Góc nhìn
04/05/2012 06:42

Liên tục nhiều con số thống kê đã khiến người thờ ơ nhất cũng không tránh khỏi chút ái ngại cho thực trạng kinh tế nước nhà. Tỷ số giá tiêu dùng tăng thấp, CPI tháng tư chỉ tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 2,6 so với cuối năm 2011. Tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2012 chỉ đạt 4%. Rõ ràng, đời sống đang bị tác động gay gắt bởi suy thoái, và doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều cam go.


Đã có khoảng 2.200 doanh nghiệp phá sản và 12.000 đơn vị đăng ký ngừng kinh doanh

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước, cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu khi ảnh hưởng đến Việt Nam đã làm cho khoảng 2.200 doanh nghiệp phá sản và 12.000 đơn vị đăng ký ngừng kinh doanh. Chỉ làm phép tính đơn giản nhất, sẽ thấy hệ lụy phía sau những doanh nghiệp từ bỏ thương trường kia là hàng vạn, hàng triệu người lao động bị thất nghiệp. Do đó, nếu không nỗ lực giải cứu doanh nghiệp, thì trước mắt chúng ta là một bức tranh xã hội có màu sắc không mấy lạc quan!

Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu kinh tế, 7 nhóm ngành được kiến nghị ưu tiên trong trung và dài hạn bao gồm: luyện kim, hóa dầu, đóng tàu- phương tiện vận tải, điện tử, công nghiệp xanh- năng lượng tái tạo, dịch vụ giao nhận vận tải và du lịch. Thế nhưng, còn nhiều doanh nghiệp cũng đang rất cần trợ lực để tiếp tục tồn tại và phát triển trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, may mặc xuất khẩu… Bởi lẽ, các doanh nghiệp này luôn sử dụng một lượng nhân công rất lớn, bất kỳ rủi ro nào từ phía doanh nghiệp cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền về sinh kế của một bộ phận cư dân.

Tuy lương cơ bản đã được điều chỉnh từ 1-5-2012, nhưng giá xăng cũng đã tăng liên tục hai lần chỉ trong một thời gian ngắn, vì vậy sức mua trên thị trường không thể tăng lên. Hàng nhập khẩu giảm mạnh, hàng tồn kho kéo dài… được xem như vấn đề nan giải hiện nay. Hiện tại, lạm phát không hoành hành vì ai cũng thắt chặt chi tiêu của mình. Một khi đồng tiền ít có cơ hội luân chuyển sẽ phát sinh những đình trệ tiêu cực. Do đó vai trò của ngân hàng trong giai đoạn này vô cùng quan trọng.

Sau hai lần giảm lãi suất huy động, chỉ thấy người gửi tiết kiệm chia sẻ gánh nặng với ngân hàng, nhưng chưa thấy ngân hàng chứng minh khả năng giải cứu doanh nghiệp. Mức lãi suất huy động 12% dường như không có khả năng chi phối ngược lại với mức lãi suất cho vay. Lẽ ra, để cải thiện nỗi lo tiếp cận vốn của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước phải qui định mức trần lãi suất cho vay đối với từng loại hình kinh tế cụ thể. Thậm chí, Ngân hàng Nhà nước cần mạnh dạn đề suất biện pháp tháo gỡ hữu hiệu cho doanh nghiệp như cho vay bổ sung, vay bắc cầu hoặc cho vay tín chấp. Muốn giải cứu doanh nghiệp, mà ngân hàng không giữ vị trí trung tâm thì chắc chắn mọi nỗ lực không thể đạt được thành tựu như mong đợi.

Cần ưu tiên giải cứu doanh nghiệp! Tín hiệu ấy đang phát ra nóng bỏng từ cuộc mưu sinh của hàng triệu người lao động!

Gia Quân

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Hà Nội: Cháy cây xăng ở phố Trần Hưng Đạo