ADB: Thiệt hại toàn cầu của Covid-19 có thể lên tới 4,1 tỷ USD, tương đương gần 5% GDP toàn cầu

Hoàng An | 03-04-2020 - 10:31 AM

(Tổ Quốc) - "Không có ai có thể nói đại dịch Covid-19 có thể lan rộng như thế nào, và việc ngăn chặn có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến", ông Yasuyuki Sawada, nhà kinh tế trưởng của ADB, cho biết trong báo cáo.

Chi phí của đại dịch Covid-19 có thể lên tới 4,1 nghìn tỷ USD, tương đương gần 5% GDP toàn cầu. Mức độ thiệt hại sẽ tùy thuộc vào sự lây lan của bệnh qua châu Âu, Mỹ và các nền kinh tế lớn khác, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cho biết.

Nếu dịch bệnh được ngăn chặn trong thời gian ngắn hơn, thế giới có thể hạn chế thiệt hại tới 2 nghìn tỷ USD, tương đương 2,3% sản lượng toàn cầu, ADB cho biết trong báo cáo Triển vọng phát triển châu Á được công bố hôm 3/4/2020. Khu vực châu Á đang phát triển, bao gồm cả Trung Quốc, chiếm từ 22% đến 36% tổng chi phí của đại dịch.

"Không có ai có thể nói đại dịch Covid-19 có thể lan rộng như thế nào, và việc ngăn chặn có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến", ông Yasuyuki Sawada, nhà kinh tế trưởng của ADB, cho biết trong báo cáo. "Có khả năng Covid-19 sẽ gây ra giảm phát và và khủng hoảng tài chính nghiêm trọng".

ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA COVID-19% GDPTHIỆT HẠI (TỶ USD)
Thời gian ngăn chặn ngắn hơn, cú sốc nhu cầu nhỏ hơn-2.32.013
Thời gian ngăn chặn lâu hơn, cú sốc nhu cầu lớn hơn-4,84.090

Vào ngày 6/3, ADB đã ước tính sự bùng phát virus có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 349 tỷ USD và cắt giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu tới 0,4 điểm %. Kể từ đó, tâm chấn của virus đã chuyển từ Trung Quốc sang châu Âu và Mỹ, với số ca nhiễm toàn cầu hiện nay đã lên đến khoảng 1 triệu người.

ADB: Thiệt hại toàn cầu của Covid-19 có thể lên tới 4,1 tỷ USD, tương đương gần 5% GDP toàn cầu - Ảnh 2.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM