Biến động quanh ta
21/04/2012 09:42

(Toquoc)-Ấn Độ đạt thành tựu vượt bậc khi phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm bắn 5000km, tham gia câu lạc bộ ICBM.

Các nhà khoa học quốc phòng Ấn Độ đã thành công xuất sắc tạo ra bước tiến quan trọng trong ngành khoa học quân sự của đất nước này với việc ngày 19/4, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-V có khả năng mang đầu đạt hạt nhân. Tên lửa Agni-V có tầm bắn 5.000 km. Loại tên lửa ba tầng phức tạp hơn loại hai tầng. Một khi đã đạt giới hạn tầm xa, nhiệt độ của đầu đạn có thể lên đến 5000 độ C. Tên lửa mang tên vị thần lửa của người Hindu. Hệ thống truyền hình Ấn Độ NDTV gọi thành tựu này là “một trong những phút huy hoàng nhất của Ấn Độ”.

Với việc thử thành công này, Ấn Độ trở thành một trong những nước sở hữu công nghệ ICBM như Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc.

Tên lửa Agni-V do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) chế tạo, đã bắn trúng mục tiêu tại Ấn Độ Dương ở phía Nam Ấn Độ sau 15 phút hành trình.

Tên lửa Agni-V nặng 50 tấn, dài 17,5 mét, hoạt động bằng 3 tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, và có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn. Với tầm bay 5.000 km, tầm bắn của tên lửa Agni-V có thể bao trùm toàn bộ châu Á và một phần châu Âu. Đây là loại tên lửa có thể cơ động trên đường ray hoặc đường bộ do đó đối phương khó có thể phát hiện. Tháng 11/2011, Ấn Độ cũng đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn 3.500 km. Vụ thử thành công ngày 19/4 sẽ cho phép nâng tầm bắn của tên lửa lên 8.000 km.


Tầm bắn của Agni-V

Phát biểu nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antôni (A.K Antony) khẳng định việc phóng thành công tên lửa Agni-V là niềm tự hào và thành tựu to lớn của Ấn Độ trong chương trình nghiên cứu và phát triển tên lửa.

Trước đó, Ấn Độ đã nhiều lần khẳng định việc nước này phát triển và triển khai tên lửa Agni-V nhằm tăng cường khả năng răn đe chứ không đe dọa bất kỳ nước nào, đồng thời nhấn mạnh Niu Đêli vẫn trung thành với chính sách “không đánh đòn hạt nhân phủ đầu”.

Ngoài ra, theo Đài Tiếng nói nước Nga (ngày 13/3), Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mới nhất được thiết kế để đặt trên các tàu ngầm. Các bên hữu quan Ấn Độ đã từ chối nhận xét về cuộc thử nghiệm. Tên lửa này có tên mã là K-15 có khả năng mang đầu đạn thông thường và hạt nhân 500 kg. Bay trên 700 km, tên lửa đạt được mục tiêu thành công. Cuộc phóng tên lửa đã bị trì hoãn nhiều lần

Phản ứng thận trọng của các nước về vụ thử Agni-V

Sau vụ Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 có tầm bắn bao trọn lãnh thổ Trung Quốc, Bắc Kinh ngày 19/4 khẳng định hai nước không phải là đối thủ của nhau và có mối quan hệ song phương “vững chắc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: “Trung Quốc đã nhận được thông báo về vụ phóng thử tên lửa của Ấn Độ. Hai nước có mối quan hệ vững chắc. Trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh BRIC mới đây tại Niu Đêli, lãnh đạo hai nước đã thể hiện sự đồng thuận trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương”. Ông Lưu cũng cho biết cuộc tập trận sắp tới giữa hải quân Trung Quốc và Nga trên Hoàng Hải (từ 22-27/4) không phải được tổ chức để đáp lại vụ phóng tên lửa đạn đạo thành công của Ấn Độ.

Tuy nhiên, theo mạng tin Thời báo Ấn Độ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại vụ phóng tên lửa nói trên có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực. Mạng tin Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đăng xã luận chỉ trích vụ phóng tên lửa của Ấn Độ, tuyên bố Trung Quốc có sức mạnh hạt nhân “mạnh mẽ hơn và tin cậy hơn” và Niu Đêli không có cơ hội bắt kịp Trung Quốc trong tương lại gần.

Cùng ngày 19/4, Nhà Trắng kêu gọi các nước có khả năng hạt nhân kiềm chế và tiếp tục ngăn chặn các hành động gây mất ổn định khu vực Nam Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ một mặt xác nhận Ấn Độ là quốc gia trung thành với cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân và luôn theo đuổi chính sách không phải là nước đầu tiên sử dụng hạt nhân, mặt khác hối thúc tất cả các nước có khả năng hạt nhân kiềm chế tối đa.

Trong khi đó, Pakistan tỏ ra không lo ngại về sự kiện này. Người phát ngôn Văn phòng đối ngoại Pakistan cho biết Ấn Độ có thông báo cho Pakistan về vụ thử tên lửa này theo qui định của thỏa thuận đạt được giữa hai nước. Cựu phụ trách Viện nghiên cứu và phân tích quốc phòng cho rằng “thế giới không cần thiết phải lo ngại về việc Ấn Độ thử tên lửa”.

Trái ngược với vụ thử tên lửa mang vệ tinh bất thành của Triều Tiên, vụ thử của Ấn Độ không bị cộng đồng thế giới lên án vì Ấn Độ “không bị xem là mối đe dọa toàn cầu”. Ấn Độ lại có hợp tác hạt nhân với Mỹ./.

Linh Hương

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Cây cầu dài nhất từng bị đánh sập ở Trung Quốc