AFF Cup 2020 không hoãn vì dịch Covid-19, hủy giải đấu cấp CLB được mong chờ nhất khu vực trong năm 2020

GN | 26-03-2020 - 10:06 AM

(Tổ Quốc) - Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã đưa ra thông báo về một số thay đổi về kế hoạch tổ chức các giải đấu trong khu vực vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đáng chú ý, giải đấu lớn nhất khu vực, AFF Cup 2020 vẫn được ấn định tổ chức vào tháng 11. Trước đó, đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng AFF Cup không thể diễn ra như dự kiến vì các trận đấu tại vòng loại World Cup bị hoãn và lùi lịch xuống muộn nhất là ngày 17/11. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn quyết định tổ chức giải đấu này theo kế hoạch, dự kiến khai mạc vào 25/11.

Dù vậy, NHM hẳn sẽ có lý do để tiếc nuối khi giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Asean Club Championships- ACC) dự kiến sẽ phải hủy và dời sang năm 2021. Ban đầu, ACC Cup dự kiến diễn ra với 10 lượt trận trong 5 tháng. Tuy nhiên, do rất nhiều giải đấu khác của AFC vẫn chưa thể chốt lịch nên việc tổ chức ACC Cup là khó khả thi.

AFF Cup 2020 không hoãn vì dịch Covid-19, hủy giải đấu cấp CLB được mong chờ nhất khu vực trong năm 2020 - Ảnh 1.

Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của AFF Cup.

“Đây là một tình huống bất đắc dĩ đối với không chỉ bóng đá mà với cả cộng đồng, chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua. Để có thể cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này, mỗi chúng ta đều cần làm thật tốt vai trò và nhiệm vụ của mình.

Nguy cơ lan truyền dịch bệnh do tụ tập đông người ở các giải đấu là khá cao, vì thế chúng tôi đã cân nhắc đến việc tạm hoãn hoặc hủy bỏ trong trường hợp cần thiết đối với các giải đấu của AFF để giảm thiểu tối đa các rủi ro và đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên tham dự", chủ tịch AFF Khiev Sameth phát biểu.

Kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu năm 2020 của AFF:

    Lùi lịch tổ chức giải Vô địch các CLB Đông Nam Á (ACC) sang năm 2021 Các giải sau đây sẽ hoãn cho tới cuối năm để giảm thiểu việc hủy giải:

– Giải nữ vô địch Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Philippines)

– Giải U18 nữ vô địch Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 6)

– Giải U16 Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 7)

– Giải U19 Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 8)

Để chuẩn bị cho 6 đội bóng lọt vào VCK U19 Châu Á tại Uzbekistan vào tháng 10/2020, AFF sẽ cố gắng tổ chức Giải U19 Đông Nam Á vào tháng 9 nếu điều kiện cho phép.

    Giữ nguyên lịch các giải sau đây:

– Giải U15 nữ Đông Nam Á 2020 tổ chức tháng 9 tại Indonesia

– Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á 2020 tổ chức tháng 11/2020 (AFF sẽ giám sát tình hình và thay đổi lịch thi đấu khi cần thiết)

– Giải Futsal Đông Nam Á 2020 *

– Giải Futsal CLB Đông Nam Á 2020 *

– Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2020 *

* Các giải này sẽ tổ chức vào cuối năm theo đề xuất của LĐBĐ Thái Lan.

Do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục phát triển, AFF có thể đưa ra các quyết định ưu tiên sức khỏe của cộng đồng và cập nhật thông tin tới các ủy viên Hội đồng và các đơn vị liên quan.



AFF Cup 2020 không hoãn vì dịch Covid-19, hủy giải đấu cấp CLB được mong chờ nhất khu vực trong năm 2020 - Ảnh 3.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM