(Toquoc)-Với việc giá xăng tăng và sắp tới đây là tăng lương tồi thiểu, nhiều chuyên gia nhận định sẽ chỉ có hiệu ứng rất nhỏ tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đội thêm chi phí, người dân phải thắt chặt chi tiêu hơn nữa là những tác động lớn nhất của lần điều chỉnh tăng giá này.
CPI không còn là vấn đề chính
Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, lần điểu chỉnh thứ hai này với mức tăng 900 đồng/lít xăng A92 trong vòng hơn một tháng thì mức độ tác động đến chỉ số giá cũng như câu chuyện lạm phát sẽ ít hơn rất nhiều.
Bởi trước đó ngày 7/3 giá xăng dầu điều chỉnh 10% khi đó CPI tháng 3 tăng 0,6% và những lo ngại lại đổ dồn sang tháng 4, tuy nhiên, vừa qua bộ Kế hoạch Đầu tư đã đưa ra con số là khả năng CPI chỉ tăng mức rất thấp là 0.06%
“Với hiệu ứng đã được kiểm chứng trong tháng 3 thì rõ ràng để tác động đến chỉ số giá cả, lạm phát cho cả tháng 4, tháng 5 và cho cả năm 2012 sẽ không lớn. Nếu không có cú sốc nào quá lớn thì mục tiêu kiềm chế lạm phát một con số trong năm nay chúng ta vẫn có thể đạt được kể cả với việc tăng giá xăng dầu lần này” ông Ánh nhận định.
Đồng tính với ý kiên trên, TS.Nguyễn Đức Thành- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thẳng thắn khẳng định: Nếu cứ theo những con số đã tính toán và được công bố thì CPI hay cả kể lạm phát của Việt Nam nếu có ảnh hưởng tăng do giá xăng, hay việc tăng lương thì cũng không còn là mối quan ngại.
“Lạm phát của chúng ta giảm không phải do CPI mà chính là do nền kinh tế đang suy thoái đi xuống. Vì vậy, lúc này CPI không còn là vấn đề chính, quan trọng nhất lúc này vẫn là sự suy giảm sản xuất ”, ông Thành nói.
Doanh nghiệp phải đội thêm chi phí, người dân phải thắt chặt chi tiêu hơn nữa là những tác động lớn nhất của lần điều chỉnh tăng giá này.
Doanh nghiệp, người dân “hứng” đủ
Cũng theo ông Thành, bối cảnh sau quí 1/2012 cho thấy bức tranh tương đối khác về phản ứng của doanh nghiệp và người dân trước mỗi lần có điều chỉnh tăng giá.
“Hiện nay các doanh nghiệp đang vật lộn cho mọi chi phí đầu vào, trong lúc khó khăn thêm đợt tăng giá nguyên liệu thiết yếu đầu vào là xăng dầu thì chắc chắn chi phí sản xuất lại phải đội lên rất nhiều. Cùng đó, hộ gia đình hay những cá nhân tiêu thụ xăng dầu thì chỉ biết phản ứng bằng cách chi tiêu cực kỳ tiết kiệm ”, ông Thành cho biết.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, lần điều chỉnh này cũng góp phần vào câu chuyện chi phí đầu vào của doanh nghiệp buộc họ phải tính toán tiết giảm chi phí một cách thấp nhất.
“Liên quan đến sản xuất trong bối cảnh chỉ số phát triển sản xuất đang tăng rất chậm, chỉ số tồn kho đang cao, chỉ số tiêu thụ thì gần như không tăng thậm chí có xu hướng giảm, một khi cung -cầu mất cân đối doanh nghiệp phải điều chỉnh lại các chi phí sản xuất của mình”, ông Phong nhận định.
Với việc tăng lương tối thiểu từ ngày 1/5 tới đây, theo ông Phong hiện tượng “té nước theo mưa” nhanh “chết yểu” bởi hầu hết người dân thời điểm này đang phải thắt chặt hầu bao để đối phó với mặt bằng giá cao.
“Vì vậy họ sẵn sàng không chi tiêu nếu thấy không cần thiết”, ông Phong nói./.
Hà Thành