ABL 10 trì hoãn vì dịch Covid-19, các giải đấu quốc nội "đứng ngồi không yên": Liệu VBA 2020 có bị chậm kế hoạch?

(Tổ Quốc) - Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 vẫn đang trở thành tâm điểm của các quốc gia khu vực Đông Á và Đông Nam Á, BLĐ giải đấu ABL đã phải suy tính đến những động thái khác nhằm duy trì giải đấu.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu của các đội bóng tại ABL. Hiện tại, 3 đội bóng chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Macau Black Bears, Macau Wolf Warrios và Hongkong Eastern Long Lions. Theo một số nguồn tin, những chuyến tập luyện của các đội bóng này gần như cũng không thể xảy ra.

Giải đấu ABL nhiều khả năng sẽ phải thay đổi lớn để ứng phó với tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Một trận đấu vắng bóng khán giả do lo sợ dịch Covid-19 tại sân nhà của Hongkong Eastern Long Lions. Ảnh: ABL.

Đứng trước tình hình này, BLĐ giải đấu ABL đã có động thái nhằm dời lại lịch thi đấu của một vài trận trong tháng 2 vừa qua, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là giải pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Theo một số nguồn tin, ABL đang nghiêm túc cân nhắc việc di dời tất cả các trận đấu của các đội bóng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sang một quốc gia trung lập. Ông Yakub Hussaini, Giám đốc Điều hành của KL Dragons cho biết: "Một cuộc họp đã được ABL tổ chức và các đội bóng thành viên đều đồng ý với phương án này để mùa giải có thể tiếp tục".

"Chúng tôi sẽ còn phải thảo luận để đưa ra phương án cũng như lịch trình thi đấu hợp lý nhất cho các đội bóng đang chịu ảnh hưởng. Ý tưởng về một địa điểm trung lập đã được tán thành, nhưng chúng tôi vẫn chưa có quyết định sau cùng bởi Thái Lan, Malaysia và Campuchia đều là những nơi có thể được cân nhắc", vị GĐĐH cho biết thêm với giới truyền thông.

Giải đấu ABL nhiều khả năng sẽ phải thay đổi lớn để ứng phó với tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 2.

2 đội bóng thuộc Macau nhiều khả năng sẽ phải thi đấu tất cả các trận còn lại tại ABL ở một sân đấu trung lập. Ảnh: ABL.

Việc di dời lịch thi đấu đang được ABL bàn bạc khẩn trương, bởi lẽ các trận đấu không thể bị hoãn lại quá lâu. Thời hạn tối đa 1 tháng cũng đã được đưa ra nhằm tránh ảnh hưởng việc thi đấu của các đội bóng khác tại các giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa thể thống nhất ý kiến trong thời gian sớm nhất, viễn cảnh giải đấu ABL 10 bị hủy bỏ hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện tại, Saigon Heat đã phải di dời lịch thi đấu 2 trận sân nhà với Hongkong Eastern Long Lions và Macau Wolf Warriors vào ngày 15 và 16 tháng 2 vừa qua. Theo lịch thi đấu trước đó, ABL sẽ kết thúc vào tháng 4/2020 và các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho VBA 2020, dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 5.

ABL 10 trì hoãn vì dịch Covid-19, các giải đấu quốc nội

Liệu VBA 2020 có bị ảnh hưởng bởi việc hoãn lịch thi đấu của ABL 10? Ảnh: Tiến Tuấn.

Tuy nhiên, với việc ABL có khả năng phải hoãn lại 1 tháng nữa, nhiều khả năng kế hoạch cho VBA của 7 đội bóng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, bởi có rất nhiều cầu thủ trụ cột của họ đang khoác áo Saigon Heat ở đấu trường khu vực.

ABL 10 trì hoãn vì dịch Covid-19, các giải đấu quốc nội

NHẬT PHẠM

Tin mới