• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn Độ: Người lao động di cư bị phun trực tiếp thuốc khử trùng Covid-19 vào người

Thế giới 02/04/2020 13:44

(Tổ Quốc) - Một quan chức địa phương giải thích rằng, biện pháp này nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đối với người lao động di cư khi họ trở về quê nhà ở Bareily, bang Uttar Pradesh.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh đám đông người lao động ở Ấn Độ bị phun thuốc khử trùng trực tiếp vào người đã gây ra phản ứng trái chiều khi được đăng tải trên mạng xã hội twitter.

Một quan chức cho biết, đám đông người lao động đã được yêu cầu nhắm mắt trong quá trình phun thuốc khử trùng. Ông này lý giải, biện pháp này nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đối với người lao động di cư khi họ trở về quê nhà ở Bareily, bang Uttar Pradesh.

Ấn Độ phun thẳng thuốc khử trùng vào người dân

Trước làn sóng phản đối của dư luận, giới chức địa phương cho biết, họ đã vào cuộc để tiến hành điều tra vụ việc.

"Những người này [nhân viên y tế] đã tới bến xe bus để tiến hành khử trùng. Và rồi cảnh sát yêu cầu họ phun luôn vào đáng đông người lao động di cư. Họ không nên làm như vậy. Chúng tôi đã thành lập một nhóm điều tra và sẽ xử lý vụ việc", ông Nitish Kumar, quan chức địa phương, cho biết,.

Ông này cho hay, sau vụ việc, không có ai bị thương và tất cả đã được đưa về nhà an toàn.

Hiện nay, Ấn Độ ghi nhận 1.834 ca nhiễm, 41 ca tử vong, tính đến ngày 1/4. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần kể từ ngày 25/3.

Ấn Độ: Người lao động di cư bị phun trực tiếp thuốc khử trùng Covid-19 vào người  - Ảnh 3.

An An

NỔI BẬT TRANG CHỦ