Biến động quanh ta
22/08/2012 11:35

(Toquoc)-Chính phủ Syria bất ngờ tuyên bố sẵn sàng thảo luận về sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad, song việc này không thể làm điều kiện tiền đề cho các cuộc đối thoại. Mỹ cho rằng tuyên bố này “thực sự không có điều gì mới mẻ”.

Mặc dù bác bỏ đòi hỏi của phe đối lập có vũ trang ở Syria, của Washington cùng nhiều quốc gia lớn ở châu Âu rằng việc Tổng thống Syria Assad ra đi là điều kiện để đàm phán, nhưng Phó thủ tướng Syria Qadri Jamil cho biết việc ra đi của Tổng thống có thể là một chủ đề thảo luận nhằm tìm giải pháp cho cuộc đổ máu kéo dài 18 tháng qua khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng.

“Nếu bản thân việc từ chức của ông (Assad) là một điều kiện để đối thoại, thì các bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được cuộc đối thoại này. Nhưng bất kỳ vấn đề gì cũng có thể thảo luận qua thương lượng. Chúng tôi thậm chí sẵn sàng thảo luận về vấn đề này”, phó Thủ tướng Qadri Jamil cho biết tại Moscow trong bình luận được dịch sang tiếng Nga. Ông Jamil hiện đang công du Nga.

Mỹ “không thấy gì mới mẻ”

Bộ Ngoại giao Mỹ đã không coi trọng đề xuất này của Syria họ cho rằng không thấy có điều gì "thực sự mới mẻ". Nữ  phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nêu rõ: "Thẳng thắn mà nói, chúng tôi không thấy có bất cứ điều gì thực sự mới mẻ ở đây".

Trước đó, Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực với Syria khi Tổng thống Obama hôm thứ Hai công khai dọa sẽ tiến hành tấn công nếu chính quyền Damascus triển khai vũ khí hóa học mà nước này mới thừa nhận chúng tồn tại vào tháng trước. Song ông Obama cũng nhấn mạnh ông chưa hạ lệnh cho quân đội Mỹ tham gia chống chính quyền Syria “vào thời điểm này”.


Aleppo, thành phố quan trọng thứ hai của Syria đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu chính quyền Syria và lực lượng nổi dậy

Đây là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước tới nay của nhà lãnh đạo Mỹ về khả năng can thiệp quân sự chống Syria. Trước đó, ông Obama từng khẳng định sẽ không can thiệp quân sự trực tiếp vào quốc gia Trung Đông này, mà thay vào đó sẽ tập trung cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Syria cũng như hỗ trợ lực lượng đối lập thực hiện tiến trình chuyển giao chính trị.

Các nước phương Tây đánh giá Syria sở hữu một trong những kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới. Hồi cuối tháng 7, Syria tuyên bố có sở hữu vũ khí hóa học và sẽ sử dụng để đáp trả những lực lượng bên ngoài can thiệp. Theo một nguồn tin từ Washington, gần đây Mỹ đã nhận được những thông tin chưa kiểm chứng rằng chính quyền Syria hiện đang di chuyển kho vũ khí hóa học.

Nga quyết không thay đổi lập trường

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho biết, Moscow và Bắc Kinh đã cam kết về "sự cần thiết phải tuân thủ đúng các quy tắc của luật pháp quốc tế ... và không cho phép họ (Mỹ và phương Tây) có các hành vi vi phạm nào".

Ông Lavrov một lần nữa nhấn mạnh rằng “điều duy nhất các nước bên ngoài nên làm là tạo điều kiện để khởi động cuộc đối thoại”.

Tuyên bố trên là một lời nhắc nhở những sự chia rẽ gây cản trở nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột 18 tháng qua đang ngày càng dâng cao giữa phe đối lập Hồi giáo Sunni chống lại dân tộc thiểu số Alawite của Tổng thống Bashar al-Assad.

