• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

AIMAG 5: Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mặt Trung Quốc

Thể thao 20/09/2017 09:42

(Tổ Quốc) -Với việc giành thêm 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ trong ngày thi đấu thứ 2 (19/09), đoàn Thể thao Việt Nam đã củng cố thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu thứ 2 (19/09) tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5, Đoàn TTVN ra quân ở những bộ môn thế mạnh như Điền kinh, Cử tạ, Taekwondo…

Ở môn điền kinh, nữ VĐV Lê Tú Chinh của Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để dẫn đầu trong vòng loại cự ly 60m nữ với thành tích 7 giây 39. Dù vậy, ở lượt chạy chung kết diễn ra cùng ngày, Tú Chinh đã không thể vượt qua đối thủ Zyabkina người Kazakhstan với thành tích 7 giây 36, thua đối thủ 4 giây, giành HCB.

Tấm HCB còn lại thuộc về nữ VĐV Nguyễn Thị Hằng ở nội dung 400m nữ. Tại trận chung kết ở nội dung này, Nguyễn Thị Hằng cán đích với thành tích 52 giây 41, thua VĐV người Kazakhstan Mikhina với thành tích 53 giây 37.

Tấm HCV duy nhất cho Điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 2 thuộc về VĐV Nguyễn Tiến Trọng ở nội dung nhảy xa nam. Với thành tích 7m48 sau 3 lần nhày, Tiến Trọng đã đánh bại đối thủ người Hong Kong đạt thành tích 7m44 giành HCV.

Tấm HCV thứ 2 cho Đoàn TTVN thuộc về lực sĩ Trịnh Văn Vinh dự thi hạng 62kg. Ở hạng cân này, lực sĩ Vinh phải đối đầu với 3 đối thủ nặng ký đến từ Trung Quốc, Triều Tiên và chủ nhà Turkmenistan. Sau 3 lượt đẩy với tổng cử 302kg, Trịnh Văn Vinh đã giành tấm HCV thứ 2 cho cử tạ VN với thành tích 302kg, hơn lực sĩ Trung Quốc tới 14kg.

Ở môn Futsal, ĐTVN đã có một chiến thắng dễ dàng trước Hong Kong với tỷ số 8-0 để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết.

Như vậy, trong ngày 19/9, Đoàn TTVN đã giành thêm được 2HCV, 2 HCB, 2 HCĐ nâng tổng số HC lên 3 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ hơn đoàn Trung Quốc với 3 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Đăng Huy

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