(Toquoc)- Đó là mục tiêu được đề ra trong Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.
Được biết, đây là một trong 9 dự án quốc gia vừa được Chính phủ phê duyệt nhằm vận động các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, năng lực quản lý chất lượng sản phẩm…với mục đích đưa hàng hóa công nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo đó, giai đoạn từ năm 2012-2015, mục tiêu dự án phải xây dựng được 4.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, trong đó 80% TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế… Giai đoạn từ năm 2016-2020 phải hoàn thành 2.000 TCVN, trong đó 90% hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.
Theo PGS.TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật, Trưởng ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, thời gian qua, dù Việt Nam đã xây dựng được tới 8.000 tiêu chuẩn nhưng trong đó lại có nhiều tiêu chuẩn không còn phù hợp.
"Ngoài ra, đặt ra chỉ tiêu từ nay đến năm 2020 xây dựng 6.000 tiêu chuẩn là nhiệm vụ quá lớn, liệu chúng ta có làm được không và phải huy động cả những hiệp hội ngành nghề, tập đoàn tham gia xây dựng tiêu chuẩn” - ông Nghĩa nói.
Ông Nghĩa cũng khuyến cáo thêm, là nước đi sau khi biên soạn tiêu chuẩn, Việt Nam nên dựa vào tiêu chuẩn của những nước đã đi trước và đó là cách làm đấy là nhanh nhất. Tất nhiên, việc này rất cần những người có trình độ chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm../.
Q.Anh