(Toquoc)-Trung Quốc tuyên bố cuộc chuyển giao quyền lực tại Đại hội đảng 18 vào cuối năm nay sẽ diễn ra suôn sẻ, cởi mở và minh bạch, giới lãnh đạo thứ năm đang có những tính toán, thậm chí là sự thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa các phe phái để tránh gây ra xung đột nội bộ thường xảy ra trong những dịp chuyển giao quyền lực.
Tờ Nhân Dân nhật báo ngày 01/9 đưa tin, đảng cộng sản Trung Quốc đã chỉ định ông Lật Chiến Thư, cựu bí thư tỉnh ủy Quý Châu, 62 tuổi, vào chức vụ Chủ nhiệm văn phòng Trung ương đảng.
Ông Lật Chiến Thư sẽ thay thế người tiền nhiệm là ông Lệnh Kế Hoạch. Hiện là ủy viên Trung ương đảng và là trợ lý hàng đầu của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, ông Lệnh sẽ được chỉ định làm trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chức vụ trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện do ông Đỗ Thanh Lâm đảm nhiệm nhưng ông này sẽ về nghỉ hưu trong nhiệm kỳ tới.
Theo một nhà phân tích nước ngoài, việc ông Lật Chiến Thư được chỉ định vào chức vụ Chủ nhiệm văn phòng Trung ương đảng cho thấy ông phải là một người thân cận với ông Tập Cận Bình, người được cho là sẽ trở thành Chủ tịch Trung Quốc khóa tới, và phải là người được Chủ tịch Trung Quốc tương lai tin cẩn tuyệt đối.
Trong khi đó, trường hợp của ông Lệnh, 56 tuổi, nhiều nhà phân tích cho là bị giáng chức. Giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng từ năm 2007, ông Lệnh phải đối mặt với tin đồn sự nghiệp chính trị đầy hứa hẹn của ông đang gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng từ tháng 7, theo tờ Minh Kính của Hồng Kông. Vào thời điểm đó, ông Lệnh được chỉ định làm phó chủ nhiệm điều hành của văn phòng, một chức vụ chưa có trước đây.
Nguyên nhân khiến ông Lệnh bị thất sủng, theo tờ Minh Kính, là vụ con trai ông thiệt mạng do tai nạn giao thông trong lúc đang quan hệ tình dục với 2 phụ nữ trên chiếc Ferrari hồi tháng 3 vừa qua, chỉ ba ngày sau khi cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị cách chức. Có thông tin ông Lệnh đã nhờ vả cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang ém nhẹm vụ việc nhưng những tin này chưa bao giờ được xác nhận.
Ông Lệnh được cho là trợ thủ thân tín nhất của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và từng được sắp xếp vào vị trí Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Có thời điểm, ông Lệnh được cho là đã lọt vào danh sách trù bị cho Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ tới.
Tuy nhiên, các nhà phân tích khác cho rằng việc thay đổi nhân sự này chỉ đơn giản là để phù hợp với sự điều hành về sau của ông Tập Cận Bình.
Tiến trình chuyển giao quyền lực tại Bắc Kinh cho một thế hệ lãnh đạo mới (thế thệ thứ 6) luôn được giữ kín và theo các nhà quan sát, lần này, các vụ dàn xếp về nhân sự ở thượng tầng cơ quan quyền lực Trung Quốc đã bị chi phối về vụ tai tiếng liên quan đến ông Bạc Hy Lai.
Trong khi đó, một số nguồn tin tiết lộ, Chủ tịch đương nhiệm Hồ Cẩm Đào đang nỗ lực tìm cách duy trì ảnh hưởng của quân đội bằng cách đưa ông Lý Khắc Cường vào vị trí Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái)
Theo những nguồn tin này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào muốn có sự chuyển giao suôn sẻ vị trí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội cho người kế nhiệm Tập Cận Bình vào tháng 3/2013, để tránh gây ra xung đột nội bộ thường xảy ra trong những dịp chuyển giao quyền lực.
Trước đây, người tiền nhiệm Giang Trạch Dân vẫn làm Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc thêm hai năm, sau khi thôi giữ chức tổng bí thư và chủ tịch nước. Quân ủy Trung ương quản lý 2,3 triệu thành viên Quân Giải phóng Nhân dân.
Với tư cách thành viên cao cấp của Quân ủy Trung ương, ông Lý Khắc Cường, người còn được dự đoán trở thành Thủ tướng từ tháng 3/2012, sẽ giúp bảo vệ sức ảnh hưởng của ông Hồ Cẩm Đào trong các vấn đề quân sự, trong đó có cách tiếp cận ôn hoà hơn đối với vấn đề Đài Loan và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Theo các nhà phân tích, nếu vừa làm Thủ tướng và làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Lý Khắc Cường có điều kiện xử lý nhanh hơn các vấn đề khẩn cấp (bạo loạn, thiên tai...).
Ông Tập Cận Bình làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương hai năm qua, đã có kinh nghiệm quản lý quân đội kể từ khi làm việc cho Bộ trưởng Quốc phòng thời kỳ 1979 - 1982.
PV (Tổng hợp)