Dù một bộ phận người dân đang gửi tiết kiệm cảm thấy hụt hẫng, nhưng đây thực sự là cơ hội giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn để khôi phục sản xuất. Nếu lãi xuất cho vay của ngân hàng nằm ở mức dưới 16%, chắc chắn nhiều công trình xây dựng dang dở lẫn thị trường bất động sản đang ảm đạm sẽ được hồi sinh. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp như thế nào, lại là chuyện khác.
Điệp khúc quen thuộc trong bối cảnh suy thoái là nhiều doanh nghiệp than vãn không thể tiếp cận với ngân hàng. Vậy mà, thực tế cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều không mấy chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị hồ sơ thuyết phục để chứng minh tính khả thi của dự án cần vay vốn. Ngược lại, những nguồn vốn ưu đãi hay nguồn vốn giá rẻ vẫn chưa phải công khai và minh bạch ở vài ngân hàng.
Lãi suất huy động được khống chế đích thực là tín hiệu đáng mừng để bảo đảm lạm phát chỉ dừng một con số. Thế nhưng, để vực dậy cả nền kinh tế cũng cần qui định mức trần lãi suất cho vay. Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với quốc tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu không thể cạnh tranh với các nước, nếu lãi suất cho vay của họ khoảng 4-5%/năm! Rõ ràng, chính sách tiền tệ phải cần có nhiều điều chỉnh hợp lý hơn nữa mới mong đưa doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng một cách bền vững.
Theo nhận định của những chuyên gia Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, tình hình tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặt khác, ảnh hưởng biến đổi khí hẫu vẫn tác động tiêu cực đến an ninh lương thực toàn cầu. Với thế mạnh của một nước có sản lượng nông nghiệp chiếm ưu thế trong khu vực, Việt Nam rất cần đầu tư mạnh vào lĩnh vực sản xuất và canh tác nông, lâm, ngư nghiệp. Vấn đề đặt ra là làm sao giám sát nguồn vốn cho các hộ nông dân trực tiếp sản xuất được vay thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.
Từ ngày 1-5-2012, mức lương tối thiểu cũng tăng lên 1,05 triệu đồng/ tháng, như thêm một hy vọng ổn định cuộc sống dân sinh. Tuy nhiên, cũng nên băn khoăn rằng, bên cạnh quản lý việc đưa ra cho nền kinh tế quá nhiều phương tiện thanh toán, lạm phát còn phụ thuộc vào sự tăng giá của các mặt hàng tiêu dùng như xăng, gas, điện…
Gia Quân