(Toquoc)-Vụ tai nạn ô tô của con trai Lệnh Kế Hoạch phơi trần cuộc sống giàu sang và suy đồi đạo đức vượt xa sức tưởng tượng về con cái giới tính hoa Trung Quốc.
Ngày 1/9, ông Lệnh Kế Hoạch Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được bổ nhiệm làm Trưởng ban Mặt trận Thống Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một chức vụ tương đương bộ trưởng, nhưng chủ yếu mang tính tượng trưng. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Lật Chiến Thư đã được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng thay ông Lệnh Kế Hoạch. Cuộc cải tổ này thực chất là một thất bại của phe Hồ Cẩm Đào sau một vụ tai nạn kinh hoàng và bị che giấu liên quan đến con trai của ông Lệnh Kế Hoạch. Đồng thời, phe ông Tập Cận Bình được củng cố một bước có ý nghĩa.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, ngày 18/3/2012, một chiếc ôtô Ferrari đã gặp tai nạn kinh hoàng ở đường vành đai 4 phía Bắc thủ đô Bắc Kinh. Một nam thanh niên khoảng 20 tuổi trong tình trạng bán khỏa thân đã chết ngay tại chỗ và hai cô gái, một khỏa thân hoàn toàn, một bán khỏa thân, đã bị thương nặng trong vụ tai nạn kinh hoàng này. Có người nói rằng 3 nạn nhân trên gặp nạn khi đang chơi trò chơi tình dục trong chiếc Ferrari. Các quan chức Đại lục cho rằng một kế hoạch kỹ lưỡng đã được chuẩn bị cẩn thận để che giấu tên thật của người thanh niên tử nạn trong vụ tai nạn hôm 18/3. Họ “Giả” và tên trên giấy chứng tử của người lái chiếc xe là họ tên giả.
Cuộc sống giàu sang và suy đồi đạo đức vượt xa sức tưởng tượng
Lúc đầu, người ta đồn đoán rằng nam thanh niên tử nạn mang họ Giả, là con ngoài giá thú của ông Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc- nhân vật số 4 trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này khiến Giả Khánh Lâm rất tức giận khi tên của ông bị gắn vào vụ bê bối và đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra bí mật và nhanh chóng phát hiện rằng người lái chiếc xe gặp nạn chính là Lệnh Cốc - con trai ông Lệnh Kế Hoạch. Báo cáo điều tra đã được chuyển một cách lặng lẽ cho cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân – người bảo trợ đồng thời là đồng minh chủ chốt của ông Giả Khánh Lâm. Ông Giang Trạch Dân đã nghiên cứu kỹ báo cáo điều tra của ông Giả Khánh Lâm trong gần 3 tháng trước khi chuyển nó cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại một cuộc họp.
Vụ tai nạn của Lệnh Cốc có nguy cơ thiêu rụi sự nghiệp chính trị của cha, ông Lệnh Kế Hoạch
Ông Lệnh Kế Hoạch được coi là một thành viên quan trọng trong phe của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và hiện đang được chuẩn bị để trở thành một trong những nhà lãnh đạo thuộc thế hệ lãnh đạo thứ sáu của Trung Quốc. Ông Lệnh Kế Hoạch cũng là một quân cờ chủ chốt trong kế hoạch chuyển giao quyền lực của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sau khi ông Hồ Cẩm Đào từ chức Tổng Bí thư và được dự kiến sẽ nắm giữ các chức vụ chủ chốt mang tính chiến lược nhằm đảm bảo để ông Hồ Cẩm Đào tiếp tục duy trì ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc làm mạnh mẽ trên cho thấy vụ tai nạn của Lệnh Cốc đã ảnh hưởng tai hại đến cơ hội của ông Lệnh Kế Hoạch trong việc giành được ít nhất một ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Đó chính là cuộc cải tổ nhân sự ngày 1/9 vừa qua.
Các nguồn tin truyền thông Bắc Kinh cho biết, từ cách đây khá lâu họ đã biết rằng Lệnh Cốc bị thiệt mạng trong vụ tai nạn nêu trên, nhưng một “bức màn bảo trợ” đã ngay lập tức được áp đặt sau vụ tai nạn. Một nguồn tin truyền thông cấp cao tại Bắc Kinh cho phóng viên báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng biết: “Đó là một mệnh lệnh bịt miệng ở cấp cao nhất. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ vụ tai nạn ôtô nào đáng để đưa ra một mệnh lệnh ở cấp như vậy”. Tuy nhiên, bản tiếng Anh của Thời báo Hoàn Cầu đã đưa tin về vụ tai nạn trên trong số ra ngày 19/3. Thời báo Hoàn Cầu đã xác nhận toàn bộ những chi tiết cơ bản của vụ tai nạn, ngoại trừ tên của nạn nhân. Báo này còn đưa tin rằng đã có một mệnh lệnh “bịt miệng” truyền thông và thậm chí còn trích lời một “người dân địa phương” hỏi rằng tại sao lại có những nỗ lực lớn như vậy nhằm đàn áp thông tin. "Thời báo Hoàn Cầu" cũng dẫn lời người dân nói rằng mệnh lệnh “bịt miệng” truyền thông đã chứng tỏ một điều rằng nạn nhân “phải có một lý lịch đặc biệt”.
