(Toquoc)- Đây là đánh giá của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Viện nghiên cức Y- Xã hội học cùng Công ty nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương đưa ra tại cuộc họp báo tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
Báo cáo đưa ra con số ước tính, đến năm 2017 Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ già hóa dân số khi người cao tuổi chiếm tỷ lệ 10%, đến năm 2037 là 20%.
Thời gian già hóa này ngắn hơn nhiều so với các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Thụy Điển, Mỹ, Pháp, Nhật, Thái Lan...
Cùng đó, sự biến đổi về kinh tế xã hội làm thay đổi cơ bản cuộc sống của người cao tuổi, trong đó, tỷ lệ người cao tuổi sống cùng con cháu giảm mạnh.
Về tình hình sức khỏe, báo cáo cho thấy, tuổi thọ trung bình của người cao tuổi Việt Nam tương đương, hoặc cao hơn các quốc gia có cùng mức thu nhập./.
A.Trâm