Á hậu Tú Anh mạnh tay chi tiền mua "vàng mềm" Tây Tạng để làm nước nấu cháo cho con

(Tổ Quốc) - Á hậu Tú Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì chăm sóc cậu ấm rất chu đáo.

Sau khi kết hôn với chồng thiếu gia và sinh con trai đầu lòng, Á hậu Tú Anh ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng hơn. Không chỉ ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân viên mãn của nàng hậu, người hâm mộ còn thích thú vì vẻ kháu khỉnh, ngộ nghĩnh của bé Kem. Đồng thời, cuộc sống bỉm sữa và những bí quyết nuôi con của Tú Anh cũng được mọi người quan tâm. 

Được biết, Tú Anh lựa chọn cho con ăn dặm kiểu Nhật kết hợp ăn dặm BLW (Baly Led Weaning). Mẹ của Tú Anh từng chia sẻ cô rất cẩn thận trong việc chuẩn bị đồ ăn cho con, thực hiện đủ 5-6 bước. 

Á hậu Tú Anh nấu nước dashi rau củ cho con. 

Bà mẹ trẻ còn tự trồng rau cho con ăn dặm. Tú Anh dùng các loại rau, củ quả như: Súp lơ, bí đỏ, bắp cải, cà rốt... để luộc lấy nước dashi nấu cháo cho Kem. Sau đó phần rau củ Tú Anh xay nhuyễn, rây, lọc và chia thành 6 phần nhỏ đủ dùng trong 6 bữa. Bữa tối Kem được mẹ cho ăn dặm BLW để luyện tập kỹ năng bốc nhón, xúc và ăn thô... 

Không chỉ chu đáo trong cách chuẩn bị đồ ăn dặm cho con mà Á hậu sinh năm 1993 còn không ngại mạnh tay rút hầu bao để mua những loại thực phẩm đắt đỏ cho cậu quý tử nhà mình. Mới đây, cô khiến nhiều người trầm trồ khi khoe nguyên liệu đắt đỏ dùng để làm nước nấu cháo cho con. Cụ thể, Tú Anh chuẩn bị thịt gia cầm, táo đỏ và các loại nấm, trong đó đáng chú ý là có sự xuất hiện của nấm đông trùng hạ thảo. 

Nấm đông trùng hạ thảo vốn được biết đến là một loại đông dược quý hiếm, có chứa 17 loại axit amin và vitamin. Các nghiên cứu y học và dược học đã chứng minh được tác dụng dược liệu thần kỳ của nấm đông trùng hạ thảo với sức khỏe con người.

Chăm quý tử cực cẩn thận, Á hậu Tú Anh mạnh tay chi tiền mua

Tú Anh dùng "vàng mềm" Tây Tạng nấu lên lấy nước nấu cháo cho con.

Còn với trẻ nhỏ, nấm đông trùng hạ thảo cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho trẻ em suy dinh dưỡng, còi xương. Được mệnh danh là "vàng mềm" Tây Tạng, giá của loại nấm này tùy vào xuất xứ, với những loại nấm đông trùng hạ thảo khô xuất xứ ở Tây Tạng hay Mỹ có giá lên tới từ 1,2 - 1,8 tỷ đồng/kg. Còn ở Việt Nam, loại nấm này dao động trong khoảng từ 5-300 triệu đồng/kg tùy loại. 

Chia sẻ của Tú Anh khiến các mẹ bỉm sữa một phen trầm trồ, đúng chuẩn mẹ bỉm sữa giàu có của showbiz Việt. 

Cậu ấm nhà Á hậu Tú Anh được mẹ chăm sóc chu đáo. 

Dù bận rộn nhưng Tú Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. 

Mặc dù vậy, cuộc sống mẹ bỉm sữa của Tú Anh cũng có những lúc vật vã như các mẹ khác.

Tú Anh từng chia sẻ từ khi có con, mở túi hàng hiệu trăm triệu của cô ra cũng chỉ toàn là ti giả, khăn, bao tay, bao chân của con trai. Vì quấn mẹ nên mỗi sáng, bé Kem thường mang theo chăn vào nhà vệ sinh nằm đợi mẹ vệ sinh cá nhân. Mẹ ra thì Kem cũng theo ra. Cô còn mắc chứng đãng trí sau sinh nên thường xuyên nhớ nhớ quên quên, định lấy điều khiển bật tivi thì lại cầm nhầm dép hay đi siêu thị thì vô tư bỏ chìa khóa xe vào trong túi đồ...

Cựu Á hậu Việt Nam cũng sớm trở lại với công việc nên khá bận rộn, thường xuyên đi sớm, về khuya, bay đi bay về Bắc - Nam trong ngày để cố gắng có nhiều thời gian nhất cho con. Nhìn con gái vất vả, mẹ của Tú Anh dùng từ "thương" để nhắc đến cô. 

Dẫu vậy, Tú Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại vì vừa được làm công việc mình yêu thích lại vừa được tự tay chăm con. Gia đình chồng cũng hỗ trợ Tú Anh hết sức và luôn ủng hộ cách nuôi con của cô. 

Ngọc Diệp

Tin mới