(Toquoc)-“Hiện Việt Nam ở tình thế tương tự như các nước ở châu Âu nhưng may mắn hơn là có tiềm năng tăng trưởng cao trong khi các nước khác không có được, vì vậy chính sách điều hành thị trường tài chính tiền tệ cần được duy trì theo cách không lặp lại những gì đã xảy ra”.
Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo “Những thách thức tài chính kinh tế toàn cầu 2012” do Bộ Tài chính cùng Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức hôm qua, (23/4).
Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, khủng hoảng kinh tế không còn là sự kiện chu kỳ nhiều năm mới diễn ra mà nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở bất kỳ quốc gia nào và có thể sẽ trở nên thường xuyên hơn. Vì vậy cũng như các nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam cần sẵn sàng cho những cú sốc cũng như phải ổn định thị trường tài chính của mình.
“Hiện Việt Nam ở tình thế tương tự như các nước ở châu Âu nhưng may mắn hơn là có tiềm năng tăng trưởng cao..." Theo ông Tim Condo, Giám đốc điều hành tập đoàn ING, trong vòng 20 năm qua Việt Nam trải qua nhiều “trồi sụt” trong thị trường tín dụng.
“Tiền đổ vào Việt Nam là tiền nóng, do thị trường bất động sản tăng trưởng quá nhiều và khi có rủi ro lập tức các nhà đầu tư gián tiếp có nhu cầu rút vốn khỏi thị trường Việt Nam”, ông Tim nói.
Do đó, tiếp cận từ góc độ chính sách tiện tệ, theo ông Tim chính là giải pháp để Việt Nam bắt kịp cùng với các nước khác trong khu vực châu Á. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tỷ giá hối đoái.
“Hỗ trợ tăng trưởng tín dụng quá nhanh đó không phải là những biện pháp hiệu quả mà nó lại tạo ra những dòng tiền nóng đổ vào trong nước. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, quốc gia nào có chính sách tỷ giá linh hoạt thì họ kiểm soát lạm phát dễ hơn”, ông Tim cho biết.
Dưới góc độ ngân hàng, ông Kim Eng Tân-Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Standard & Poor cho biết, chỉ vài năm trước đây “tâm điểm” của Việt Nam là quá nhiều tiền trong khi việc cho vay, tốc độ cho vay từ các ngân hàng thương mại không bị ngăn cản, do đó từ năm 2008 đến nay rủi ro đầu tư tại Việt Nam cũng rất cao.
“Hiện Việt Nam ở tình thế tương tự như các nước ở châu Âu nhưng may mắn hơn là các bạn có tiềm năng tăng trưởng cao trong khi các nước châu Âu không có được. Vì vậy, chính sách tài chính tiền tệ cần phải được duy trì theo cách không để lặp lại những gì đang xẩy ta trước đó” ông Kim Eng Tân khuyến cáo.
Riêng về các khoản nợ xấu, từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông Young Chul Chang-Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (Kamco) chia sẻ: Cần thành lập quỹ mở rộng về vôn đối với các ngân hàng để thực hiện nhiều biện pháp tăng cường sự vững mạnh của các ngân hàng, đồng thời mua lượng nợ lớn để tiết kiệm cho ngân hàng hàng quốc gia tránh khỏi đổ vỡ…
“Những biện pháp kể trên đã rất tích cực và hiệu quả để giải quyết những khoản nợ xấu đồng thời ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực mà khu vực tài chính có thể lan tỏa sang nền kinh tế thực”, ông Chang cho hay.
Tuy nhiên, ông Chang cũng không phủ nhận khủng hoảng kinh tế cũng là cơ hội để cải thiện hơn nữa những định chế tài chính đối với nền kinh tế mới như Việt Nam vì Việt Nam có môi trường pháp lý đầu tư luôn được cải thiện.
“Thế nhưng hệ thống kiểm toán ở mỗi doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế nên càng cần phải cải thiện môi trường kinh tế để có thể thỏa mãn được chuẩn mực mới trên hệ thống toàn cầu”, ông Chang khuyến cáo./.
Thành Tâm