• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

AFC dự đoán Việt Nam sáng cửa giành vé dự World Cup nhờ hai lý do đặc biệt

Thể thao 06/07/2020 11:11

(Tổ Quốc) - Mới đây trang tin của Liên đoàn bóng đá châu Á (the-afc.com) đã có bài viết nhận định về cơ hội giành vé tham dự World Cup 2023 của 3 đội tuyển tiềm năng tại khu vực châu Á.

Hôm 25/6 vừa qua, liên minh Australia – New Zealand chính thức được chọn làm chủ nhà World Cup bóng đá nữ 2023. Đây không chỉ là tin vui với hai quốc gia này mà còn mang đến cơ hội giành vé tham dự World Cup cho các đội tuyển nữ khác ở châu Á.

"Với tư cách chủ nhà World Cup, ĐT nữ Australia nghiễm nhiên có vé dự giải. Cộng với việc World Cup 2023 tăng số đội tham dự từ 24 lên thành 32, cuộc đua giành vé ở khu vực châu Á sẽ trở nên cởi mở hơn bao giờ hết.

Những đội bóng ở nhóm tiềm năng sẽ nổi lên và sáng cửa giành vé tham dự World Cup 2023, tạo tiền đề cho việc phát triển bóng đá nữ ở quốc gia của mình", AFC mở đầu bài viết.

AFC dự đoán Việt Nam sáng cửa giành vé dự World Cup nhờ hai lý do đặc biệt - Ảnh 1.

Ba đội tuyển tiềm năng được AFC nhắc đến gồm Philippines, Ấn Độ và Việt Nam. Đặc biệt, AFC đã dành sự đánh giá rất cao cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

"Trong năm 2019, Việt Nam đạt thành tích bất bại, đồng thời vô địch AFF Cup và SEA Game. Hiện tại, họ là đội tuyển nữ có thứ hạng cao nhất ở châu Á mà chưa tham dự World Cup (hạng 35 FIFA, top 6 châu Á). Trong khi đó, "đại kình địch" ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan lại có vé đi World Cup ở hai lần gần nhất.

Vẫn còn khoảng cách nhất định giữa Việt Nam và các đội top đầu châu Á, nhưng nó đang dần được thu hẹp lại. Ở vòng play-off Olympic Tokyo 2020, đội bóng của HLV Mai Đức Chung dù để thua nhưng vẫn có thể tự hào vì lần đầu tiên có bàn thắng vào lưới Australia, với cú lốp bóng từ cự ly gần 30m của Huỳnh Như (Việt Nam thua 0-5 ở lượt đi, thua 1-2 ở lượt về).

Dù sao với vị trí top 6 châu Á hiện tại, cũng như thành tích lọt được vào vòng play-off vòng loại Olympic Tokyo, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một kết quả tốt tại Asian Cup 2022, giải đấu là vòng loại của World Cup 2023", AFC nhận định.

AFC dự đoán Việt Nam sáng cửa giành vé dự World Cup nhờ hai lý do đặc biệt - Ảnh 2.

Đội trưởng Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng vào lưới Australia.

Chia sẻ với AFC về cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam cho tấm vé dự World Cup, tiền đạo Huỳnh Như cũng bày tỏ sự quyết tâm:

"Đây là một cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với việc số đội dự được tăng lên, cộng thêm Australia lại là chủ nhà, chúng tôi sẽ có thêm cơ hội để biến giấc mơ World Cup thành sự thực.

Tôi tin rằng những nhà quản lý bóng đá Việt Nam sẽ có kế hoạch chuẩn bị từ bây giờ để giúp các cầu thủ nữ có thêm nhiều cơ hội thi đấu, cọ xát hơn, qua đó tích lũy để hướng đến mục tiêu lớn nhất là có vé tham dự World Cup 2023".

Asian Cup 2022 dự kiến sẽ diễn ra tại Ấn Độ. Đây cũng là giải đấu mà bóng đá nữ châu Á mở rộng quy mô từ 8 lên thành 12 đội so với trước đây.

Ở các kỳ World Cup trước, bóng đá nữ châu Á có 5 suất. Với việc Australia nghiễm nhiên có vé dự World Cup 2023 và cả giải đấu được tăng thêm 8 đội, chắc chắn khu vực châu Á sẽ có thêm suất và đây sẽ là cơ hội lớn với đội bóng đang ở top 6 châu lục như Việt Nam.

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