Mặc dù vậy, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào dường như đã quyết định cứu ông Lệnh Kế Hoạch. Ngày 12/6, Văn Hối - một tờ báo Hồng Công thân Bắc Kinh - đã đưa tin rằng ông Lệnh Kế Hoạch được bầu là đại biểu đi dự Đại hội 18 sau khi giành được 100% phiếu bầu tại khu vực bầu cử của ông này, gồm các cơ quan và tổ chức trực thuộc chính quyền trung ương. Một ngày trước khi báo Văn Hối đăng tin trên, Tân Hoa Xã đã đăng một bài phát biểu của ông Lệnh Kế Hoạch sau khi được bầu làm đại biểu dự Đại hội 18.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng vị trí tốt nhất mà ông Lệnh Kế Hoạch có thể đạt được hiện nay là trở thành một trong 24 ủy viên Bộ Chính trị. Cuộc cải tổ hôm 1/9 dường như cho thấy khả năng này cũng đã trở nên khó khăn đối với ông Lệnh Kế Hoạch. Chuyên gia phân tích chính trị Trần Tử Minh nhận định: “Vụ tai nạn này sẽ ảnh hưởng tương đối lớn đến Lệnh Kế Hoạch, bởi vì chức vụ bộ trưởng của ông ấy dù sao cũng không đủ mạnh để được vào Thường vụ Bộ Chính trị… Điều đó sẽ rất khó khăn, cho dù người bảo trợ của ông ấy (Hồ Cẩm Đào) có cố gắng nhiều đến đâu đi chăng nữa. Hiện nay, sau vụ tai nạn này, sẽ có sự ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của ông ấy. Các cuộc chiến tranh giành quyền lực căng thẳng đến mức bất kỳ vấn đề nhỏ nào cũng sẽ bị thổi phồng, chưa kể là một vụ việc nghiêm trọng như vậy”.
Bạc Qua Qua, "công tử Bạc Liêu" nhà họ Bạc, nổi tiếng ăn chơi trong thời gian du học tại Mỹ
Trong khi đó, Lưu Nhuệ Thiệu, chuyên gia phân tích chính trị ở Hồng Công, nói rằng ông Hồ Cẩm Đào không đủ ảnh hưởng để giúp ông Lệnh Kế Hoạch nhảy vào hàng ngũ Thường vụ Bộ Chính trị ngay cả khi vụ tai nạn trên không xảy ra. Tuy nhiên, ông Lưu Nhuệ Thiệu cho rằng vụ tai nạn cũng không thể trở thành đòn bẩy giúp các đối thủ hạ gục hoàn toàn ông Lệnh Kế Hoạch.
Một trong những điểm sáng của Hồ Cẩm Đào trong quá trình làm Tổng Bí thư và Chủ tịch Trung Quốc là hình ảnh một nhà lãnh đạo trung thực, chống hối lộ và không khoan nhượng với nạn tham nhũng. Cái chết của con trai Lệnh Kế Hoạch - viên trợ lý mà ông Hồ Cẩm Đào tin tưởng nhất - đang có nguy cơ làm hoen ố hình ảnh đó. Điều đầu tiên mà người ta sẽ đặt câu hỏi là làm thế nào mà Lệnh Cốc có thể đủ khả năng mua một chiếc xe thể thao trị giá tới 5 triệu nhân dân tệ? Và điều duy nhất có thể thuyết phục được lòng tin của dư luận là con trai của các quan chức cao cấp có cuộc sống giàu sang và suy đồi đạo đức vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.
10 vấn đề mà Trung Quốc đang phải đối mặt
Deng Yuwen, một biên cập viên cấp cao của Thời báo học tập, báo chính thức của Trường Đảng Trung Quốc, đã chỉ trích các nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Trung Quốc, cho rằng họ hầu như chẳng đem lại tiến triển gì trong cải cách chính trị. Ông Deng cho rằng Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã “tạo ra nhiều vấn đề hơn các thành quả” trong 10 năm cầm quyền. Ông viết: “Mặc dù ông Hồ Cẩm Đào và ông Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh tới dân chủ, tự do và qui định của luật pháp và nhấn mạnh tới việc thúc đẩy cải cách chính trị, song tiển triển trên thực tế là hạn chế và việc thúc đẩy dân chủ là yếu kém”.
Bài viết đã nêu bật 10 vấn đề mà Trung Quốc đang phải đối mặt và cho rằng đó là nguyên nhân của việc thiếu cải cách chính trị và điều này có khả năng dẫn tới sự bất mãn trong dân chúng, kể cả tình trạng trì hoãn tái cơ cấu nền kinh tế, bất bình đẳng thu nhập và ô nhiễm. Ông Deng còn chỉ trích nhà chức trách đã không giải quyết thỏa đáng những đòi hỏi trao cho người dân nhiều quyền dân sự hơn.
Người ta có thể hiểu rằng sự chỉ trích các nhà lãnh đạo mãn nhiệm là một phần của cuộc đấu tranh quyền lực ở Trung Quốc trước thềm Đại hội 18. Nhưng, như nhận xét của một nhà quan sát Hồng Công, “cuối cùng, thỏa hiệp sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong chính trường Trung Quốc”./.
Hoài Nam (Theo các báo Trung Quốc)