Sau khi gặp ông Lavrov tại Moscow, Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil cho rằng phương Tây đang tìm kiếm một cái cớ để can thiệp vào nước này. Việc Mỹ tập trung vào vũ khí hóa học của Syria chỉ là cái cớ và không khác gì cuộc chiến Iraq năm 2003 bởi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã cố tìm kiếm bằng chứng chứng minh cho nghi ngờ rằng Saddam Hussein đang che giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

"Việc can thiệp quân sự trực tiếp tại Syria là không thể bởi vì bất cứ ai nghĩ về nó có thể thấy sẽ hướng tới một cuộc đối đầu lan rộng vượt ra khỏi biên giới của Syria" - ông Jamil nói trong một cuộc họp báo.

LHQ bổ nhiệm tân đặc sứ ở Syria

Hôm 20/8, các quan sát viên Liên Hợp Quốc đã rời thủ đô Damascus sau 4 tháng thất bại trong việc thực hiện sứ mệnh giám sát hòa bình. LHQ cũng đã bổ nhiệm tân đặc sứ của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab (AL) về Syria Lakhdar Brahimi. Tuy nhiên, vừa đảm trách vai trò mới, ông Brahimi đã  gây sóng gió khi tuyên bố không có ý tưởng cụ thể nào để chấm dứt cuộc xung đột mà ông là trung gian hòa giải: “Tôi chưa nói được điều gì vì mới vừa được bổ nhiệm có mấy ngày”. Ông Brahimi còn bị chỉ trích khi tuyên bố “không biết Tổng thống Assad có nên ra đi hay không”.

Hội đồng Quốc gia Syria SNC đối lập nói lập trường của ông Brahimi thể hiện “thái độ xem thường đối với sự đổ máu của nhân dân Syria và quyền tự quyết của họ” và yêu cầu ông xin lỗi.

Còn ông Brahimi khẳng định, ông vẫn cam kết tìm giải pháp chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Syria.

Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt khi quân chính phủ tấn công lực lượng đối lập tại Aleppo và các thị trấn lân cận như Marea và Tall Rifaat. Hãng tin AFP cho biết trong ngày 21/8, máy bay chiến đấu quân chính phủ liên tục oanh kích từ khu vực hai thị trấn này tới những địa điểm ở phía bắc thành phố Aleppo. Một quan chức an ninh chính phủ Syria, yêu cầu miễn nêu tên, tiết lộ: “Quân đội đã ném bom một số kho vũ khí của quân chống đối ở khu vực Aleppo nhằm ngăn chặn chúng tiến tới trung tâm thành phố. Quân tăng viện của cả hai phía đều đang đổ về Aleppo và cuộc chiến tại đây sẽ còn kéo dài”.

Trước đó, chỉ trong ngày 20/8, ít nhất 167 người đã thiệt mạng do bạo lực, trong đó có một nữ nhà báo Nhật Bản. Phóng viên dày dạn kinh nghiệm qua các chiến trường Afghanistan và Iraq, Mika Yamamoto, 45 tuổi, làm cho hãng tin Japan Press, đã bị trúng đạn khi đang tác nghiệp tại thành phố Aleppo. Đây là nhà báo nước ngoài thứ tư thiệt mạng tại Syria kể từ khi bùng phát xung đột ở nước này hồi tháng 3/2011 và là người đầu tiên tử nạn ở điểm nóng Aleppo.

Đã có dấu hiệu mới cho thấy cuộc chiến tại Syria đã có tác động “lây lan” sang nước láng giềng Lebanon khi trong ngày 21/8, đã có ít nhất 33 người thiệt mạng tại nước này sau những cuộc đấu súng giữa những nhóm người ủng hộ và những người chống chế độ Damascus tại Tripoli. Đụng độ đã bùng phát vài ngày sau khi xảy ra làn sóng bắt cóc nhằm vào những người Syria tại Lebanon./.

V.V (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

.

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Hà Nội: Cháy cây xăng ở phố Trần Hưng Đạo